Lione Messi vs. Arjen Robben: Chiến tranh giữa các vì sao…

09/07/2014 23:16 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - 200 triệu người Brazil sẽ hướng mọi ánh nhìn về trận đấu sinh tử của Selecao với tuyển Đức ở Belo Horizonte vào rạng sáng mai. Nhưng World Cup này có một trận bán kết khác mà ở đó mọi sự chú ý sẽ dồn vào màn trình diễn của hai ngôi sao còn trụ lại với giải đấu: Lionel Messi và Arjen Robben.

Lẽ ra cuộc đấu tay đôi ấy có thể không xuất hiện nếu biểu tượng của tuyển Brazil Neymar không buộc phải chia tay World Cup vì chấn thương lưng. Chấn thương ấy khiến cơ hội vô địch của đội chủ nhà bị suy giảm nhiều hơn sau khi họ đã vượt qua Colombia 2-1 ở tứ kết.

Giờ người ta chỉ nói về cuộc đọ sức tay đôi giữa hai ngôi sao hàng đầu Messi và Robben. Cả hai đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi Hà Lan đối đầu Argentina ở Corinthians. Hà Lan và Argentina không phải là những đội bóng xuất sắc nhưng họ lại được dẫn dắt bởi những cá nhân xuất sắc. Một trong những lí do khiến World Cup 2014 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất trong những giải đấu gần đây là bởi không có đội bóng nào thực sự tỏ ra hoàn hảo. Điều đó đồng nghĩa với việc sự xuất sắc của một cá nhân có thể tạo nên khác biệt. Messi và Robben, dù ai chơi tốt hơn, cũng đều có cơ hội quyết định chiến thắng để đưa đội bóng của họ tiến vào trận chung kết.

Tâm điểm chú ý dĩ nhiên dồn vào Lionel Messi. Ai cũng hiểu thiên tài nhỏ bé nguy hiểm thế nào. Nếu vô địch World Cup 2014 ở Brazil, Argentina sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 28 năm. Tại Mexico 1986, một người Argentina khác là Diego Maradona đã một mình dẫn dắt cả một đội bóng thường thường bậc trung tới ngôi vô địch.  Người ta so sánh giữa Messi và Maradona ở mọi nơi nhưng ở đất nước Argentina mà Messi rời bỏ từ khi còn là đứa trẻ, anh không bao giờ có được một vị trí trong lòng người hâm mộ như Diego thần thánh.

Chiến thắng ở World Cup 2014 có lẽ là cơ hội tốt nhất để Leo thay đổi lịch sử. Nó cũng giúp anh củng cố vị trí của mình với tư cách là một trong những cầu thủ vĩ đại đích thực của bóng đá thế giới. Nhưng trước khi nghĩ đến chức vô địch, Messi và đồng đội phải vượt qua Hà Lan.

Đó là một trận đấu được chờ đợi sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ. Cả hai đội đã chú trọng phòng thủ ở các vòng 1/8 và tứ kết. Thế quân bình chỉ có thể bị phá vỡ bởi một khoảnh khắc rực sáng của thiên tài. Khác với cuộc đối đầu giữa họ ở tứ kết France 1998, các nhà cái cho rằng cuộc chiến lần này sẽ là một trận đấu kinh điển. “Argentina chỉ ngăn chặn và kìm hãm đối thủ”, ông Louis van Gaal đã bình luận như vậy để chiến thắng 1-0 của Argentina trước Bỉ ở tứ kết.

Trong khi đó, Hà Lan gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Đội da cam chỉ ghi được một bàn thắng từ bóng sống trong 2 trận đấu loại trực tiếp. Nhưn bất chấp tất cả, Robben vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong cả hai trận đấu với Mexico và Costa Rica.

Ngôi sao của Bayern Munich vẫn chơi bùng nổ trong cả hai trận đấu ấy. Tất cả những gì Costa Rica có thể làm là phạm lỗi với anh mỗi khi anh có bóng bên cánh phải. Robben rõ ràng không muốn bị phạm lỗi nhưng anh không tránh được. Với trái bóng trong chân, tiền đạo Hà Lan là cầu thủ nguy hiểm nhất giải đấu cho tới lúc này. Anh đã 3 lần kết thúc thành công những cơ hội có được, chỉ kém 1 bàn thắng so với Messi. Vai trò đầu tàu của anh ở tuyển Hà Lan cũng rất nổi bật.

“Nếu các cầu thủ nói cái gì đó với đồng đội thì hiệu ứng của nó mạnh nhiều hơn so với tôi nói”, ông Louis van Gaal bảo vậy khi được hỏi về việc Robben khích lệ đồng đội trước khi hiệp phụ trận đấu với Costa Rica bắt đầu. Van Gaal ngợi ca tinh thần đồng đội của các học trò. Đó là thứ mà những đội Hà Lan trước đây không có nhiều. Có cảm giác rằng sức mạnh tinh thần của đội bóng hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều so với những phiên bản Da cam trước đây.

Trận gặp Costa Rica là lần đầu tiên Hà Lan chiến thắng một trận đấu kéo dài sang hiệp phụ ở World Cup trong 5 lần họ phải đá thêm giờ. Đó là điềm lành cho đội da cam trước trận gặp Argentina. Phong độ đang hay lên của Wesley Sneijder và sự vắng mặt của Di Maria cũng là điềm lành cho họ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Hà Lan và Argentina là không lớn. La Albiceleste vẫn nhỉnh hơn một chút so với đối thủ của họ trong mắt các nhà cái.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm