Cộng đồng mạng chê trọng tài Thái Lan, khó hiểu trận CAHN gặp Hà Nội không dùng VAR

07/08/2023 09:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận cầu tâm điểm của vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 chính là cuộc đối đầu giữa 2 đại diện thủ đô, CAHN và CLB Hà Nội. Phần thắng đã thuộc về CAHN nhưng dư âm của nó thì vẫn còn nguyên sau khi trận đấu khép lại.

Cộng đồng mạng chê trọng tài Thái Lan, khó hiểu không dùng VAR

Trận Derby thủ đô giữa CAHN và CLB Hà Nội đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về đại diện ngành Công An. Chiến thắng với tỷ số 2-1 giúp CAHN tạo ra cách biệt 2 điểm so với phần còn lại của nhóm đua vô địch V-League 2023.

Tuy nhiên, dư âm của trận đấu này vẫn còn khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, đặc biệt là những CĐV của CLB Hà Nội. Trên các trang mạng xã hội, một số ý kiến khẳng định đây là trận đấu mà trọng tài chính người Thái Lan, Songkran Bunmeekiart đã không làm tốt nhiệm vụ.

Cộng đồng mạng chê trọng tài Thái Lan, khó hiểu trận CAHN gặp Hà Nội không dùng VAR - Ảnh 2.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart bị cho là bỏ qua nhiều tình huống nhạy cảm trong vòng cấm

Thậm chí, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Hà Nội FC đã tiến về phía trọng tài để phàn nàn, khi vị "vua áo đen" có nhiều quyết định gây tranh cãi trong những tình huống tranh chấp quyết liệt có thể thổi phạt đền.

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Bandovic của CLB Hà Nội còn chia sẻ: "Tôi không đổ lỗi nhưng có nhiều tình huống cần đặt dấu hỏi về công tác trọng tài. Hôm nay có một số tình huống tôi cảm thấy nghi vấn về các quyết định của trọng tài khiến CLB Hà Nội bị ảnh hưởng".

Cộng đồng mạng chê trọng tài Thái Lan, khó hiểu trận CAHN gặp Hà Nội không dùng VAR - Ảnh 3.

Người hâm mộ CLB Hà Nội bức xúc với trọng tài Thái Lan

Một vài bình luận khác lại cho rằng trận đấu này cần phải sử dụng công nghệ VAR nhằm giúp trọng tài có được những quyết định đúng đắn hơn. Tuy nhiên, đây là điều khó xảy ra bởi khi công nghệ VAR được áp dụng thử nghiệm trong giai đoạn 2 V-League năm nay, FIFA đã khuyến cáo chỉ dùng VAR ở những trận đấu không quan trọng và không mang ý nghĩa quyết định tới các cuộc đua vô địch hay trụ hạng.

Sau chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội, CAHN đã củng cố vị trí dẫn đầu trên BXH với 2 điểm nhiều hơn chính đối thủ này. Cuộc chiến cho chức vô địch V-League 2023 sẽ còn nóng bỏng hơn ở phần còn lại của giải đấu với những cái tên như CAHN, Hà Nội và Viettel.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm