Chuyến lưu diễn 'Eras': Xuyên qua các kỷ nguyên âm nhạc của Taylor Swift

16/03/2023 19:00 GMT+7 | Giải trí

Vào thứ Sáu 18/3 tới, Taylor Swift sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn rầm rộ Eras, đầu tiên sau 5 năm, tại Glendale, Arizona (Mỹ) với hứa hẹn đây sẽ là "hành trình xuyên qua tất cả kỷ nguyên âm nhạc trong sự nghiệp của tôi", theo như Instagram của nữ ca sĩ.

Thông tin này lập tức gây chấn động toàn cầu, tạo ra một cuộc chiến giành vé và phá vỡ nhiều kỷ lục.

Nô nức chờ đợi

Quả thực, 5 năm có thể không phải quãng thời gian quá dài, nhưng với các Swifties (cộng đồng người hâm mộ Swift), có rất nhiều sự kiện xảy ra khiến họ muốn gặp lại thần tượng.

Đầu tiên, chỉ vài ngày trước khi kết thúc chuyến lưu diễn Reputation, Swift thông báo ký hợp đồng với Universal Music Group sau khi hết hạn hợp đồng với Repubic Records, đồng thời nhấn mạnh rằng cô vô cùng hào hứng với khả năng sở hữu toàn bộ bản thu master của mình. Thế nhưng, "trường hợp xấu nhất" đã xảy ra khi Scooter Braun mua được bản quyền này, gây ra vụ đấu đá nảy lửa, ồn ào nhất trong làng âm nhạc một thời và dẫn tới chuyện vô tiền khoáng hậu: Taylor Swift thu âm lại tất cả các album cũ của mình.

Chuyến lưu diễn 'Eras': Xuyên qua các kỷ nguyên âm nhạc của Taylor Swift - Ảnh 1.

Trong 5 năm qua, Taylor Swift đã làm được nhiều điều không tưởng

Và quả thật, trong 5 năm qua, Swift đã phát hành lại 2 album Fearless Red, cả 2 đều bao gồm những ca khúc hoàn toàn mới. Thật không tưởng, cô còn tung thêm 4 album gốc là Lover, Folklore, EvermoreMidnights. Đó là còn chưa kể album live, loạt đĩa đơn, cộng tác mới.

Song song với đó là sự công nhận đặc biệt. Cô đạt thêm 2 giải Grammy, trong đó có 1 giải Album của năm, giúp cô thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có 3 giải Album của năm. Bên cạnh đó là 17 giải Âm nhạc Mỹ (giúp cô là nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất lịch sử giải), 6 giải Billboard, 7 giải MTV, 5 giải People's Choice, Người phụ nữ của thập kỷ theo bình chọn của Billboard năm 2019, Nghệ sĩ của thập kỷ theo bình chọn của giải Âm nhạc Mỹ năm 2019, giải Biểu tượng của Teen Choice năm 2019, Nhạc sĩ - nghệ sĩ của thập kỷ tại giải Nhạc sĩ Nashville năm 2022 và Tiến sĩ danh dự tại Đại học New York năm 2022.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Swift còn lấn sân mạnh sang điện ảnh với loạt dự án mới là Cats (2019), Miss Americana (2020), City of Love Folklore: The Long Pond Studio Sessions (2020) và Amsterdam (2022). Cô cũng lần đầu đảm nhiệm vị trí biên kịch và đạo diễn với All Too Well: The Short Film (2021).

Chỉ là một vài liệt kê, chừng đó cũng đủ khiến người đọc choáng váng và hiểu tại sao chuyến lưu diễn Eras lại được mong đợi đến thế.

Tới thời điểm này, danh mục nhạc của Swift đã lên tới hơn 200 ca khúc. Và bằng cách nào đó, cô sẽ phải giảm bớt nó xuống thành setlist (danh sách các ca khúc diễn trong 1 buổi hòa nhạc) đủ làm hài lòng cả những Swifties lâu năm lẫn những người hâm mộ mới. Danh sách ấy bao gồm cả những hit lớn nhất của cô lẫn những giai điệu gần đây, đồng thời đủ súc tích để để cô có thể biểu diễn đi biểu diễn lại ít nhất trong 6 tháng tới.

Chuyến lưu diễn 'Eras': Xuyên qua các kỷ nguyên âm nhạc của Taylor Swift - Ảnh 2.

Mỗi setlist chỉ có thể chứa khoảng 20 ca khúc, bao gồm cả phần encore (phần hát thêm theo yêu cầu của khán giả) nếu muốn. Để tham khảo, chuyến lưu diễn gần nhất của Swift có setlist dài nhất với 19 ca khúc. Cần nhấn mạnh rằng hit All Too Well (10 Minute Version) dù chỉ được tính là 1 ca khúc nhưng có độ dài bằng 3 ca khúc. Do vậy, có lẽ nữ ca sĩ sẽ cần những bản mash-up trong trường hợp này. Thiết lập danh sách này quả là nhiệm vụ vô cùng khó khăn!

Các biên tập viên tạp chí Elle đã có cuộc trao đổi dài về setlist của Eras và đây là danh sách họ đồng tình: Bejeweled, Lavender Haze/…Ready For It?, Look What You Made Me do/Don't Blame Me/Haunted/Vigilante Shit, Love Story, Delicate/The Archer/Dear John/My Tears Ricochet, Invisible String, Willow/I Think He Knows, We Are Never Ever Getting Back Together/Shake It Off/ME!, You Need to Calm Down/This Is Why We Can't Have Nice Things/Karma, Midnight Rain hoặc Black Space, Wildest Dreams/Gold Rush, Cardigan/August/Betty, All Too Well (10 Minute Version), Champagne Problems, Mastermind…

"Thành phố Swift"

Eras sẽ là chuyến lưu diễn sân vận động thứ 2 của Swift, sau Reputation (2018). Chặng tại Mỹ dự kiến bắt đầu tại Glendale, Arizona ngày 17/3 tới và kết thúc tại Inglewood, California ngày 9/8.

Các phương tiện truyền thông miêu tả nhu cầu vé Eras là "chưa từng có" và "khủng khiếp" với 3,5 triệu người đăng ký chương trình mua trước của Ticketmaster cho chặng ở Mỹ. Trang web của công ty này đã bị sập vào ngày 15/11, ngay khi đợt bán trước bắt đầu, nhưng vẫn có 2,4 triệu vé bán ra hôm đó, phá kỷ lục mọi thời đại về lượng vé hòa nhạc bán ra của 1 nghệ sĩ trong 1 ngày. Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản hiện tại của Swift là khoảng 450 triệu USD và cô sẽ trở thành tỷ phú sau chuyến lưu diễn Eras.

Chuyến lưu diễn 'Eras': Xuyên qua các kỷ nguyên âm nhạc của Taylor Swift - Ảnh 3.

Áp phích chuyến lưu diễn “Eras” của Taylor Swift

Nhưng con số kỷ lục chưa phải toàn bộ huyền thoại về chuyến lưu diễn này. Mới đây, lịch trình của Swift không biết có phải sửa lại không khi điểm mở màn không còn là thành phố Glendale nữa mà là thành phố Swift!

Thật vậy, thành phố Glendale, Arizona, sẽ chính thức đổi tên thành thành phố Swift để ăn mừng Swift khởi động chuyến lưu diễn Eras tại SVĐ State Farm - cũng là nơi tổ chức Super Bowl năm nay - với hai đêm diễn đã cháy vé vào tối thứ Sáu và thứ Bảy tuần này, 17-18/3.

Tất nhiên, việc chuyển đổi này chỉ mang tính tạm thời và sẽ có hiệu lực từ thứ Sáu, ngày mở màn chuyến lưu diễn, và kéo dài tới hết thứ Bảy. Thông tin này được thị trưởng Glendale Jerry P. Weiers thông báo trong một bài phát biểu đậm mùi ca từ Swift. Ông cũng khuyến khích các Swifties chia sẻ nụ cười của họ trên mạng xã hội để thắp sáng nơi đây.

Còn nhớ khi BTS tổ chức hòa nhạc ở Las Vegas đầu năm 2022, họ đã tạo nên kết nối chưa từng có giữa nghệ sĩ và thành phố chủ quản, nhuộm khắp nơi bằng màu tím đại diện của nhóm. Lần này, với Eras, thành phố Glendale sẽ treo biển quảng cáo dọc các xa lộ và ở khu giải trí Westgate - nơi có SVĐ State Farm - để chào đón người hâm mộ tới với Thành phố Swift.

Thành phố đã làm việc với quản lý sân vận động cũng như chuyến lưu diễn của Swift để được phép sử dụng các hình ảnh của cô cho bảng hiệu tên mới của thành phố. Ngoài ra, họ cũng nắm bắt cơ hội để chia sẻ một số thông tin hữu ích cần biết về giao thông, tiện ích để các Swifties có thể thuận tiện tới điểm diễn.

Và tất cả những điều này mới chỉ là khởi đầu, cả khi Eras chưa chính thức bắt đầu!

"Tôi muốn nói với các bạn một điều mà tôi đã hào hứng trong một thời gian rất dài và đã lên kế hoạch từ rất lâu: Tôi chuẩn bị trở lại lưu diễn. Chuyến lưu diễn có tên gọi là Eras, và đó sẽ là hành trình xuyên qua tất cả kỷ nguyên âm nhạc trong sự nghiệp của tôi. Và thật sự, tôi phấn khích biết bao khi sắp được trực tiếp gặp mọi người. Cảm ơn các bạn về tất cả mọi thứ" - Taylor Swift.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm