Công Phượng lu mờ trước ngôi sao Thái Lan ở Nhật Bản

18/03/2023 20:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cựu tiền đạo HAGL Nguyễn Công Phượng đã ngồi ngoài đến 5 trận tại J-League 1 năm nay và so với Chanathip hay Supachok, cầu thủ Việt Nam lận đận hơn những đồng nghiệp tới từ xứ Chùa Vàng.

Công Phượng vẫn không được thi đấu

Ở lượt trận thứ 5 J-League 1 năm nay, tiền đạo gốc Nghệ An khiến CĐV buồn lòng khi vẫn ngồi ngoài. Công Phượng thậm chí không được đăng ký thi đấu trong danh sách dự bị.

Công Phượng lu mờ trước ngôi sao Thái Lan ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Từ ngày 4/11/2022, sau trận HAGL thắng Nam Định 2-0 ở V-League 2022, Công Phượng chưa hề được thi đấu đỉnh cao. Ảnh: Yokohama FC

Tiền đạo 28 tuổi đang phải kiên nhẫn trong thời gian ở Nhật Bản. Giải đấu hàng đầu xứ phù tang rõ ràng đang thử thách chân sút 28 tuổi. Công Phượng dù tập luyện rất siêng năng nhưng theo HLV Yomoda, tiền đạo đến từ Việt Nam chưa đủ sức thuyết phục ông trao suất ra sân.

Công Phượng lu mờ trước ngôi sao Thái Lan ở Nhật Bản - Ảnh 2.

CĐV đã quá quen cảnh Công Phượng không được đăng ký thi đấu cho CLB của Nhật Bản. Ảnh: Yokohama FC

Công Phượng cùng với tiền đạo 22 tuổi người Nhật Bản Ishi là 2 trường hợp hiếm hoi trên hàng công chưa được ra sân trận nào ở giải VĐQG Nhật Bản năm nay. Cựu tiền đạo HAGL nằm trong số 9 chân sút trên hàng công Yokohama và có thể ông Yomoda cần Công Phượng ở một thời gian khác.

Lúc này, đội bóng của Công Phượng đang cảm nhận sự khó khăn ở giải đấu số 1 nước Nhật. Yokohama FC mới có 1 điểm sau 5 vòng đấu và xếp bét bảng. Cơ hội ra sân có thể dần mở ra cho Công Phượng khi các cầu thủ sẽ được thử sức mình. Tuy nhiên, áp lực cũng vì thế mà lớn hơn cho Công Phượng và đồng đội.

Nhìn Công Phượng mòn mỏi dự bị ở Nhật Bản, nhiều CĐV của cầu thủ này có thể tiếc cho chân sút tài hoa ngày nào. Công Phượng chưa thể thay đổi lịch sử và so với dàn sao Thái Lan ở J-League 1, tiền đạo 28 tuổi cũng lép vế.

Hiện tại, Chanathip đã được HLV Oniki của Kawasaki Frontale thay đổi suy nghĩ. Thay vì cho cậu học trò sinh năm 1993 tiếp tục dự bị như đầu mùa, Chanathip được dùng nhiều hơn với bàn thắng ở giải đấu Cúp. Chanathip đã được thi đấu chính thức ở trận đấu tuần qua với Cerezo Osaka.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0 và đó cũng là 76 phút đầu tiên của Chanathip ở J-League 1 năm nay. Một trận đấu khá tốt của tiền vệ Thái Lan và có thể sẽ báo hiệu điều thuận lợi hơn cho "Messi Thái" ở xứ phù tang thời gian tới.

Chanathip cũng rất vất vả mới lấy lại vị trí vốn có khi HLV mới xuất hiện ở Kawasaki Frontale. Trên thực tế, nhà cựu vô địch rất không may mắn mùa này khi chỉ có 5 điểm/5 trận. Tuy nhiên, so với đội bóng của Công Phượng đang xếp bét bảng, vị trí thứ 14/18 của Kawasaki Frontale khá hơn hẳn.

Với Supachok Sarachat, cầu thủ hàng đầu khác của Thái Lan đang chơi cho Consadole Saporro, tiền đạo này cũng đã được ra sân rất thường xuyên cho CLB ở giải VĐQG Nhật Bản.

Supachok khá hơn Công Phượng, được đăng ký ở danh sách dự bị. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi cũng đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt ở CLB. Năm ngoái, Supachok chỉ được ra sân 7 trận với 93 phút thi đấu. Năm nay, Supachok ra sân cho chiếu lệ với 11 phút thi đấu/2 trận.

Tiền đạo sinh năm 1998 dù tài năng đã được kiểm chứng ở CLB mạnh nhất Thái Lan là Buriram United vẫn phải chật vật tìm chỗ đứng ở Consadole Saporro. Đội bóng cũ của Công Vinh và Chanathip đang có 6 điểm/5 trận và xếp hạng 10/18.

Những gì diễn ra với các ngôi sao Thái Lan ở J-League 1 chứng tỏ để được thi đấu tại xứ phù tang không hề là đơn giản với các cầu thủ Đông Nam Á. Công Phượng ngồi ngoài 5 trận là điều đáng thất vọng với không ít CĐV yêu mến cầu thủ gốc Nghệ An, nhưng đó là điều đã được dự báo trước. 

Không có hoa hồng cho Công Phượng, dù lần này là lần tiền đạo 28 tuổi có sự chín chắn và trưởng thành trong chuyên môn để quay lại Nhật Bản. Để nhận được sự ghi nhận nơi xứ người năm nay, nó đòi hỏi không chỉ sự khổ luyện mà cả thay đổi của Công Phượng để phù hợp với CLB mới. 

Cách Chanathip vào sân và ghi bàn ở giải đấu Cúp mới thay đổi được suy nghĩ của HLV Oniki là điều có thể tác động tới Công Phượng. Để được nằm trong danh sách 18/39 người có thể ra sân trong một trận đấu tại J-League 1 không hề là chuyện đơn giản.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm