Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'V-League vào khúc cua quan trọng'

08/12/2023 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận vòng 5 cuối tuần này giống như một "khúc cua" để tạo ra những biến chuyển khó lường của mùa giải.

"Có thể vòng đấu này sẽ tạo những bước ngoặt ở 2 đầu bảng xếp hạng. Ví như những CAHN, Hà Nội FC, Viettel qua được "khúc cua" quan trọng này sẽ giúp họ cởi bỏ áp lực, tạo ra tâm lý tốt và sẵn sàng trở lại đường đua. Còn ngược lại, rất khó cho chặng đường tiếp theo.

Đội đầu bảng Nam Định tiếp nhà ĐKVĐ tất nhiên là trận cầu đinh của vòng đấu. Trận này sẽ "nóng" dưới sân lẫn trên khán đài. Mùa vừa rồi, khi để thua CAHN trong trận đấu để lại nhiều điều tiếng đã khiến Nam Định mất rất nhiều, từ việc thất thế ở cuộc đua vô địch đến niềm tin yêu của khán giả. Tuy vậy, tôi cho rằng bây giờ sẽ khác, Nam Định hiểu họ phải làm gì trong bối cảnh này.

Cho dù đã lên ngôi vô địch nhưng CAHN vẫn chưa thể định hình được bản sắc trong lối chơi. Việc CAHN chọn ông Gong Oh Kyun cầm quân chứng tỏ họ muốn xây dựng đội bóng ngày càng vững mạnh. Tuy vậy, từ trận thua Hải Phòng, mới thấy HLV Gong Oh Kyun cần thời gian để hiểu chính CAHN và hiểu cả V-League.

Có một điều, với những HLV người nước ngoài thì họ có thể chấp nhận bị sa thải chứ không phá bỏ những gì mình đang làm, họ luôn có nguyên tắc của họ. Vậy nên, nếu CAHN vẫn chơi như ở trận gặp Hải Phòng, sẽ khó cho họ.

Nam Định phải hiểu rằng, những vòng đấu sắp đến không khác gì chặng "leo núi" để họ chứng tỏ khả năng, khẳng định tham vọng. Hà Nội FC Thể Công Viettel, CAHN hay B.Bình Dương đang chờ sẵn để "nói chuyện" cao thấp cùng đội bóng thành Nam.

Chỉ khi vượt được những "đèo cao" này, Nam Định mới hội đủ tư cách của một ứng cử viên vô địch thực thụ. Nếu Nam Định vẫn giữ được khát khao như đã từng thể hiện ở những trận đấu đã qua, họ sẽ từ hòa đến thắng.

Tôi vẫn có niềm tin rằng Hà Nội FC sẽ trở lại. Phải khẳng định trận đá với  Urawa Red ở AFC Champions League, CLB Hà Nội đá hay quá. Cái hay thể hiện rõ ở 2 điểm: Hà Nội đá với "kèo dưới" và sử dụng nhiều cầu thủ mới và trẻ trong khi những nhân tố cũ chỉ đá dự bị. Tâm lý của Hà Nội đã cởi bỏ sau trận thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Á.

Đối thoại cuối tuần, Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “V-League bước vào khúc cua quan trọng” - Ảnh 1.

HLV Đoàn Minh Xương cho rằng CAHN (trái) sẽ gặp khó với Nam Định nếu như vẫn giữ lối chơi như trận thua trước Hải Phòng (phải). Ảnh: Hoàng Linh

SLNA vẫn rất phập phù khi lứa trẻ chưa thể "chín" tới trong khi ngoại binh kém luôn là vấn đề của họ. Nếu Hà Nội FC sớm tìm ra công thức chơi khi kết hợp hài hòa giữa lực lượng cũ cùng nhân tố mới và ngoại binh, Hà Nội FC sẽ chứng tỏ được ở phần tiếp theo của mùa giải. Thời điểm này, không cho phép Hà Nội mắc sai lầm nữa, trận này đội bóng Thủ đô sẽ có 3 điểm.

Quy Nhơn Bình Định vừa thắng Hà Nội FC nhưng sẽ gặp khó dù chơi trên sân nhà tiếp Thanh Hóa. Lối chơi của Quý Nhơn Bình Định vẫn cứ "tà tà" không có nhiều đột biến. Thanh Hóa vẫn thế, vẫn luôn để lại những trận đấu ấn tượng và luôn cháy hết mình. Thanh Hóa nếu chơi đúng sức, đúng phong độ sẽ giúp họ từ hòa đến thắng trận này".

Không chỉ nhóm đầu bảng, những trận đấu của các đội đang ở nhóm sau cũng hứa hẹn nảy lửa bởi đội nào cũng muốn thắng để ngoi lên. Nhìn về những trận đấu như thế, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Từ chỗ của CLB LPBank HAGL đến vị trí thứ 8 của Thể Công Viettel chỉ chênh nhau 3 điểm. Do vậy, chỉ cần một trận thắng thua, các đội bóng nhóm sau sẽ đổi chỗ cho nhau.

Cuộc chiến trụ hạng luôn khốc liệt, đi kèm với những biến chuyển khó lường. Hơn thế, những đội bóng trong nhóm này còn đối đầu trực tiếp lẫn nhau. Khi đó, họ phải đè nhau để ngoi lên và tìm đường thoát. Vì thế, 1,5 suất xuống hạng vẫn là "quy hoạch treo".

Rất khó cho Khánh Hòa khi tiếp B.Bình Dương. Khánh Hòa đã không còn "ngổ ngáo" dù họ vẫn chơi rất quyết tâm. B.Bình Dương dù chưa ổn định nhưng vẫn sẽ có từ 1 đến 3 điểm ở trận này. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đá với tâm thế không thua khi gặp Quảng Nam. Quảng Nam dù muốn có 3 điểm nhưng cũng rất khó để 'đè" đổi thủ mà đá. Rất có thể, 2 đội sẽ hài lòng với kết quả hòa.

HAGL thì tụt dốc không phanh rồi. Viettel dù đá sân khách nhưng phải biết cách có điểm. Nếu không thắng trận này, Viettel nên gác lại chuyện đua vô địch. Tôi nghiêng về trận thắng cho Viettel. Hải Phòng đang vào phom, đá rất cá tính và khó chịu. Tiền đạo Lucao như mảnh ghép hoàn hảo cho họ. Trận này, Hải Phòng sẽ rời sân Thống Nhất với 3 điểm khi gặp CLB TP.HCM mà thôi".


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm