Tuyển Việt Nam 'mài sắc' hàng công

13/11/2014 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Quan sát những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam, chúng ta có thể nhận thấy giáo án của ông Toshiya Miura và BHL đã thay đổi. Thay vì nhồi nhét thể lực và các bài tập nặng, đội tuyển Việt Nam đang bước vào thời kỳ nhả dần khối lượng với nhiều bài tập nhẹ thiên về vận động đồng thời hướng tới những mục tiêu cụ thể hơn.

Trong suốt những tháng qua, ông Miura đã luôn khiến các tuyển thủ và cả báo giới “kinh hãi” với những bài tập thể lực và chiến thuật mệt nhoài. Thời gian tập luyện, cường độ vận động, số dụng cụ được huy động tối đa nhằm cải thiện sức mạnh và sức bền cho các tuyển thủ. Nhưng cho tới thời điểm này, giai đoạn ấy dường như đã qua.

Ở vài buổi tập gần đây (cả trước và sau trận gặp Palestine), đội tuyển Việt Nam đều chỉ tập nhẹ. Ở buổi tập chiều qua, đội tuyển chỉ tập khoảng 1 tiếng rưỡi (so với những buổi tập kéo dài hơn 2 giờ quen thuộc). Ông Miura không bắt các cầu thủ lao vào rèn thể lực mà chủ yếu tập chiến thuật và phối hợp.

Chiến lược gia người Nhật Bản chia đôi đội hình thành 2 phần. Các hậu vệ và tiền vệ tập riêng trong khi các chân sút chỉ rèn dứt điểm. Bài tập chồng biên, chọc khe cho các tiền vệ băng xuống chuyền bóng vào trong được BHL cho các cầu thủ tập đi tập lại nhiều lần. Sau giai đoạn tăng cường thể lực, bây giờ là lúc đội tuyển Việt Nam cải thiện sự sắc sảo, kỹ thuật và khả năng săn bàn.

Đây cũng là một lựa chọn hợp lý của HLV Miura trong quá trình xác định điểm rơi tại AFF Suzuki Cup 2014. Chia sẻ với báo giới sáng qua, ông Miura nói: “Chúng tôi có một số vấn đề cần chỉnh sửa sau trận gặp Palestine. Ví dụ như các cầu thủ cần phải có phản ứng tích cực hơn sau khi bị dẫn bàn, hàng phòng ngự cần chơi tập trung và hỗ trợ bọc lót tốt hơn. Chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị và hy vọng sẽ đạt được phong độ cao nhất khi bước vào AFF Suzuki Cup 2014”.

Ông Miura nói thêm: “Trong sơ đồ chiến thuật của tôi, vị trí tiền đạo phải di chuyển nhiều nhất. Vì vậy, tôi cần có trong tay nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí này để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Ở các vị trí còn lại, mỗi vị trí tôi sẽ lựa chọn khoảng 2 cầu thủ, đồng thời sẽ có sự tính toán hợp lý trước khi chốt lại danh sách 20 cầu thủ cuối cùng”.

Trong những ngày gần đây, Thể thao & Văn hóa cũng nhận thấy một sự ưu ái nhất định của ông Miura dành cho Văn Quyết khi anh liên tục được tập cùng đội hình chính thay vì nhóm dự bị như trước kia. Bàn thắng vào lưới Palestine chỉ là lời khẳng định rõ ràng hơn cho Văn Quyết.

Đó là cơ sở để đội tuyển mài sắc lưỡi kiếm, chờ ngày hội lớn nhất khu vực.

Malaysia mang tinh binh tới Việt Nam

LĐBĐ Malaysia đã chốt danh sách 35 tuyển thủ và thành viên BHL sẽ tới Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu hôm 16/11 tới. Lực lượng của họ được đánh giá là rất mạnh và giàu kinh nghiệm.

Cái tên đáng chú ý nhất trong thành phần đội tuyển Malaysia là HLV trưởng Dollah Salleh. Ông Salleh là huyền thoại đích thực của bóng đá Malaysia với 48 bàn sau 97 trận cho ĐTQG. Ông từng vô địch SEA Games 1989 với tư cách cầu thủ, cùng Malaysia đánh bại Hàn Quốc ở Merdeka 1993.

Trên băng ghế huấn luyện, ông Salleh cũng đã giành hàng loạt danh hiệu chỉ trong khoảng chục năm trở lại đây. Trước khi lên đội tuyển hồi tháng 6, ông Salleh đã dẫn dắt CLB PDRM FA vô địch giải Ngoại hạng Malaysia.

Đội hình của Malaysia dự trận giao hữu sắp tới cũng sở hữu hàng loạt cựu binh như Shukor Adan, Rahim Safiq, Indra Putra... Đội tuyển Malaysia mới hội quân hôm 3/11 và sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày mai (14/11).

Trước đó, họ sẽ có một trận giao hữu với đối thủ mạnh Syria trên sân nhà. Cuộc đối đầu với ứng cử viên vô địch Malaysia sẽ là bài thử nghiệm cuối cùng cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm