Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Nâng tầm cầu thủ tiềm năng thành tài năng'

18/05/2023 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Gác lại những được mất tại SEA Games 32, bóng đá trẻ nước nhà sẽ tiếp tục hành trình với rất nhiều nhiệm vụ phía trước. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có những chia sẻ với Thể thao & Văn hóa: "U22 Việt Nam với HLV Troussier vẫn là đội bóng của tương lai, họ cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân, điều đó rất cần sự kiên nhẫn của khán giả. Được mất ở SEA Games 32 như một bài học lớn. Ở đây không chỉ đơn thuần câu chuyện đúc kết, rút kinh nghiệm, HLV Philippe Troussier cùng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ còn nhiều vấn đề phải làm. Nâng tầm lứa cầu thủ trẻ đang có hiện nay chỉ là một phần việc, điều cốt lõi nằm ở công tác đào tạo trẻ phải được quan tâm, đầu tư một cách thường xuyên.

HLV Troussier từng nói rằng, SEA Games 32 chỉ như bước đệm trong kế hoạch dài hơi hướng đến đấu trường World Cup 2026, xa hơn 2030. Có thể xuất phát điểm như thế chưa cao nhưng ít ra cũng đủ để HLV Troussier cùng bóng đá Việt Nam rõ hơn với cái nền đang có và phải nhanh chóng có những chiến lược để đi tiếp hành trình với cái vốn đang có chứ đừng quay trở lại vạch xuất phát.

Như đã nói, chưa hẳn một trận thắng hay một danh hiệu đều là thành công tột đỉnh. Ngược lại, mỗi thất bại đều có giá trị của nó chứ không phải là thảm họa. Nhìn vào sự thể hiện của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32, tôi cho rằng lứa cầu thủ này vẫn có nhân tố tiềm năng. Vấn đề ở đây làm sao để những cầu thủ tiềm năng trở thành tài năng, điều đó mới quan trọng. Theo tôi, cái thiếu, điểm khác biệt lớn nhất của lứa U22 hiện nay chính ở trải nghiệm thực chiến. Các cầu thủ Thái Lan, Indonesia được thi đấu thường xuyên ở giải VĐQG, thậm chí còn chơi bóng ở nước ngoài. Ở SEA Games 32, điều tích cực của đội U22 Việt Nam nằm ở chỗ dù đội bóng có thắng hay thua, chơi tốt hay kém, các cầu thủ vẫn nỗ lực, kiên trì để hoàn thiện lối chơi đã định hình. Các cầu thủ và cả HLV Troussier đã có đủ bài học. U22 Việt Nam phải đứng lên từ sai lầm và xem đó như một phần tất yếu để tiến bộ hơn. Dưới góc nhìn của tôi, U22 lứa này cũng có những nhân tố có năng lực thật sự, họ hoàn toàn có khả năng lên ĐTQG thời gian tới.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Nâng tầm cầu thủ tiềm năng thành tài năng” - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường, tác giả cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Myanmar vẫn là cầu thủ tiềm năng.Ảnh: Huy Anh

Chất lượng cầu thủ ở đội U22 Việt Nam bây giờ không phải kém, họ vẫn có tố chất phát triển hơn nữa. Đồng thời, còn cả cầu thủ tiềm năng trong độ tuổi cần được phát hiện. Điều cần thiết sau mỗi giải đấu, mỗi thất bại phải kiên định với con đường đang đi, đó là kiên nhẫn, trung thành với cách làm mới của ông Troussier ở đội tuyển U22 cũng như đội tuyển Việt Nam. Bây giờ, với đội tuyển U22 Việt Nam, sau SEA Games 32 là gì? Đây là vấn đề mà HLV Troussier cần có một kế hoạch mới để chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo.

Trong năm nay, chính các cầu thủ trẻ này sẽ được dự vòng loại U23 châu Á 2024. VFF cũng có chủ trương đưa lứa U20 dự ASIAD. Ở 2 giải đấu này, sẽ có rất nhiều những cầu thủ vừa tham dự SEA Games 32 góp mặt. Điều này vô cùng quan trọng vì các cầu thủ sẽ có thêm những trận đấu thực chiến để tích lũy kinh nghiệm dày dạn. Việc phát triển tương lai của lứa cầu thủ trẻ hiện nay không chỉ ở HLV Troussier mà còn trông chờ các CLB. Nếu cầu thủ trẻ thể hiện được phẩm chất chuyên môn, các HLV cũng nên cho họ ra sân thường xuyên ở V-League. Chính bản thân cầu thủ trẻ cũng phải tận dụng mọi cơ hội để thể hiện mình, đó là cách duy nhất nếu muốn có tương lai vững chắc sau đây với cơ hội lên chơi cho ĐTQG.

Tất nhiên, ông Troussier chỉ đóng vai trò thợ xây, còn thiết kế và chất liệu phải do thực lực của chính chúng ta, tức là bóng đá Việt Nam đang có ở mức độ nào. Cả hệ thống của nền bóng đá phải kiên quyết, mạnh mẽ trong những bước đi của mình". 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm