Ý kiến giới chuyên môn về vấn đề cầu thủ nhập quốc tịch ở ĐTVN

16/05/2009 12:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH):

* HLV Trần Văn Phúc, phó chủ tịch Hội đồng HLV QG:   Cũng phải suy nghĩ

Tôi có xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Olympiakos, về tinh thần cũng như chuyên môn đều tốt, nhưng sự có mặt của các ngoại binh nhập tịch ở ĐT Việt Nam như Đinh Hoàng Max hay Đinh Hoàng La là điều đáng suy nghĩ, bởi thực tế là liệu ĐTQG của chúng ta có cần tới 3, 4 cầu thủ gốc gác ngoại quốc như vậy hay không?
 
Ông Trần Văn Phúc

Nếu xét trên bình diện bóng đá thế giới thì đây là xu hướng phảt triển bình thường, nhưng ở Đông Nam Á thì phải suy nghĩ. Tôi từng là HLV trưởng của Đinh Hoàng La khi thủ môn này còn bắt cho Thanh Hoá nên tôi biết nếu Đinh Hoàng La có mặt ở ĐT Việt Nam thì các thủ môn nội khó mà có cơ hội. Bởi vậy, khi xem Đinh Hoàng La thi đấu ấn tượng như vậy ở ĐT Việt Nam thì tôi thấy vui đấy mà cũng buồn đấy.

Sắp tới ĐT Việt Nam sẽ có thêm Kesley, tiền đạo này thì tôi cũng không còn lạ gì vì từng làm việc với cậu ấy ở Bình Dương. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức một cuộc hội thảo nghiêm túc để đặt vấn đề xem liệu ĐT Việt Nam có thực sự cần ngoại binh nhập tịch hay không.

Hãy nhìn mà xem, Đinh Hoàng La bắt tốt như vậy, nhưng Tấn Trường mới là thủ môn của ĐT U23 ở SEA Games 25. Bây giờ Tấn Trường không có cơ hội ra sân, nhưng liệu tới SEA Games 25 chúng ta có mang theo Đinh Hoàng La tới Lào được không?

Ai cũng biết thêm cầu thủ ngoại chắc chắc ĐT Việt Nam sẽ mạnh hơn, và xét về lý thuyết chúng ta có thể gọi tới 10 ngoại binh vào ĐT Việt Nam, nhưng liệu làm như thế có nên và có được không?

Ngay cả bóng đá châu Âu cũng đang bắt đầu đưa ra giới hạn về số lượng cầu thủ nước ngoài ở mỗi CLB, trong khi Việt Nam chúng ta lại tiến hành nhập tịch ồ ạt như thế, thử hỏi có tốt hơn không?

* GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh

Tôi có xem trận đấu ĐT Việt Nam – Olympiakos nhưng không theo dõi liên tục mà chỉ một vài thời điểm. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy là dường như đối phương chơi cẩu thả quá, họ đến Việt Nam để du lịch chứ không phải đá bóng nên thất vọng quá.

Dĩ nhiên là nếu có ngoại binh nhập tịch trong ĐT Việt Nam thì chúng ta sẽ có lợi thế hơn về một số khía cạnh. Về lý thuyết thì các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam đương nhiên sẽ có quyền khoác áo ĐT Việt Nam, nhưng chúng ta xem xét kỹ dư luận có thực sự ủng hộ vấn đề này hay không?.
 
Ông Nguyễn Văn Vinh

Rõ ràng nếu Đinh Hoàng La bắt cho ĐT Việt Nam thì không thủ môn nội nào hơn Đinh Hoàng La được, nhưng liệu cậu ấy có thuần không, có thực sự muốn khoác áo ĐT Việt Nam hay không? Chẳng phải riêng Đinh Hoàng La mà ngoại binh nào cũng vậy, trình độ của họ đều ở mức hơn cầu thủ Việt Nam trở lên.

Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng hễ có ngoại binh trong đội hình là chúng ta có thể vươn xa ra tầm châu lục thì đấy là một quan niệm sai lầm. Phải hiểu là tất cả các ngoại binh khi không thể thi đấu ở một nơi nào khác thì mới tới Đông Nam Á hành nghề, còn nếu có chất lượng tốt hơn thì họ phải tới Đông Bắc Á hoặc Tây Á kia.

Khi cùng HA.GL tham dự sân chơi châu lục tôi đã gặp ngoại binh của một số đội bóng Trung Quốc rồi. Họ có trình độ rất khá, thậm chí là tuyển thủ quốc gia và đủ khả năng thi đấu ở châu Âu. Lương trung bình của họ nằm trong khoảng từ 20-25.000 USD/tháng, nghĩa là rất cao so với Việt Nam.

Mới đây thôi, ĐT Việt Nam thi đấu với Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup 2011, chúng ta thất bại nặng nề như thế nào thì tất cả đều biết, thế nên sân chơi châu Á còn cách chúng ta một khoảng xa lắm. Tạm thời chúng ta hãy nghĩ tới Đông Nam Á thôi, trong tương lai gần chưa thể vươn ra sân chơi châu lục.

Cách đây chưa lâu, tôi đã xem Kazakhstan thi đấu với Anh, cùng là xuất phát từ châu Á nhưng họ đá ngang ngửa với Anh như vậy thì ĐT Việt Nam biết bao giờ mới theo được. Hãy thử tưởng tượng chúng ta như đang ở hồ thôi, thế mà ra sông gặp sóng lớn thì sao chịu nổi.

Mục tiêu trước mắt của chúng ta là làm sao phấn đấu chơi ngang ngửa được trước những đối thủ đến từ Đông Bắc Á hay Tây Á. Đúng là ĐT Việt Nam từng thắng Hàn Quốc hay UAE, nhưng xét toàn diện cả nền bóng đá thì chúng ta còn thua họ nhiều lắm, mà thắng bại trong một trận đấu thì chưa nói lên điều gì cả.

Chẳng nói đâu xa, Thái Lan hay Singapore đều có 3 lần vô địch Đông Nam Á đấy, thế mà họ đã là gì ở châu Á đâu, huống chi chúng ta mới chỉ có 1 lần đăng quang duy nhất. Thế nên tôi nghĩ trước mắt chúng ta hãy vui lòng với AFF Cup trong vài năm nữa, chờ có thêm thời gian chuẩn bị để phấn đấu tới cái đích cao hơn.
 
P.V (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm