08/05/2014 09:28 GMT+7 | Văn hoá
Trong Hội thảo quốc tế tại Hà Nội ngày 5/5 về chiến thắng Điện Biên, một số tham luận đã cung cấp thêm nhiều thông tin thú vị về sự ủng hộ của quốc tế với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ trong giai đoạn ấy.
1. Thực tế, ngay từ khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào năm 1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thiết lập các mối liên hệ trực tiếp với những nước láng giềng tại Đông Nam Á. Điển hình, một "phái viên quán" và một phòng thông tin được đặt tại Bangkok (Thái Lan) để tranh thủ chính sách chống thực dân của Chính phủ Thái Lan bấy giờ. Trong những năm chống Pháp, Thái Lan trở thành cửa ngõ liên lạc quan trọng giữa một Việt Nam đang bị bao vây với thế giới bên ngoài. Những bản tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái liên tục xuất bản tại đây, ghi lại tuyên bố của các lãnh đạo Việt Nam đang ở chiến khu Việt Bắc.
2. Từ những tin tức và hình ảnh về cuộc kháng chiến của Việt Nam, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đã lan tỏa một cách mạnh mẽ và rộng khắp. Trước chiến dịch Điện Biên, công nhân, thanh niên, trí thức, binh lính và nhân dân lao động các nước Pháp, Italy, Đức, Áo, Australia, Algieria, Tuynidi… đã rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược tại Đông Dương. Trong số đó, tất nhiên phải kể tới những cuộc đấu tranh ngay trong lòng nước Pháp.
Từ năm 1946, phong trào phản chiến của nhân dân Pháp liên tục phát triển mạnh, với những gương mặt tiêu biểu như Raymond Dien (người phụ nữ nằm trên đường ray tàu lửa để ngăn cản các chuyến tàu chở vũ khí sang Đông Dương) hay Henri Martin (từng tổ chức các phái đoàn tới đưa yêu sách tại hội nghị Geneve). Đỉnh cao trong số này là chiến dịch vận động buộc Tổng thống Pháp phải trả tự do cho chàng thanh niên phản chiến Martin vào tháng 8/1953, thời điểm chiến dịch Điện Biên Phủ sắp bắt đầu. Báo Nhân đạo của Pháp coi đây là "thắng lợi cao đẹp của thống nhất và của hành động vì bảo vệ tự do và hòa bình ở Việt Nam”.
Ở Ukraine thời kỳ đó, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam lại là cảm hứng để họ sáng tác khá nhiều... tranh biếm họa nhằm ủng hộ người anh em của mình. Ngay khi chiến dịch Điện Biên Phủ thành công, tháng 5/1954, tạp chí trào phúng Quả ớt có bức họa Nhảy múa tại đám ma, phác thảo sự tương phản giữa những lời tuyên truyền về sự vui vẻ của binh lính Pháp tại Việt Nam với sự thật đau buồn khi những bà mẹ Pháp nhận giấy báo tử của con mình. Một tháng sau đó, tờ báo cũng tiếp tục có những bức tranh chế giễu sự can thiệp gượng ép của Mỹ tại chiến trường Đông Dương, trong bối cảnh mà người Pháp bắt đầu bỏ chạy.
Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất