Alessio Cerci: Gánh nặng Balotelli hay chân trời Menez?

29/12/2014 20:00 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Milan, có hai con đường mà Alessio Cerci có thể lựa chọn: Hoặc trở thành một Mario Balotelli mới, hoặc là trường hợp khác của Jeremy Menez.

Balotelli và Cerci rất giống nhau. Không chỉ vì cùng là người Italy, cùng chơi tiền đạo, mà còn vì cùng phá phách như nhau, cùng ngang tàng và khó bảo. Balotelli nuôi lợn làm cảnh. Cerci dắt Chihuahua đi dạo. Balo gây chú ý trên phố phường bằng trang phục dị hợm. Cerci gây chú ý trong thị trấn bằng những phiếu phạt đỗ xe sai nơi quy định. Từng có lần, Balo túm cổ Roberto Mancini mà đòi đấm ở khu tập luyện Carrington tại Manchester City. Thì Alessio Cerci cũng từng ẩu đả với HLV Delio Rossi khi còn đá cho Fiorentina. Balo bị ghét? Cerci từng ném cả áo đấu Fio xuống đất, và sau đó bị CĐV đội nhà la ó.

Sống và đá bóng bằng bản năng

Một lần, tạp chí Sportweek hỏi Alessio Cerci: “Trên đời này anh sợ gì hơn bị hậu vệ đối phương tắc bóng thô bạo?”. Trả lời: “Tôi sợ phải lái xe với tốc độ 20 km/h và phải chạy xe ở làn bên phải”. Một lần khác, cảnh sát bắt quả tang Alessio đỗ xe sai nơi quy định. Ra hỏi, yêu cầu anh đỗ lại đúng chỗ. Trả lời: “Đợi tôi đi ăn đã nhé… Tôi sống ở trung tâm thị trấn nên tôi đỗ xe ở nơi tôi muốn. Bây giờ tại Torino cũng vậy”.

Đó là một cầu thủ có tính cách hết sức phức tạp, rất lắm chuyện trên mạng xã hội, nói năng bất cần và thích giải quyết rắc rối bằng bản năng. Sự nghiệp của Alessio Cerci cũng giống sự nghiệp Balotelli: thường xuyên bị tắc nghẽn khi những cái tôi bất trị trong họ cảm thấy ngột ngạt vì khuôn khổ luật lệ. Họ chưa từng là những cá nhân thích “đi xe bên làn bên phải”, mà chỉ tìm thấy khoái cảm nếu được “phóng nhanh vượt ẩu”, và thỏa sức “đỗ xe” ở những nơi họ muốn. Đó là những cầu thủ mà bản năng dẫn lối họ vào sự nghiệp, và chính bản năng ấy điều khiển tài năng chơi bóng.

Một Menez hay một Balo?

Sau Mario Balotelli, Bojan Krkic, Jeremy Menez và Fernando Torres, Alessio Cerci là một trường hợp khác muốn làm lại sự nghiệp ở Milan. Sự ngang tàng mở lối hai con đường cho anh, mà ngay từ lúc này, chúng ta có thể dự đoán: Đường của Balo hay đường của Menez? Đường của Balotelli là tự coi mình như một thủ lĩnh dẫn dắt tập thể đi theo bản năng riêng, mà bất kể hệ thống chiến thuật nào, HLV là ai hay mặc kệ những phàn nàn nhắc nhở, anh không đời nào  thay đổi. Con đường của Menez là cứ thỏa sức mà vùng vẫy sau khi được Pippo Inzaghi cởi trói khỏi những bó buộc chiến thuật. Không phải phòng ngự. Không đặt mục tiêu ghi từng này, từng kia bàn thắng. Cứ vào sân, chạy và cháy hết mình. Ban đầu, Balo thành công, nhưng sau đó anh bức bối mà thất bại. Bây giờ, Menez đang thành công.

Có thể dự đoán Alessio Cerci sẽ hướng bản thân tới con đường mà Menez đang đi. Menez đang rất thoải mái trong vai trò trung tâm của hệ thống tấn công, được chơi số 9 ảo, đã ghi 8 bàn và đang được HLV Didier Deschamps cân nhắc gọi vào đội tuyển Pháp. Filippo Inzaghi thực tế đã nhắm đến Cerci ngay từ Hè qua, bởi hệ thống chiến thuật 4-3-3 rất hợp anh. Bây giờ, hệ thống ấy vẫn là để dành cho những cầu thủ“phá phách”, cơ động và kĩ thuật điêu luyện như Cerci và Menez trổ tài. Sẽ là tương lai xán lạn cho anh?

Không dám khẳng định, chỉ hy vọng cầu thủ 27 tuổi sẽ nhận thức được đây là cơ hội sau cuối cho anh làm lại. Anh đã nhiều lần rơi vào cảnh này, từ thất bại ở Roma đến làm lại ở Fiorentina, từ bị Fio xua đuổi đến tìm thấy ánh sáng Giampiero Ventura tại Torino, nơi HLV kì cựu ấy gắn Cerci vào chiếc phản lực 4-2-4 của ông.

Bây giờ là Inzaghi, với 4-3-3. Nơi Cerci không cần phải chạy với tốc độ của rùa bò, hoặc là rón rén khép nép ở đâu đó trên sân.

11 Trong mùa 2013-14 chơi cho Torino, Cerci là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn thứ ba (11), dứt điểm từ các pha phản công nhiều thứ ba (13), và tạt bóng nhiều thứ hai Serie A (260, kém mỗi Antonio Candreva).

36 Cặp Cerci – Immobile đã ghi tổng cộng 36 bàn thắng tại Serie A mùa 2013-14.

16 Giá chuyển nhượng của Cerci khi đến Atletico Madrid là 16 triệu euro. Gần như chắc chắn anh sẽ thi đấu cho Milan theo dạng cho mượn trong 18 tháng.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm