Công viên Buen Retiro vào danh sách di sản thế giới của UNESCO

26/07/2021 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đại lộ mang tính biểu tượng Paseo del Prado và công viên Buen Retiro ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ngày 25/7 đã được bổ sung vào danh sách di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO).   

UNESCO công nhận Di sản Thế giới đối với 3 thành phố nghỉ dưỡng của CH Séc

UNESCO công nhận Di sản Thế giới đối với 3 thành phố nghỉ dưỡng của CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 24/7, Bộ Văn hóa CH Séc thông báo 3 thành phố nghỉ dưỡng của CH Séc gồm Karlovy Vary, Mariánské Lázně và Františkovy Lázně cùng với 8 thành phố nghỉ dưỡng ở Châu Âu đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới.

Trong thông báo, cơ quan của LHQ ca ngợi Đại lộ Paseo del Prado - nơi có những hàng cây, cùng là nơi đặt các địa điểm danh tiếng như Bảo tàng Prado, trong khi công viên Buen Retiro, với không gian xanh rộng 125ha, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử thủ đô của Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Công viên Buen Retiro là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của Madrid. Ảnh: Reuters

Thông báo của UNESCO cho biết thêm: "Thêm những dòng chữ mới trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Đó là Đại lộ El Paseo del Prado và công viên Buen Retiro. Xin chúc mừng".   

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ra thông báo ca ngợi vẻ đẹp của Đại lộ Paseo del Prado, gọi đây là nơi "để mọi công dân tận hưởng cuộc sống mà không phân biệt tầng lớp hay giai cấp".

Anh Hiển/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm