Chuyên gia châu Âu: ‘Filip Nguyễn cần cho đội tuyển Việt Nam’

08/12/2023 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyên gia bóng đá người Anh, cựu bình luận viên ESPN, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Lào và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Steve Darby đánh giá việc thủ môn Filip Nguyễn hoàn tất thủ tục nhập tịch, đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đoàn quân HLV Philippe Troussier.

"Tôi chưa từng xem Filip Nguyễn thi đấu nhưng với kinh nghiệm thi đấu nhiều trận tại Slovakia và CH Séc thì chắc chắn đây là một thủ môn xuất sắc, chiều cao 1m92 của cậu ấy cũng là một tài sản quý.

Tôi nghĩ việc Filip Nguyễn được nhập quốc tịch Việt Nam cũng là hợp lý. Filip Nguyễn có bố người Việt, vợ cũng đã có quốc tịch Việt Nam.

Một thủ môn giỏi là cực kỳ quan trọng cho bất kỳ đội bóng nào khi chơi ở cấp độ cao nhất. Trong các trận đấu lớn, đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều cơ hội ghi bàn, có thể chỉ 2 hay 3 cơ hội thôi. Vì vậy, điều cần thiết là không để thủng lưới.

Chuyên gia châu Âu: ‘Filip Nguyễn cần cho đội tuyển Việt Nam’ - Ảnh 2.

Chuyên gia Steve Darby chờ đợi cuộc cạnh tranh thú vị giữa Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Qúy Dậu

Không đội bóng nào thắng được nếu không có thủ môn giỏi. Hãy nhìn Liverpool hay Manchester City hiện nay, họ cũng đang sở hữu những thủ môn xuất sắc", HLV Steve Darby chia sẻ quan điểm về việc thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn vừa hoàn tất thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam và nhiều khả năng được gọi lên đội tuyển Việt Nam dự ASIAN Cup sắp tới.

Nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2023 vào tháng 1/2024 ở Qatar, ông Darby cho biết: "Chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế rằng Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng đấu. Bóng đá không phải câu chuyện cổ tích nên đội mạnh hơn thường sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam theo tôi sẽ phải cạnh tranh với Iraq cùng Indonesia để lấy vị trí nhì bảng, đảm bảo suất vào vòng đấu loại trực tiếp hay ít nhất là nằm trong nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Bóng đá Iraq thường sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi nhưng đội tuyển của họ luôn gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn khi tình hình chính trị không ổn định ở nước họ.

Chuyên gia châu Âu: ‘Filip Nguyễn cần cho đội tuyển Việt Nam’ - Ảnh 3.

Ảnh: CAHN

Indonesia cũng có nhiều cầu thủ giỏi, các CĐV rất cuồng nhiệt. Tuy nhiên, việc quản lý vận hành nền bóng đá nước này lại không tốt làm nảy sinh nhiều bất ổn. Nếu ổn định được tình hình và có sự hỗ trợ kịp thời, họ sẽ là một đội tuyển mạnh.

Chính vì thế, không dễ để dự đoán đội bóng nào sẽ đứng ở vị trí thứ hai bảng đấu sau Nhật Bản.

Theo tôi, điều quan trọng với đội tuyển Việt Nam là tận dụng những cơ hội thi đấu ở các giải đấu lớn như ASIAN Cup hay vòng loại World Cup để giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, có sự chuẩn bị tốt hơn khi quay về những giải đấu ở khu vực là AFF Cup và SEA Games.

Bên cạnh đó, những cầu thủ giỏi của đội tuyển quốc gia cần tìm cơ hội ra nước ngoài chơi bóng như J-League hoặc phải được ra sân thi đấu thường xuyên tại V-League. Sẽ thật vô lý khi một cầu thủ tài năng của Việt Nam phải ngồi dự bị, nhường cơ hội ra sân cho một ngoại binh chỉ có trình độ trung bình".

Chuyên gia châu Âu: ‘Filip Nguyễn cần cho đội tuyển Việt Nam’ - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam có thể phải trả giá vì lối đá mạo hiểm khi gặp những đối thủ mạnh.Ảnh: VFF

Khi được hỏi về sự khác nhau giữa đội tuyển Việt Nam thời HLV Troussier hiện nay với tập thể trước khi được huấn luyện bởi HLV Park Hang Seo, chuyên gia Steve Darby nói: "Sự khác biệt dễ thấy nhất là ông Park xây dựng một đội hình có khả năng phòng ngự chắc chắn, từ đó tìm cơ hội phản công. Đó là một cách đá thực dụng, cố gắng tạo ra những kết quả đáng nể hoặc thất bại nhỏ nhất, chỉ mong muốn chiến thắng ở giải đấu trong khu vực ASEAN chứ không phải cấp độ cao hơn.

HLV Troussier thì khác vì ông ấy muốn đội bóng của mình tiếp cận trận đấu cởi mở hơn, sẵn sàng chơi mạo hiểm để mong muốn đánh bại những đội bóng mạnh nhưng ngược lại có thể phải nhận các trận thua nặng nề.

Mọi chiến thuật của các huấn luyện viên đều hướng đến kết quả sau cùng. Họ sẽ chọn những cầu thủ mà mình nghĩ rằng sẽ giúp mang về chiến thắng cho đội bóng. Mỗi huấn luyện viên lại có quan điểm khác nhau.

Cá nhân tôi thích Hoàng Đức vì tinh thần thi đấu, hiệu quả làm việc và kinh nghiệm. Nhưng nếu HLV Troussier không chọn Hoàng Đức cho đội tuyển Việt Nam, đó là quyết định của ông ấy với vai trò HLV trưởng, quyết định ấy cần phải được ủng hộ".

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm