Chung kết AFF Cup 2022: Việt Nam không còn sợ Thái Lan

13/01/2023 05:22 GMT+7 | AFF Cup 2022

Đó là tuyên bố đầy dõng dạc của HLV Park Hang Seo cách đây gần 3 năm, khi U23 Việt Nam kết thúc vòng loại U23 châu Á bằng chiến thắng giòn giã 4-0 trước U23 Thái Lan. Và đó cũng là nét chấm phá lớn nhất của ông Park, so với những người tiền nhiệm.

1.Những fan bóng đá thế hệ 8X đổ về trước có lẽ vẫn còn nhớ những gì từng diễn ra ở SEA Games 20. Đó là lần cuối cùng môn bóng đá SEA Games dành cho cấp ĐTQG. Năm ấy, đội tuyển Việt Nam sở hữu một hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. 

Dưới sự che chắn của Đỗ Khải (thòng) – Mai Tiến Dũng, Phạm Như Thuần (dập) cùng đôi cánh Công Minh – Đức Thắng, thủ thành Minh Quang đã trải qua 5 trận sạch lưới liên tiếp trước khi lọt vào tới trận chung kết. Đáng chú ý, trong đó có cả trận hòa 0-0 trước Thái Lan ở vòng đấu bảng.

Rất nhiều người tin rằng thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh,… ngày ấy đã đến độ chín, và không có gì phải e sợ Thái Lan nữa. Ở Hassanal Bolkia hôm ấy, đúng là người Thái không mấy khi xâm nhập được vào vòng cấm địa Việt Nam, nhưng họ vẫn giành HCV với hai cú sút xa đẹp mắt của Thawatchai Damrong và Dusit Chalermsan. 

ĐT Việt Nam dưới thời Weigang, Riedl, Tavares trước đây, hay Toshira Miura, Falko Goetz sau này thường xuyên có trạng thái tâm lý căng cứng, e dè khi gặp Thái Lan. 

Ngay cả Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu của HLV Henrique Calisto cũng thế. Và thất bại tan tác 0-4 ở bán kết AFF Cup 2002 là một minh chứng. Phải đến khi đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2008, cầu thủ Việt Nam mới bớt e dè khi gặp người Thái.

Tiêu điểm: Việt Nam không còn sợ Thái Lan - Ảnh 1.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam không còn tâm lý ngại Thái Lan. Ảnh VFF

Nhưng tâm lý này đã thực sự biến mất dưới triều đại Park Hang Seo. Nhà cầm quân người Hàn đã xóa đi vết hằn tâm lý về e ngại Thái Lan, đã thổi sự tự tin cho các học trò bằng cách để cho họ tự chứng tỏ mình là những người mạnh nhất khu vực. 

Từ 2 tấm HCV SEA Games, chức vô địch AFF Cup 2018, cho đến các giải đấu cấp châu lục như U23 châu Á, ASIAD, Asian Cup, vòng loại World Cup, Việt Nam đều đạt thành tích trội hơn Thái Lan. Dần dà, áp lực về mặt tâm lý chuyển ngược lại phía người Thái. 

Trận thua 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020 là một minh chứng, khi các cầu thủ trẻ Thái Lan bị cuốn theo lối chơi của U23 Việt Nam, mất bình tĩnh, mắc những sai lầm ấu trĩ. 

2. Tất nhiên, dưới thời ông Park, chúng ta cũng từng nhận trái đắng trước người Thái. Thất bại ở bán kết AFF Cup 2020 là một minh chứng, thậm chí, nếu không tính các cấp độ trẻ thì Việt Nam dưới thời ông Park vẫn chưa thắng Thái Lan lần nào ở các giải đấu chính thức (King's Cup 2019 chỉ là giải giao hữu).

Nhắc lại thống kê ấy để thấy Thái Lan vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng (chứ không phải e dè). Trong bối cảnh thiếu vắng những trụ cột như Chanathip và Supachok, họ đã chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm tuyệt vời của nhà đương kim vô địch, và càng vào sâu càng hay.

 Thắng một đội bóng giàu nhiệt huyết như Indonesia không khó, nhưng vượt qua một tập thể khôn ngoan và gắn kết như Thái Lan hiện tại là nhiệm vụ không hề đơn giản.

 "Tôi nhớ mọi trận đấu. Tôi cũng nhớ rõ trận thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Tôi sẽ không quên các thất bại", HLV Park Hang Seo đã quả quyết như thế. Và hãy tin rằng, ông cùng các học trò đang sẵn sàng cho kế hoạch đánh bại Thái Lan ở Mỹ Đình tối nay.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm