HLV Vương Tiến Dũng: “SLNA là thế lực mạnh nhưng…”

13/04/2012 13:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đánh giá SLNA đang là một thế lực mạnh của bóng đá VN nhưng HLV Vương Tiến Dũng lại tin vào khả năng có điểm của đội bóng sông Hàn trong trận cầu tâm điểm vòng 14.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“SLNA đã khẳng định là một thế lực của bóng đá VN nhưng độ sắc sảo trên hàng tấn công không phải lớn. SLNA luôn khẳng định được mình nhưng ngược lại, nếu đá vì lòng tự ái và quyết tâm cao thì tôi lại nghiêng về Đà Nẵng. Đà Nẵng có Merlo và họ không phải là đội bóng kém cạnh, kết quả Đà Nẵng có thể sẽ có từ 1 đến 3 điểm. Tôi chỉ có thể đưa ra những đánh giá, cảm nhận của cá nhân về mặt chuyên môn thôi chứ không thể làm thay công việc của các HLV là tính toán thế này hay thế kia nên không thể nói đây có phải là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua VĐ mùa giải năm nay hay không.

N.SG là đội bóng theo cảm nhận của tôi có lực lượng không phải là kém nhưng cả lượt đi đá chưa thuyết phục. Với HA.GL trong thời gian này có thể nói là đang có sinh khí mới, rất đáng khích lệ. Tôi không tin HA.GL sẽ trở lại tranh chấp huy chương đâu nhưng sân Thống Nhất không phải là áp lực cho bất cứ đội bóng nào. Đây là trận đấu ngang ngửa nhưng theo cảm nhận cá nhân, tôi nghiêng về HA.GL.


HLV Vương Tiến Dũng

Ở trận K.KG và HN T&T, tôi cho rằng tất cả các trận đấu của K.KG giờ điều là những trận sống còn, trong tình thế phải tự cứu mình, họ đá bằng động lực là tồn tại hay không tồn tại. Nếu về chuyên môn hay tiềm lực thì không thể so bằng HN.T&T. K.KG khó trụ được trên sân nhà, khó tìm được 1 điểm trước HN.T&T.

CLB BĐ Hà Nội mặc dù đá sân Hàng Đẫy nhưng khó mà tìm được 3 điểm. Sân Hàng Đẫy chưa bao giờ là lợi thế của các đội bóng Hà Nội. CLB BĐ Hà Nội có thể mạnh về một số cá nhân, trong một số thời điểm nào đấy nhưng nhìn chung đây không phải là một tập thể mạnh. Còn với B.BD, sau những thất thoát điểm số ở 2 trận đấu gần đây người ta lại phải cố gắng, tiềm lực của B.BD sẽ hơn CLB BĐ Hà Nội. Việc B.BD kiếm 3 điểm theo tôi sẽ có khả năng. B.BD có ít nhất từ 1 đến 3 điểm còn CLB BĐ Hà Nội rất khó.

K.KH theo tôi sẽ giành 3 điểm tại sân nhà. Từ trước đến nay, họ luôn được coi là đội bóng “ngổ ngáo” này kia còn trong giai đoạn này TĐCS.ĐT phải gồng mình lên để đá. Gồng mình lên mà vẫn có những vấn đề nội bộ và theo tôi, TĐCS.ĐT khó có động lực, tinh thần mạnh nhất trên sân đối phương và K.KH sẽ có 3 điểm. TĐCS.ĐT sẽ không có cơ hội giành điểm trên sân Nha Trang đâu.

Thanh Hóa-V.NB là một cặp đấu cân bằng và tôi nghĩ, Thanh Hóa theo tôi sẽ giành 3 điểm. V.NB đồng đều nhưng độ sắc trong tấn công thì tôi chưa nhận thấy. 2 đội hiểu nhau và có trình độ ngang nhau nhưng Thanh Hóa khi về đá sân nhà sẽ phấn khích, sự cổ vũ của CĐV nhiệt tình nên khả năng giành 3 điểm là có. V.NB khó kiếm 3 điểm tại Thanh Hóa.

Trận V.HP gặp Sài Gòn FC với tôi rất khó dự đoán. V.HP trong hàng phòng ngự cũng không chặt chẽ, dễ bị thủng còn hàng công chưa phải là cái gì nguy hiểm lắm. Cộng thêm nữa là sự mất niềm tin ở các cầu thủ. Khi các cầu thủ mất niềm tin, không ai tin ai, đội bóng đã yếu rồi mà còn mất niềm tin nữa thì rất khó. V.HP chỉ có thể chờ chiến thắng rơi vào tay mình chứ thực lực của họ là yếu. Áp lực với V.HP giờ rất lớn, với một tập thể không còn tự tin, tuyến này tuyến kia không còn tin vào khả năng của nhau nữa thì cực khó để đứng vững cho dù Sài Gòn FC cũng đang có những vấn đề của riêng mình”.

Hàn Đan (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm