Cô gái Tày từ 'người ngoại đạo' thời trang đến NTK áo dài nổi tiếng

12/07/2023 11:30 GMT+7 | Văn hoá

Trước khi trở thành NTK với nhiều bộ sưu tập (BST) áo dài ấn tượng lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa dân gian, ít ai biết Vũ Thảo Giang (SN 1994, dân tộc Tày, quê Cao Bằng) từng "ngoại đạo" với thời trang.

Chưa đầy 30 tuổi nhưng Vũ Thảo Giang đã tạo dựng chỗ đứng cho riêng mình trong làng thời trang Việt. Cô gái người dân tộc Tày cho biết, để hái được trái ngọt và trình làng nhiều bộ sưu tập áo dài ấn tượng như hôm nay, phải kể cơ duyên với khóa học về áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Cô gái Tày từ 'người ngoại đạo' thời trang đến NTK áo dài nổi tiếng - Ảnh 1.

Ít ai biết NTK áo dài nổi tiếng Vũ Thảo Giang từng một "người ngoại đạo" với thời trang.

Năm 2017, Thảo Giang tốt nghiệp Học viện Phụ nữ Việt Nam và đầu quân cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Công việc tẻ nhạt sáng đi tối về khiến cô nhàm chán và muốn thay đổi. Một năm sau, Thảo Giang từ bỏ công việc với mức lương ổn định và quyết định tìm hiểu sâu hơn về thời trang.

"Tìm hiểu về thời trang nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm về áo dài. Cho tới khi gặp NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, nhìn những chiếc áo dài lộng lẫy do thầy thiết kế, tôi thực sự bị choáng ngợp. Cuộc đời tôi chưa bao giờ được chạm vào chiếc áo dài nào đẹp đến như vậy, đẹp từ kiểu dáng, họa tiết đến chất liệu", Thảo Giang chia sẻ.

Cô gái Tày từ 'người ngoại đạo' thời trang đến NTK áo dài nổi tiếng - Ảnh 2.

“Tìm hiểu về thời trang nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm về áo dài. Cho tới khi gặp NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, nhìn những chiếc áo dài lộng lẫy do thầy thiết kế, tôi thực sự bị choáng ngợp" - Vũ Thảo Giang kể.

Ngay lúc đó, cô quyết định sẽ học một lớp chuyên sâu về thiết kế áo dài với niềm tin: "Thầy Nam chịu dạy thì mình sẽ làm được".

Chân ướt chân ráo bước vào nghề, Thảo Giang được NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cầm tay chỉ việc từ lúc không biết lấy số đo cho tới khi hình thành một chiếc áo dài, rồi tạo nên BST và trở thành NTK áo dài được nhiều người mến mộ.

Cô gái Tày từ 'người ngoại đạo' thời trang đến NTK áo dài nổi tiếng - Ảnh 3.

Thảo Giang được NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cầm tay chỉ việc từ lúc không biết lấy số đo cho tới khi hình thành một chiếc áo dài, rồi tạo nên BST và trở thành NTK áo dài được nhiều người mến mộ.

Khi đã lĩnh hội được kiến thức, Thảo Giang nhanh chóng cho ra đời nhiều bộ áo dài ấn tượng. Năm 2018, Vũ Thảo Giang ra mắt BST áo dài đầu tiên mang tên "Những cánh hoa trên thiên đường". BST này thực hiện trong vòng 3 tháng và nhận được sự đánh giá tích cực khi trình diễn tại sự kiện Doanh nhân Thủ đô Hà Nội. Cũng trong năm đó các BST khác của cô là "Hoa nắng", "Phố làng", "Nụ cười của nắng" được giới chuyên môn đánh giá cao và lựa chọn trình diễn tại nhiều chương trình như lớn trên toàn quốc.

Cô gái Tày từ 'người ngoại đạo' thời trang đến NTK áo dài nổi tiếng - Ảnh 4.

Thảo Giang giới thiệu BST áo dài "Việt Nam gấm hoa" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Văn hoá - di sản - du lịch của Việt Nam.

Năm 2019, Thảo Giang lần lượt đạt giải Nhất và Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo ý tưởng sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng với 2 BST "Khăn choàng lụa non nước Cao Bằng" và "Áo dài thổ cẩm Cao Bằng".

Cô còn được biết tới qua các BST khác như "Dáng ngọc phương Đông", "Hạt ngọc trời", "Sương thu". Tại lễ hội áo dài lần thứ 9 diễn ra vừa qua, NTK trẻ Vũ Thảo Giang đã gây ấn tượng với BST áo dài "Việt Nam gấm hoa".

Cô gái Tày từ 'người ngoại đạo' thời trang đến NTK áo dài nổi tiếng - Ảnh 5.

Nhiều nhà thiết kế áo dài tên tuổi hiện nay đều là học trò của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Ngoài Vũ Thảo Giang, những năm qua, thông qua các khóa học về cắt may, thiết kế áo dài và xây dựng thương hiệu cá nhân, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã "chắp cánh" cho rất nhiều chị em phụ nữ. Những NTK áo dài tên tuổi hiện nay như Hương Nguyễn, Hồng Vinh, Xuyến Trần, Hoàng Ly, Kim Phú… đều là học trò của Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Cô gái Tày từ 'người ngoại đạo' thời trang đến NTK áo dài nổi tiếng - Ảnh 6.

Thông qua các khóa học về cắt may, thiết kế áo dài và xây dựng thương hiệu cá nhân, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã "chắp cánh" và "nâng đỡ" thành công cho rất nhiều chị em phụ nữ.

Được biết mới đây, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã đề xuất hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức 2 khóa học "Cắt may và thiết kế áo dài" và Đào tạo tư vấn nghề nghiệp, xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp - phát huy tài nguyên bản địa được hỗ trợ 100% học phí cho các hội viên. Hai chương trình đang được thông tin rộng rãi đến hội viên, phụ nữ cả nước qua hệ thống Hội.

Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm