Chuyển nhượng mùa Hè: Hãy làm người tiêu dùng thông thái

18/06/2015 21:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp chuẩn bị mở cửa vào đầu tháng Bảy tới, và đó sẽ là lúc các đội bóng ở Premier League cần phải cân nhắc xem sẽ nên chi tiêu ra sao: Hào phóng hay khôn ngoan?

HLV Brendan Rodgers của Liverpool từng phát biểu rằng: “Nếu bạn bỏ ra tới hơn 100 triệu để mua, bạn xứng đáng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch Premier League”. Có điều, phát biểu của chiến lược gia người Bắc Ireland bỗng trở nên lố bịch khi mùa 2014-15 vừa rồi Liverpool kém đội dẫn đầu Chelsea những 25 điểm.

Tấm gương từ Liverpool và Tottenham

Tính từ năm 2012, HLV Rodgers đã mua tới 24 cầu thủ, nhưng chỉ có Daniel Sturridge và Philippe Coutinho gây ấn tượng. Mùa vừa qua, những cái tên cập bến Anfield gồm có Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can, Dejan Lovren, Lazar Markovic, Javier Manquillo, Alberto Moreno và Mario Balotelli. Từng ấy gương mặt đã ngốn của Liverpool số tiền lên tới 117 triệu bảng, nhưng quá ít người trong số đó trở thành điểm sáng. Công cuộc tìm kiếm danh hiệu đầu tiên của HLV Rodgers vẫn chưa tìm thấy kết quả.

Trái ngược với Rodgers, một HLV dày dạn kinh nghiệm như Jose Mourinho đã gặt hái thành công từ thị trường chuyển nhượng. 59 triệu bảng dành cho Diego Costa và Cesc Fabregas giúp cho Chelsea mang về cú đúp danh hiệu Premier League và Cúp Liên Đoàn, với 20 bàn của Costa và 18 đường kiến tạo của Fabregas. Trong khi đó, cả hàng công của Liverpool mới chỉ đóng góp vỏn vẹn 8 pha lập công.

Để có thể làm rõ hơn về sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng, hãy so sánh cách chi tiêu của Arsenal và Tottenham trong hai mùa giải gần đây. Tottenham nhận được một khoản tiền hậu hĩnh từ việc bán Gareth Bale cho Real Madrid với giá 86 triệu bảng vào năm 2013. Đáng ra đội chủ sân White Hart Lane phải tận dụng cơ hội này để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh  cho tấm vé dự Champions League. Rốt cuộc, họ mang về hai bản hợp đồng thảm họa: Erik Lamela với giá 30 triệu bảng từ Roma và Roberto Soldado, 26 triệu bảng từ Valencia. Đó là chưa kể đến những tân binh mờ nhạt khác như Nacer Chadli, Etienne Capoue và Vlad Chiriches. Christian Eriksen thi thoảng có những pha đá phạt ấn tượng, nhưng nhìn chung Tottenham đã thay một ngôi sao đẳng cấp thế giới bằng hàng loạt cầu thủ chỉ ở mức trung bình.

Chi tiêu thế nào cho đúng?

Ngược lại, Arsenal tập trung tiền bạc để mang về hai trong số những cầu thủ tấn công tốt nhất ở Premier League: Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Họ đều là những bản hợp đồng thành công tại sân Emirates, trong đó Sanchez đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ thành công danh hiệu Cúp FA cùng vị trí thứ ba chung cuộc tại Premier League của Arsenal. 35 triệu cho Sanchez và 42 triệu cho Oezil rõ ràng cao hơn bất cứ thương vụ nào của Tottenham, nhưng chất lượng của bộ đôi này lấn át những vị trí khác của Arsenal. Nói cách khác, Arsenal đầu tư không nhiều, nhưng chất hơn hẳn Tottenham.

Trường hợp của Liverpool và Tottenham đặt ra một vấn đề: Việc nhận được quá nhiều tiền rất dễ dẫn đến những chi tiêu mù quáng dành cho các bản hợp đồng mà không biết được liệu họ có thể phù hợp với đội hình và thích nghi với bóng đá Anh hay không.

Có thể lấy ví dụ từ Man United. Phần lớn các bản hợp đồng Louis van Gaal mang về đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Hai bản hợp đồng với Angel Di Maria và Ander Herrera đã ngốn của Man United số tiền không nhỏ, chưa kể trường hợp của Radamel Falcao. Sau một mùa giải, Di Maria cho thấy những khó khăn khi phải thích ứng với phong cách thi đấu của Premier League.

Tính chất quan trọng của việc dự Champions League sẽ khiến cho các đội bóng ở Premier League muốn chi nhiều hơn để mang về những cầu thủ chất lượng. Nhưng họ cũng cần phải đóng vai của một nhà buôn thông thái, để tránh vớ phải những hợp đồng thảm họa.

24 Tính từ thời điểm HLV Rodgers nhậm chức ở Liverpool vào mùa Hè năm 2012, đã có 24 tân binh gia nhập sân Anfield.

7 Mùa 2013-14, sau khi bán Gareth Bale cho Real với giá 86 triệu bảng, Tottenham đã mạnh tay mang về tới 7 tân binh.

59 Chelsea chỉ phải bỏ ra 59 triệu bảng để mua về Cesc Fabregas và Diego Costa, những cầu thủ có đóng góp nhiều nhất vào cú đúp danh hiệu mùa này.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm