Khi Công Vinh đang 'ngủ Đông'

13/11/2014 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu HLV Toshiya Miura có làm chuyện “động trời” là loại Lê Công Vinh khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2014?

Trên thực tế, Công Vinh thể hiện phong độ nhạt nhòa trong 3 trận giao hữu vừa qua. Tiền đạo xứ Nghệ chưa tìm được cảm giác chơi bóng tốt nhất, bỏ lỡ nhiều cơ hội một cách đáng tiếc.

Tuy nhiên, để loại một tiền đạo đẳng cấp như Lê Công Vinh ra khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup có lẽ là chuyện rất khó, dù đó là ông Miura hay bất kỳ một HLV nào khác. Đơn giản, Công Vinh vẫn là một cầu thủ lớn và chưa ai dám khẳng định anh đã không còn đủ sức tạo bước ngoặt cho đội tuyển Việt Nam.

Trước hết hãy nhìn vào danh sách các chân sút mà nhà cầm quân người Nhật Bản đang có trong tay. Hiện nay, ông Miura đang sở hữu nhiều sự lựa chọn trên hàng công và Công Vinh sẽ phải cạnh tranh với Hồng Quân, Hải Anh và Anh Đức. Trong số này, Hồng Quân là cầu thủ trẻ, chơi xông xáo. Anh Đức và Hải Anh một người một vẻ nhưng có điểm chung là đang đạt phong độ cao.

Bàn thắng mang về chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á năm 2008 của Công Vinh đến nay vẫn là ký ức đẹp nhất của bóng đá Việt Nam
ở sân chơi khu vực.

Những trận đấu giao hữu gần đây cho thấy, Anh Đức như quân bài chiến lược của ông Miura trong những pha bóng bổng được xem như vũ khí mới của đội tuyển Việt Nam. Dễ hiểu thôi bởi sở trường của Đức là đánh đầu. Còn Hải Anh là mẫu cầu thủ luôn “cháy” hết mình, các bàn thắng của anh được thực hiện khá đa dạng.

Với Lê Công Vinh, khoảng thởi gian vừa qua, nhất là 3 trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Việt Nam, anh chưa đạt phong độ tốt. Có những tình huống chỉ còn đối mặt với khung thành nhưng Vinh đánh đầu ra ngoài hoặc đá bóng đập người hậu vệ đối phương. Rất dễ nhận ra sự ức chế chưa được giải tỏa trên gương mặt lẫn trong những pha dứt điểm của Công Vinh.

Vậy nhưng, chuyện HLV Miura không kỳ vọng vào Công Vinh, coi anh là số 2, hay tệ hơn là loại tiền đạo xứ Nghệ quả thật là… động trời. Đơn giản vì Công Vinh vẫn là một cầu thủ lớn, có tầm ảnh hưởng rộng ở đội tuyển Việt Nam, và Vinh được cho là biết cách tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng nhất, mà bàn thắng vào lưới Thái Lan để giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là minh chứng.

Còn chuyện Công Vinh nhạt nhòa phong độ những trận đấu gần đây, có thể do anh đang trong giai đoạn “ngủ đông” sau vụ chuyển nhượng đình đám từ SLNA đến với B.Bình Dương. Ở đội tuyển Việt Nam, có thể Công Vinh chưa trở lại là chính mình, chứ không thể nói anh đã hết thời, và bây giờ, trách nhiệm của HLV Miura là giúp Công Vinh đánh thức lại bản năng của một cây săn bàn thượng thặng!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm