Chuyển nhượng ở Liverpool: Thất bại ở mùa Đông nhưng kỳ vọng 'bom tấn' ở mùa Hè

06/02/2014 13:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - 11 giờ ngày 31 tháng Giêng năm 2014 (giờ Anh) là một thời điểm rất đáng quên đối với người hâm mộ Liverpool. Hai mục tiêu được cho là đứng đầu danh sách tuyển trạch của HLV Brendan Rodgers là Mohamed Salah và Yheven Konoplyanka đều không thể cập bến Anfield.

Với trận hoà trước West Brom, Liverpool khiến người hâm mộ thêm phần luyến tiếc về những gì đã có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Rodgers đã có thể tung Konoplyanka vào thay cho Coutinho để gây đột biến nhưng thay vào đó ông chỉ có thể cho Kelly và Allen vào sân.

Các ông bầu thuộc Fenway Sports Group (FSG) sau một vài lần chịu thiệt hiện đang dần biến Liverpool thành một CLB biết đàm phán cứng rắn và không chịu nhượng bộ trên thương trường bóng đá. Tuy đã thất bại trên TTCN mùa đông năm 2014, Liverpool, với việc củng cố sức mạnh thương mại, đang chạy đà cho một kỳ chuyển nhượng Hè hứa hẹn nhiều đột biến.

Uỷ ban Chuyển nhượng và những món hời

Liverpool trên TTCN năm 2014 khác nhiều Liverpool của năm 2011, khi họ khuấy đảo TTCN mùa Đông với gần 60 triệu bảng bỏ ra để chiêu mộ Luis Suarez và Andy Carroll. Chữ ký trên hai tấm séc trên vừa ráo mực thì mùa Hè năm đó, FSG bỏ ra gần 60 triệu bảng nữa để tuyển về một loạt những Enrique (7 triệu bảng), Coates (7 triệu bảng), Downing (20 triệu bảng), Henderson (15 triệu bảng), và Adam (7 triệu bảng). Tỉ lệ thành công kém cỏi của những bản hợp đồng trên chính là động lực để FSG thay đổi đường lối chuyển nhượng ở Liverpool.

Ian Ayre

Ian Ayre

Trước khi TTCN Hè năm 2012 mở cửa, FSG sa thải Damien Comolli, vị Giám đốc Thể thao lúc bấy giờ. Thay vì dồn hết trách nhiệm quản lý tuyển trạch và ký kết hợp đồng vào một cá nhân duy nhất, FSG đã quyết định trải đều các chức năng đó qua một Uỷ ban Chuyển nhượng (Transfer Committee).

Ba thành viên chủ chốt của Uỷ ban Chuyển nhượng (UBCN) bao gồm hai tuyển trạch viên được mời về từ Manchester City, Barry Hunter và Dave Fallows, và Trưởng nhóm phân tích, Michael Edwards. HLV Brendan Rodgers và Ian Ayre đóng vai trò chốt đầu và chốt đuôi cho Uỷ ban này. Rodgers đưa ra yêu cầu chuyên môn để Hunter và các đồng nghiệp đi săn lùng những mục tiêu phù hợp. Ian Ayre là người dùng mức giá mà Uỷ ban Chuyển nhượng cho là phải chăng để bắt đầu thương lượng với các CLB chủ quản. Tới một thời điểm quyết định trong tiến trình đàm phán, đại diện cho các ông bầu FSG sẽ can thiệp để đưa ra quyết định xuất quỹ cuối cùng.

Qua quyết định thành lập UBCN cho Liverpool, các ông bầu FSG muốn truyền tải một tiêu chí chi tiêu mới: tìm mua người trẻ, giá phải chăng, và nhất quyết không chịu khuất phục trước yêu sách của CLB bán.

Nếu bị nói thách, Liverpool thường rất cứng rắn và sẵn sàng chờ đợi hoặc tìm mục tiêu khác. Mùa hè năm 2012 khi hỏi mua Sturridge từ Chelsea, CLB thành London hét giá 16 triệu bảng cho một cầu thủ đang ngồi dự bị cho Torres. Liverpool thà thi đấu nửa mùa giải với một tiền đạo duy nhất là Suarez chứ không chịu nhượng bộ trước Chelsea. Mùa đông năm 2013, sau khi Sturridge ngồi dự bị nửa mùa giải, Liverpool quay lại với mức giá cũ 12 triệu bảng thì Chelsea bán ngay.

Ian Ayre, Salah, và Konoplyanka

Một cái tên được nhắc tới thường xuyên khi chủ đề chuyển nhượng ở Liverpool được nhắc tới là Giám đốc Quản lý Ian Ayre, người đại diện cho CLB trong các phiên đàm phán chuyển nhượng cầu thủ kể từ kỳ chuyển nhượng hè năm 2012 thay thế cho Damien Comolli. Bất kể vì lý do gì, Liverpool có trục trặc trên TTCN là Ayre sẽ bị người hâm mộ mắng xối xả.

Nhiều khả năng Ayre đang bị các CĐV Liverpool mắng oan do vai trò của ông bị chí phối hoàn toàn bởi túi tiền của các ông bầu FSG. Nếu như các thương vụ đổ bể là lỗi của Ayre thì ông giám đốc thích cưỡi xe motor này sẽ không thể tại vị được đến thới điểm này. FSG dè sẻn nhưng đòi hỏi rất cao từ những người làm việc cho họ. Chính họ đã không ngại ngần sa thải công thần Kenny Dalglish chỉ sau một mùa giải không đạt yêu cầu.

Liverpool đã thất bại trước Chelsea ở vụ Salah

Liverpool đã thất bại trước Chelsea ở vụ Salah

Salah là cái tên mà cơ sở dữ liệu của Edwards, Hunter, và Fallows tìm thấy được. Cầu thủ Ai Cập thoả mãn tất cả các yêu cầu của một mục tiêu mang đậm dấu ấn của UBCN: trẻ, có tiềm năng, có kinh nghiệm thi đấu ở Châu Âu nhưng do tầm cỡ của Basel khiến mức giá khởi điểm của Salah rất phải chăng và Liverpool quan tâm.

Liverpool tiếp cận mục tiêu với cách làm việc y như các thương vụ trước: liên lạc với cầu thủ và bày tỏ nhã ý chiêu mộ từ rất sớm. Salah cũng muốn đến Liverpool do có cơ hội thi đấu nhiều. Liverpool ra giá thấp hơn yêu cầu của Basel. CLB Thuỵ Sĩ cù cưa câu giờ và may mắn cho họ, Chelsea xuất hiện với một bị tiền từ thương vụ bán Mata và sẵn sàng trả gấp đôi số tiền Liverpool muốn bỏ ra.

Liverpool tuột mất Salah đúng 8 ngày trước khi TTCN đóng cửa và không kịp chốt giải pháp thay thế là Knoplyanka của Dnipro. Liverpool đánh giá cầu thủ người Ukraine cao hơn Salah và sẵn sàng trả gấp đôi số tiền họ muốn trả cho Salah nhưng ông bầu tỉ phú của CLB Dnipro đã chứng minh mình cáo già hơn Liverpool tưởng. Rodgers đã xác nhận sau đó là Liverpool đã làm tất cả, thậm chí đưa cả bác sĩ tới Ukraine để kiểm tra y tế nhưng kết cục vẫn không như ý.

Mùa Hè lớn

Với hàng loạt bản hợp đồng kinh doanh mới kết hợp với doanh thu bản quyền truyền hình CLB có thể thu được nếu đoạt một suất dự Champions League mùa giải này, người hâm mộ hoàn toàn có thể tự tin vào một mùa Hè 2014 có nhiều đột biến với Liverpool. Đúng là FSG có tiếng dè sẻn nhưng khi cần, FSG rất chịu chi. Các bản hợp đồng như Luis Suarez (23,3 triệu bảng), Joe Allen (16,7 triệu bảng), hay Mamadou Sakho (16,7 triệu bảng) đều được thông qua dưới thời FSG và đều là những cầu thủ chất lượng với giá không hề rẻ.

Một yếu tố quyết định nữa khiến mùa Hè 2014 là một mùa chuyển nhượng lớn cho Liverpool: Theo báo cáo của blogger tài chính bóng đá Swiss Ramble, trong mùa 2014-15 sắp tới, giải Ngoại Hạng Anh chính thức bắt đầu chu kỳ bản quyền truyền hình mới với doanh thu từ truyền hình trong và ngoài nước trị giá hơn 5 tỉ bảng Anh, một con số độc nhất vô nhị trong lịch sử truyền hình giải Ngoại hạng.

Liverpool sẽ nhận được gói tài chính chất lượng hơn nhiều so với các mùa giải trước trước ngày khai mạc mùa giải 2014/15 để tha hồ mua sắm. Lần cuối cùng giải Ngoại hạng gia hạn hợp đồng bản quyền truyền hình là vào mùa giải 2010/11 lúc Liverpool bỏ gần 100 triệu bảng để mua Carroll, Suarez, và những cái tên quen thuộc khác. Lần trước nữa là vào mùa giải 2007/08, khi Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng lúc bấy giờ để mua Torres với giá hơn 30 triệu bảng.

Kiên Phạm
LiverpoolFC Vietnam Community

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm