Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Đội tuyển Việt Nam thời điểm này rất thú vị'

21/09/2022 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá đội tuyển Việt Nam lúc này rất thú vị, nhất là ở góc độ ông Park đang nhạy cảm hơn.

Ông Park cũng cần cầu thị

* Thể thao & Văn hóa: Chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân ở giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM. Một giải giao hữu nhưng vô cùng quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Góc nhìn của ông về lực lượng đội tuyển Việt Nam lần này?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Trước hết, bản danh sách ĐTQG lần này cho thấy sự công tâm và cầu thị của ông Park. Bản danh sách không để lại quá nhiều tranh cãi như những lần trước đây. Đội tuyển Việt Nam đã có được đầy đủ “tinh binh” cho lần hội quân lần này:

Những cầu thủ tốt nhất, phong độ cao đều đã lên đội tuyển cho giải giao hữu này. Nhìn vào danh sách rất dễ nhận thấycác gương mặt được triệu tập đều thuộc về nhóm các CLB đang chơi ấn tượng ở V-League. Có nghĩa, tiêu chí phong độ đã được ông Park và BHL chú trọng. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Đức vì chấn thương.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu giúp hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vốn chắc chắn càng thêm nhiều giải pháp. Đặc biệt, có thêm sự xuất hiện của thủ môn Đặng Văn Lâm. Chỉ cần 2 trận trình làng trở lại cùng Bình Định, lập tức Lâm “Tây” đã nhận cái gật đầu của ông Park.

Trong các gương mặt trở lại ĐTQG, gây cảm xúc nhất vẫn là Nguyễn Văn Quyết. Anh luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Hà Nội FC, nhất là sau khi Quang Hải sang Pháp.

Xem Văn Quyết thi đấu 15 vòng qua, chắc chắn trong lòng ông Park phải xúc động, chất vấn tại sao mình lại không“khai phá” hết và chưa sử dụng thành công tiền đạo này. Rõ ràng, Nguyễn Văn Quyết xứng đáng được lên đội tuyển.

Tựu trung lại, ông Park đang có những điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 với mục tiêu không gì khác hơn ngoài chức vô địch.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Sẽ có “phiên bản” mới của đội tuyển Việt Nam

* Ông vừa nói đến mục tiêu vô địch của đội tuyển Việt Nam, ông Park cũng đã công khai mục tiêu đó. Vậy theo ông, “chân dung” của đội tuyển Việt Nam thế nào cho giải đấu vào cuối năm?

- Trong hành trình với bóng đá Việt Nam, ngoài nổi tiếng cùng những thành công chưa từng có ở các cấp độ đội tuyển, ông Park còn biết đến với sự kiên định, thậm chí được cho là bảo thủ trong triết lý cầm quân của mình.

5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, dù cấp độ ĐTQG, U23 ở bất cứ giải đấu nào, ông Park vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Nhiều ý kiến cho rằng, AFF Cup sắp đến, triết lý ấy cũng không đổi.

Riêng tôi, tôi cho rằng, ông Park sẽ phải có những thay đổi ở AFF Cup 2022. Tuy nhiên, thay đổi đó không phải “đập đi làm lại” mà sẽ cải biến, tinh chỉnh để phù hợp và phát huy hết sức mạnh của cầu thủ.

Tôi mường tượng ông Park sẽ cho các học trò chơi kiểm soát bóng, tấn công áp đặt đối thủ trong từng tình huống hoặc thời điểm. Tuy vậy, về cơ bản triết lý “không thua khi thắng” vẫn sẽ được ông Park ưu tiên. Chỉ có điều sự vững chãi của hàng thủ sẽ được gia cố thêm để tạo ra nền móng cho lối chơi. Lúc đó, khi hàng thủ cứng cáp sẽ giúp các tuyến tấn công yên tâm, thoải mái chơi bóng.

Nếu nhìn vào thể hiện của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ thấy rõ điều này. SEA Games vừa rồi, ông Park đã bắt đầu vận hành cách chơi đó cho học trò để chơi có phần khác đi so với trước đây.

Hy vọng, từ những cải biến ở SEA Games cũng như quá trình chuẩn bị sau đây sẽ giúp đội tuyển Việt Nam nhuần nhuyễn, thuần thục hơn với cách chơi đó. Quan trọng ở chỗ khi chơi kiểm soát bóng, áp đặt như thế phải có “ngón đòn” để kết liễu chứ nếu cứ nhì nhằng cũng sẽ rất khó.

Năng lực cùng phẩm chất khi kết hợp giữa 3 lứa cầu thủ (trụ cột- dự bị- nhân tố trẻ) của đội tuyển Việt Nam là quá tốt. Vấn đề còn lại làm sao đến AFF Cup 2022 đạt “ngưỡng” cao nhất về phong độ. Ông Park phải đánh thức được phẩm chất “vàng” của đội tuyển Việt Nam.

* Điều đó, cho thấy những trận đấu ở giải giao hữu lần này trước Singapore và Ấn Độ sẽ như bước “tổng duyệt” quan trọng cho AFF Cup 2022, thưa ông?

- Những trận giao hữu ở giải “tam hùng” sắp tới là dịp để ông Park kiểm tra phong độ, đồng thời thử nghiệm và tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ. Mục tiêu chính vẫn là AFF Cup cuối năm, giải đấu mà như đã nói ông Park công khai mục tiêu vô địch.

Từ nay đến khi giải đấu bắt đầu sẽ có những chu kỳ chuẩn bị nữa nhưng giải giao hữu này sẽ giúp ông Park cùng BHL có được cái nhìn toàn cảnh về thực lực, phong độ để đưa ra những căn chỉnh, giải pháp tốt nhất trước khi bước vào AFF Cup.

Có thể chưa có được những đối thủ mạnh, trên trình độ để cọ xát như mong muốn của ông Park. Tuy nhiên, nếu để rà soát lực lượng, thể nghiệm các phương án thì Singapore và Ấn Độ sẽ rất “vừa vặn” để đội tuyển Việt Nam rèn quân.

Ở AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chung bảng với Singapore, vì thế đá giao hữu lúc này phần nào đó sẽ nhận diện được sức mạnh của họ để có thêm phương án cho AFF Cup.

Trong khi đó, đội bóng Nam Á Ấn Độ cũng chơi kiểm soát bóng, lối chơi của họ có phần na ná cách chơi của đội tuyển Thái Lan. Hy vọng, đối thủ vừa tầm sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thu nhiều bài học bổ ích.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá đội tuyển Việt Nam lúc này rất thú vị.
Ảnh: Thanh Nhã

Khi ông Park “nhạy cảm”

* Trong lần tập trung ĐTQG lần này, bỗng dưng ông Park “làm căng” với báo chí, truyền thông. Ông có bất ngờ không và giải mã tại sao ông Park căng thẳng như vậy?

- Thật sự tôi cũng khá bất ngờ trước phản ứng mạnh của ông Park với báo chí, truyền thông hôm vừa rồi. Vẫn biết là ông Park đang chịu nhiều áp lực nhưng nếu như thế sẽ vô tình tăng thêm áp lực, căng thẳng không cần thiết. Trước mắt chỉ là giải giao hữu, đừng để cho “cái sảy nảy cái ung” khiến mọi việc rắc rối thêm.

Khi đã gắn bó với môi trường bóng đá Việt Nam 5 năm qua đủ để ông Park nắm bắt nhanh, hiểu được những áp lực mà mình đối mặt với công việc. Áp lực từ thành tích của đội tuyển, từ người hâm mộ.

Không phải bây giờ, nhớ lại trước đây ông Park đã từng có phát biểu gây “bão” kiểu như “Người Việt Nam yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng đó là bóng đá chiến thắng” hay “Các anh có sợ Indonesia không mà hỏi tôi?”.

Hẳn nhiên, ông Park là người hiểu rõ những áp lực này hơn ai hết, nhất là sau mỗi giải đấu mà đội tuyển Việt Nam không có được kết quả như mong muốn. Tuy vậy, ông Park cần phải hiểu rằng, đây là một phần của bóng đá mà không chỉ ở Việt Nam, nhiều nơi khác, bóng đá cũng có những phản ứng tương tự.

Và ông Park cũng cần hiểu rằng, mọi thứ phải được rạch ròi, sòng phẳng, minh bạch. Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Với ông là câu chuyện chuyên môn, công việc cầm quân, với báo chí, truyền thông là thông tin, phản ánh. Ông Park mong muốn sự sòng phẳng và tôn trọng trong công việc của mình, ngược lại báo chí truyền thông cũng có những yêu cầu tương tự.

Chúng ta đều biết trong những năm qua, dưới bàn tay cầm quân của ông Park, bóng đá Việt Nam và ông Park luôn nhận được ủng hộ rất lớn của truyền thông. Truyền thông đã đồng hành, kết nối, tương tác, sẻ chia với tất cả những buồn vui, được mất của bóng đá Việt Nam.

Vậy nên, tôi nghĩ rằng ông Park đừng để những căng thẳng của mình vô hình trung tạo ra bầu không khí “nóng” gây ra những áp lực không đáng cho đội tuyển Việt Nam và ông Park. AFF Cup 2022 bên thềm rồi, hãy tạo ra bầu không khí vui vẻ, chân thành và cởi mở cho đội tuyển Việt Nam.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm