Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Hãy tỉnh táo với U19 Việt Nam'

30/12/2013 06:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi cũng như nhiều CĐV khác vui vì thành tích của U19 Việt Nam trong thời gian qua, vì cách chơi bóng của các em. Đây cũng là mô hình tuyển chọn, đào tạo bóng đá trẻ xứng đáng được các địa phương, các CLB khác học hỏi.

Theo quan điểm của tôi thì chỉ mình lứa U19 của HA.GL là không đủ để vực dậy cả nền bóng đá. Cả nền bóng đá chỉ trông chờ vào mỗi một lò đào tạo như HA.GL thì có mạo hiểm quá không?

Hơn nữa, thành công của lứa U19 vừa qua chỉ là bước đi chập chững ban đầu, không đủ để đặt cược cho tương lai xa. Trong số hơn 20 CLB chuyên nghiệp Việt Nam thì phải có ngần ấy CLB làm đào tạo trẻ như HA.GL thì mới tốt lên được.

Vui vì thành tích của các em đạt được nhưng tôi nghĩ không nên lạc quan quá mức. Đơn giản vì HA.GL có đầu tư, nhưng các quốc gia khác cũng đâu đứng nhìn mỗi HA.GL đầu tư không đâu. Mình tiến họ cũng tiến.  

Hiện tại, các cầu thủ trẻ U19 HA.GL đang vào khoảng 18 tuổi, 2 năm nữa có thể vẫn còn quá sớm để tham dự SEA Games. Có những yếu tố thuộc về sinh học, con người Việt Nam cơ địa nhỏ con, mỏng cơm quá cũng sẽ gặp khó khăn khi chơi ở đẳng cấp cao hơn.

Tôi nghĩ quan trọng nhất lúc này là để các em phát triển bình thường. Chúng ta nên có những sự đầu tư đúng mức, lộ trình bài bản. Hãy đầu tư với mục tiêu 2 năm nữa xem ĐT này thế nào rồi mới đánh giá tiếp.

Không chỉ riêng lò HA.GL, nên tạo điều kiện đầu tư cho các lò đào tạo khác. Hãy để các em cạnh tranh công bằng, tạo động lực cho tất cả. Nếu bê nguyên đội hình ấy đi tham dự các giải đấu, mặc kệ phong độ các em ra sao thì các cầu thủ trẻ lò khác cũng nản lòng, không có động lực phấn đấu.

Đội hình hiện tại cũng không ai dám chắc có cầu thủ nào chấn thương, hay sẽ đá mãi mà vẫn phát triển đều đặn cho tới vài năm nữa. Có thể nếu phát triển tự nhiên, chỉ có một nửa số em của U19 HA.GL đi đá SEA Games những năm tới thì sao.

Theo quan điểm của tôi thì trước mắt, không nên vội ép chín các em. Theo tôi 4 năm nữa đội U19 hiện giờ mới có thể dự SEA Games, đó là năm 2017. Rồi sau đó là AFF Cup 2018 vẫn chưa muộn.

2 năm nữa thì lứa cầu thủ hiện giờ chỉ mới xong khâu đào tạo trẻ. Không nên ép các em chín sớm quá. Cái xe chạy nhanh quá cũng hỏng máy, cây cối ép ra trái nhiều cũng sớm bị suy kiệt. Đào tạo trẻ thì không được nôn nóng, phải kiên nhẫn. Không thể đạt được thành tích trước mắt mà kìm hãm phát triển về tương lai lâu dài.

Hãy tỉnh táo, không nên quá kỳ vọng sớm vào các em. Nếu lạc quan sớm, khen các em hết lời, lỡ hư thì ai chịu? Bóng đá Việt Nam đang nhìn về U19 Việt Nam để bấu víu niềm tin, nhưng đừng để đội bóng này che giấu những điều đáng buồn mà môn thể thao này đang gặp phải trong thời gian qua”.

Phan An (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm