Con gái nói: "Có bóng đen đi theo con", mẹ nghe xong nghĩ con nói nhảm, bố sinh nghi hỏi thêm 1 câu mới phát giác nguy hiểm

31/01/2023 20:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Một câu chuyện có thật mới đây được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh về vai trò quan trọng của việc lắng nghe con trẻ. 

Tiểu Hồng năm nay 7 tuổi. Ở quê, từ lớp 1 bố mẹ đã không đưa đón nữa, các em luôn tự đi học. Trong một khoảng thời gian, Tiểu Hồng luôn nói rằng có một bóng đen đi theo mình. Mẹ của cô bé - vốn không tin vào chuyện mê tín, cho rằng con xem quá nhiều phim hoạt hình nên sinh ra ảo giác. Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện mỗi khi nghe con phàn nàn. 

Con gái nói: "Có bóng đen đi theo con" bị mẹ cho là nhảm nhí, bố hỏi thêm một câu và cứu con kịp thời - Ảnh 1.

Đêm đó, Tiểu Hồng vừa ngủ không lâu đã giật mình thức dậy, chạy vào phòng mẹ vừa khóc vừa nói rằng có một bóng đen đang mỉm cười khiến em sợ hãi không ngủ được. Người mẹ có chút sốt ruột nhưng nghĩ con chỉ gặp chút ác mộng, liền mắng con gái mau đi ngủ, đã gần mười giờ rồi, ngày mai còn phải đi học.

Tiểu Hồng vẻ mặt vẫn đầy bất bình và sợ hãi, không chịu bước đi. Người cha lúc này mới ngăn con gái lại và hỏi: "Bóng đen gì vậy con? Hãy kể với bố nhé. Hôm nay con lại đây, ngủ với bố mẹ".

Lúc này Tiểu Hồng mới kể chi tiết, rằng luôn có một bóng đen đi theo cô bé đến trường ban ngày. Còn buổi tối, cô bé luôn mơ về bóng đen đó. 

Người cha nghe xong, nghĩ thầm: Những gì con mình nhìn thấy vào ban đêm có thể là ảo giác, nhưng nhìn thấy vào ban ngày thì nhất định phải có lý do. Ông bắt đầu bí mật theo dõi con gái trên quãng đường đi học, hóa ra có một người đàn ông mặc đồ đen khoảng 50 tuổi đang bám theo Tiểu Hồng. Người cha gọi điện báo công an, mới phát hiện ra kẻ ám muội kia vốn đã có tiền án từ trước. 

Nhiều người nghe xong câu chuyện vừa thương cô gái nhỏ vừa thở phào nhẹ nhõm. May mắn là người cha cẩn thận lưu ý đến lời con gái, nếu không hậu quả không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Nhiều bậc cha mẹ thường mắc sai lầm khi cho rằng trẻ con chỉ là trẻ con, nói gì cũng không cần quan tâm. Tuy nhiên, trẻ cũng biết suy nghĩ, cũng cần được bố mẹ giao tiếp. Điều này giúp bố mẹ kịp thời thấu hiểu tâm tư của con cái, gắn kết mối quan hệ hai bên.

Trẻ em vốn ngây thơ, không giấu giếm điều gì, cũng không biết cách tự bảo vệ mình, nếu gặp chuyện, bố mẹ có thể từ lời nói của con mà tìm ra manh mối. Đồng thời, phụ huynh cũng nên quan sát hành động của con nhiều hơn, khi có những biểu hiện bất thường, nên cùng con tìm hiểu sự việc càng sớm càng tốt.

Lưu ý một số nguyên tắc an toàn cho trẻ

Không ăn thức ăn lạ: Bất cứ lúc nào và ở đâu, con không được nhận đồ ăn/thức uống từ người lạ. Nếu phát hiện bao bì bên ngoài của thực phẩm không bình thường thì phải cảnh giác ngay. Nếu con đang ăn uống ở bên ngoài và có việc phải rời đi đột xuất, khi quay lại không nên tiếp tục ăn món đó nữa. 

Từ chối các yêu cầu đáng ngờ: Đi bộ trên phố, gặp một người lớn khỏe mạnh nhờ giúp đỡ, hãy từ chối. Vì nếu gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ tìm được một người lớn khác để nhờ vả chứ không phải là một đứa trẻ yếu ớt. Trước những tình huống đáng ngờ, con chỉ cần từ chối.

Không đi vào không gian kín với người lạ: Khi ai đó mời con đến những nơi kín đáo như nhà riêng, xe hơi..., dù đó là người quen hay người lạ, con cũng phải từ chối nếu không có sự đồng hành của bố mẹ.

Không tiết lộ thông tin về việc ở nhà một mình: Không bao giờ được mở cửa cho người lạ. Khi có người tới gõ cửa, con cần nhìn qua lỗ cửa hoặc cửa sổ xem đó là ai, nếu là người giao hàng hoặc đại diện dịch vụ, hãy bảo họ quay lại vào lúc khác song tuyệt nhiên không được mở cửa. Với các cuộc điện thoại gọi đến, dù người lạ hay quen cũng không được tiết lộ rằng bố mẹ đang đi vắng và con phải ở nhà một mình. Hãy dạy con trả lời rằng: “Bố mẹ con đang bận, cô/chú có nhắn gì không ạ?’’.

Khi gặp nguy hiểm, hãy học cách tìm sự giúp đỡ: Nếu trường hợp khẩn cấp nhưng không có ai giúp đỡ, con nên cố gắng phá hủy tài sản của những người xung quanh. Ví dụ: Đập vỡ điện thoại di động của người qua đường. Hãy để chủ sở hữu giữ con lại, điều này tương đương với một người trợ giúp. Nếu đang ở trong tòa nhà, tìm cách rung chuông báo cháy, hoặc hét lên "đang cháy", thu hút nhiều người hơn đến để giúp con.

Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm