Futsal Việt Nam: Sự biến mất của một huyền thoại

09/05/2014 13:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có người ví rằng, nếu Trà Dilmah là ngôi nhà thì bất cứ cầu thủ “phủi” hàng đầu nào ở đất Hà thành cũng từng ao ước một lần được đứng dưới mái nhà ấy. Uy tín và tiếng vang lớn dần, Trà Dilmah trở thành huyền thoại tự lúc nào chẳng hay.

Dù chỉ tập hợp những cầu thủ nghiệp dư, nhưng Trà Dilmah từng không ít lần đánh bại các đội chuyên nghiệp, và chính họ đã giành chức vô địch giải futsal quốc gia lần đầu tiên được tổ chức (năm 2007), cho đến trước khi đội bóng này biến mất trên bản đồ futsal Việt Nam vào cuối năm 2009, đầu 2010.

Vẫn được biết đến như một trong những lá cờ đầu, từng cung ứng không ít nguyên khí cho ĐTQG futsal Việt Nam, cho đến bây giờ Trà Dilmah vẫn là một đội bóng phong trào đúng nghĩa. Không phải họ không có nhu cầu chơi chuyên nghiệp, mà chủ yếu do họ không muốn!

Danh tiếng thường đi cùng với tai tiếng, mà đỉnh điểm phải là vụ kỷ luật 3 trụ cột “đào ngũ” khỏi ĐTQG futsal Việt Nam cuối năm 2007 như đã nhắc (xem lại kỳ 2, số ra ngày 8/5), hay những lần Trà Dilmah cảm thấy không được những người điều hành cuộc chơi đối xử công bằng.

Chúng ta đều biết trước thềm giải vô địch futsal Đông Nam Á và AFC Futsal Championship 2005, Trà Dilmah từng hạ cả ĐT futsal Việt Nam 2 với những cựu danh thủ “thế hệ vàng” đứng trong đội hình, lẫn Tiền Giang, đội bóng vô địch cụm phía Nam vào thời điểm đó, tại một giải tứ hùng.

Nó không phải là lời thách đấu hay nhu cầu khẳng định đẳng cấp của Trà Dilmah, mà đơn giản là ông bầu Trà Dilmah chỉ muốn đội bóng của mình làm quân xanh cho ĐTQG futsal Việt Nam trước thềm giải đấu lớn. Mặc dù vậy, đã có những hiểu lầm không đáng có.

Khi án phạt được gỡ bỏ sau một năm bị cấm thi đấu, Trà Dilmah đã có ý định trở lại giải VĐQG futsal 2008, nhưng vào phút cuối họ bị BTC giải ước quyền tham dự vì lý do đăng ký muộn. Tình hình không được cải thiện một năm sau đó, quá bức xúc, bầu Hồng quyết định nhượng lại nòng cốt các cầu thủ cho bầu Tú (ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Thái Sơn Nam) cuối năm 2009, sau một cuộc gặp gỡ giữa 2 ông bầu ở Hà Nội. Gần 10 cái tên (bao gồm cả Bảo Quân) được chuyển qua đội bóng mới với phiên hiệu Thái Sơn Bắc và đặt trụ sở ở Hà Nội.

Việc Trà Dilmah rút lui khiến cho các cuộc chơi tầm quốc gia của bộ môn futsal bớt vui đi nhiều. Giờ Hà Nội chỉ còn mỗi Thái Sơn Bắc chơi chuyên nghiệp, nhưng do thiếu giải, phần lớn thời gian đội bóng này đều chỉ tập chay hoặc tách ra chơi cho các CLB khác ở những giải sân 7 cỏ nhân tạo hoặc đất nện.

Kỳ 4: “Ông trùm” Thái Sơn Nam và cuộc thâu tóm

Trà Dilmah (sản phẩm của Cty Hà Thăng) là thương hiệu nước uống gắn liền với một cái tên rất nổi tiếng trong làng bóng đá phủi với ông bầu Nguyễn Xuân Hồng, Tổng Giám đốc Hà Thăng. Trà Dilmah rất có tiếng trên sân 11 người khi sở hữu vô số cầu thủ có chất từ các lò Thể Công, Công an Hà Nội; họ còn là số một Hà thành trên hệ thống thi đấu sân 7 người (đất nện) và thường xuyên giành ngôi cao nhất ở các giải mini sân 5 người.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm