CLB Hà Nội sa sút và hệ quả của chuyển giao thế hệ

31/10/2023 08:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại của CLB Hà Nội trước CLB Hải Phòng là điều tất yếu sau những thay đổi về chiến thuật thời hậu HLV Bozidar Bandovic.

HLV Bandovic chính thức chia tay CLB Hà Nội sau 2 trận thua tan tác tại AFC Champions League. Những sáng tạo về chiến thuật mà ông thầy người Montenegro đem đến không giúp đại diện Thủ đô mạnh lên mà phần nào hạn chế các miếng đánh tủ như tấn công dọc biên, thả vào nách trung vệ, xuống đáy biên căng ngược trở lại.

Ông Bandovic đem đến hệ thống 3-1-3-3 trực diện hơn rất nhiều, nhưng lại không thể kiểm soát bóng ở khu vực trung tâm do thiếu một trung vệ thòng bao quát, điều tiết thế trận từ phần sân nhà. Còn ở phần lõi trên hàng công, Văn Quyết tỏ ra cô đơn giữa những Caion, Jevtovic.

Bộ đôi ngoại binh này gặp nhiều vấn đề khác nhau và không thể thích ứng cùng các đồng đội. Trường hợp đem đến nhiều tranh cãi nhất có lẽ là Caion. Tiền đạo Brazil có tới 8 bàn ở lượt về V-League 2023 nhưng thường "mất tích" ở các trận cầu quan trọng, và lại lười di chuyển, không tích cực quây bắt cùng đồng đội.

Hệ thống mà HLV Bandovic xây dựng còn đem đến hệ lụy chết người từ sự ra đi của những cầu thủ chạy cánh như Văn Kiên, Văn Vĩ, Xuân Tú… CLB Hà Nội thời điểm hiện tại thiếu đi rất nhiều đường căng ngang, tạt bóng chất lượng và chiều sâu đội hình ở 2 bên hành lang.

Việc trở lại sơ đồ 4-1-4-1 hay 4-3-3 yêu cầu đại diện Thủ đô phải đảm bảo nhân lực dồi dào nơi 2 biên trái, phải để luôn tạo ra đột biến. Nhưng đó là yêu cầu rất khó với những hậu vệ được giao đá cánh như Văn Xuân, Xuân Mạnh, Tiến Long hay Văn Dũng.

CLB Hà Nội thất bại trước Hải Phòng: Hệ quả của chuyển giao thế hệ? - Ảnh 1.

Văn Quyết và các đồng đội ở CLB Hà Nội đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Ảnh: Hoàng Linh

Riêng cặp Văn Xuân - Xuân Mạnh tuy đáp ứng được phần nào đòi hỏi về chiến thuật, nhưng lại không thể thi đấu với tần suất dày đặc, chưa kể CLB Hà Nội vẫn cần nhân sự dự bị để cạnh tranh vị trí. 

Tuy thế, theo yêu cầu của HLV Bandovic, CLB Hà Nội từng để hàng loạt cầu thủ ra đi trước khi mùa giải mới bắt đầu, để rồi bây giờ bộ đôi HLV Lê Đức Tuấn - Nguyễn Tiến Dũng đang phải dọn dẹp "đống ngổn ngang" còn sót lại.

Màn trình diễn trước CLB Hải Phòng tại vòng 2 Night Wolf V-League 2023/24 của CLB Hà Nội là rất tốt trước khi quả penalty "định mệnh" bị Đình Triệu từ chối. Hệ thống 4-1-4-1 vận hành trơn tru cùng nhiều đường bóng đan lát đẹp mắt trước khi tung ra đường chuyền quyết định ở 1/3 cuối sân.

Đoàn quân áo tím có nhiều đường bóng thẳng vào trung lộ, chơi kiểm soát bóng, áp đặt thế trận, buộc đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình. Chính HLV Chu Đình Nghiêm phải thừa nhận: "Nếu quả phạt đền được Văn Quyết thực hiện thành công thì thế trận đã khác. Chúng tôi có bàn gỡ hòa nên tinh thần lên cao và giành chiến thắng".

Ở 1/3 cuối sân, CLB Hà Nội tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với Joel Tagueu luôn sẵn sàng bứt tốc, chọn khoảng trống để dứt điểm. Chân sút này có bộ kỹ năng đa dạng, hoàn chỉnh và có thể tung ra cú sút theo nhiều góc khác nhau. Hệ thống 4-1-4-1 còn đem đến cho Tagueu nhiều khoảng trống và khả năng tự do di chuyển cao hơn so với hệ thống 3-1-3-3.

Có thể thấy, ngoài tỉ số, CLB Hà Nội đang dần trở lại với lối chơi kiểm soát bóng, áp đặt thế trận, đập nhả vốn có. Vấn đề mà đại diện Thủ đô đang cần là thời gian và sự tin tưởng xuyên suốt cho bộ đôi HLV Lê Đức Tuấn - Nguyễn Tiến Dũng.

Dẫu vậy, bộ đôi HLV sinh năm 1982 cần nhiều thời gian hơn để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân. Một vị HLV trưởng mới kinh nghiệm hơn, nhiều tính thực chiến hơn là nhân sự mà CLB Hà Nội đang cần để bổ sung cho đội ngũ trợ lý chưa chiếm được nhiều niềm tin từ dàn sao nội.


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm