Futsal Việt Nam và cuộc cách mạng không triệt để

11/05/2014 13:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau các giải đấu thử nghiệm trong năm 2006, như Cúp tứ hùng - Báo Công an TP.HCM, giải futsal vô địch Hà Nội lần 1, giải các đội mạnh TP.HCM…, tháng 1/2007, giải futsal VĐQG lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ hơn 10 anh tài trong làng futsal nghiệp dư tham dự.

Ứng cử viên số một Trà Dilmah không gặp bất cứ trở ngại đáng kể nào trên hành trình đăng quang, nhưng ít ai nghĩ rằng, đó là chức vô địch đầu tiên và cũng là cuối cùng của phiên hiệu Trà Dilmah lẫy lừng trên sân bóng đá mini.

Như đã thông tin ở các số báo trước, kể từ năm 2008 đến năm 2014, các đội bóng của bầu Tú (Chủ tịch HFF Trần Anh Tú) là Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc đã thay nhau thống trị giải futsal VĐQG.

Từ tuyên bố của bầu Tú

Năm 2010, tức không lâu sau khi thâu tóm được Trà Dilmah, Thái Sơn Bắc (đứa con thứ 2 của bầu Tú, đội bóng có trụ sở tại Hà Nội và vừa tiếp nhận gần 10 tinh binh từ Trà Dilmah – PV) lần đầu tiên phá vỡ được sự độc tôn của Thái Sơn Nam ở giải VĐQG.

Nhưng phần lớn đều hiểu rằng, giải đấu vẫn chỉ là chuyện nội bộ của gia đình Thái Sơn Nam, “lọt sàng xuống nia”, bởi tính ra bầu Tú đâu có mất gì?! Trước và sau thời điểm Thái Sơn Bắc đăng quang, mọi thứ vẫn thế, không có “trật tự thế giới mới” nào được thiết lập cả.

Luôn có non nửa số đội bóng tham dự giải VĐQG thuộc quyền sở hữu và đồng sở hữu của bầu Tú. Thậm chí, khi giải futsal VĐQG năm 2011 ra tới Huế, ông Trần Anh Tú cũng được cho là có những hỗ trợ nhất định với ít nhất 2 đội chủ nhà, để nâng quân số “khoác áo” Thái Sơn Nam lên con số 5/12 đội tham dự (bên cạnh Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Tân Hiệp Hưng…). Gần nhất, giải futsal VĐQG 2014, dù vắng “con thứ” Metasol, thì thế “kiềng 3 chân” của Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Tân Hiệp Hưng vẫn đủ tuyên chiến với tất cả.

Trong một tuyên bố lúc trà dư tửu hậu, bầu Tú cho rằng, chỉ Thái Sơn Nam mới hội tụ đủ yếu tố (tiền bạc và con người) để bơi ra đấu trường châu lục (giải futsal vô địch châu Á cấp CLB). Sau 2 mùa giải giành quyền vào VCK futsal châu Á (2012-2013), Thái Sơn Nam vẫn chưa làm nên trò trống gì, nhưng đấy là “chưa chứ không phải không thể”, ông Tú nói.

Thuận thì sống, chống thì… ra đường

Phải nhắc lại rằng, việc giải futsal VĐQG ra đời như một đòi hỏi tất yếu của lịch sử và những người đi tiên phong như bầu Tú hay bầu Hồng (ông chủ Hoàng Xuân Hồng của Trà Dilmah) góp công đầu. Nhưng do ở thời kỳ sơ khai, cùng với việc các đội bóng chưa nắm rõ luật chơi (bản thân BTC cũng vừa chạy vừa xếp hàng), tâm lý cay cú ăn thua, các mùa giải 2008 và 2009 luôn tiềm ẩn nguy cơ vỡ giải vì những lý do phi chuyên môn.

Đỉnh điểm các màn loạn đả khi ấy phải kể đến cuộc đối đầu giữa Cường Quốc FC và Thái Sơn Nam tại vòng 3 ở mùa giải 2008 (NTĐ Phú Thọ, TP.HCM). Cũng trong năm đó, Dilmah Hà Tây (với nòng cốt là Trà Dilmah Hà Nội vốn không được cử tham dự giải vì dính án kỷ luật từ 2007, xem lại kỳ 2, 3 và 4) đã có ý định làm loạn trong không chỉ trận đấu với Thái Sơn Bắc…

Một mùa giải sóng gió và cuối cùng, Thái Sơn Nam cũng đã có điều mình muốn: Chức vô địch futsal QG đầu tiên, sau khi hạ Thép Việt Á Đà Nẵng ở loạt sút luân lưu.

Trong lịch sử futsal bán chuyên nghiệp Việt Nam tuổi lên 8, Thái Sơn Nam chỉ một lần xuống nước trước Trà Dilmah, còn lại, ở mọi thời điểm, mọi đấu trường có họ tham dự thì Thái Sơn Nam luôn là số một. Ngay đến tân binh Hải Phương Nam ở giải futsal VĐQG 2014 cũng bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt và buộc phải đi tìm đồng minh.

Nói giải VĐQG là cuộc cách mạng không triệt để là vì thế!

Kỳ 6: Những dấu hỏi của cuộc chơi

Như đã nhắc ở kỳ 1, kinh phí đầu tư một CLB futsal chuyên nghiệp không hề ít, khi lương trung bình một cầu thủ thuộc hàng trung bây giờ cũng từ 10 đến 15 triệu/tháng. Nhiều đội bóng đã bỏ cuộc vì không chịu nổi nhiệt, nhưng cơ bản là họ quá ngán ngẩm với sự độc tôn của gia đình Thái Sơn Nam.

“Theo tôi, Thái Sơn Nam cần lùi 1, để tiến 2, 3?! Nếu muốn gây dựng phong trào futsal Việt Nam, ngoài việc kích thích, phải tạo một cuộc chơi thực sự công bằng cho tất cả”, ông Ngọc Anh, cựu đội trưởng và HLV Trà Dilmah và Hoàng Thư Đà Nẵng, chia sẻ.


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm