Đối thoại Andrea Pirlo: "Tôi thấy tiếc vì không sang Chelsea"

20/11/2012 13:31 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận đấu mang tính chất sống còn giữa Juventus và Chelsea ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League trên sân Juventus, tiền vệ Andrea Pirlo đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo của Anh Sportmail. Anh nói về Chelsea, về bóng đá Anh, về những thành công đã giành được.

Người Anh chắc chắn vẫn nhớ như in cú “xúc thìa” này của Pirlo

"Tôi từng đàm phán với Chelsea"

Pirlo hiểu rằng “Lão phu nhân” cần phải đánh bại Chelsea để lọt vào vòng knock-out Champions League: “Đúng vậy. Chúng tôi sẽ phải thi đấu hết mình, bởi nếu bước vào lượt trận cuối mà vẫn kém họ 1 điểm thì sẽ rất khó khăn. Đây là một trận đấu rất quan trọng đối với cả chúng tôi và họ. Sự kì vọng là rất lớn”.

Sau đó, Pirlo nở một nụ cười khi người phiên dịch truyền đạt lại cho anh câu hỏi mà anh biết chắc là sẽ được hỏi. Đó là việc anh suýt chuyển đến Chelsea 3 năm trước. Pirlo thậm chí đã đàm phán các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Stamford Bridge. “Tôi có mối quan hệ rất mật thiết với Carlo (Ancelotti) và tôi vẫn giữ liên lạc khi ông ấy tới Chelsea và ngay cả bây giờ khi ông ấy dẫn dắt PSG. Tôi thậm chí đã bắt đầu đàm phán các điều khoản cá nhân với Chelsea nhưng Milan cuối cùng đã quyết định giữ chân tôi và đó là lí do vì sao tôi ở lại. Đến Chelsea có thể là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và tôi rất thích, khi tôi đã 30 tuổi. Sao lại không chứ? Tiếc là nó đã không xảy ra”.

Chelsea đã lên ngôi vô địch ở Champions League mùa trước bằng một thứ đá chặt chẽ và không hấp dẫn. Đó chắc chắn là điều mà một trong những cầu thủ xuất sắc nhất đại diện cho trường phái bóng đá đẹp không hề thích xem. “Chelsea đã giành được Champions League bằng lối chơi và chiến thuật của riêng họ. Nhưng sự thật là đó không phải là thứ bóng đá mà tôi thích”.

"Cú xúc thìa đó, tôi đã tập từ khi còn trẻ"

Pirlo hiện đã 33 tuổi và đang hạnh phúc ở Juventus. Liệu có còn cơ hội để được thấy anh chơi ở Premier League? “Có thể chứ, ai mà biết được”, Pirlo cười. “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với Juventus. Tôi rất thích bóng đá Anh. Có nhiều đội bóng giỏi, và rất thú vị khi xem họ thi đấu. Việc hòa nhập sẽ không phải là vấn đề, bởi tôi đã chơi với nhiều cầu thủ khác nhau, nhiều cá tính khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình”.

Người Anh chắc vẫn còn nhớ như in cú “xúc thìa” của Pirlo vào lưới Joe Hart tại vòng tứ kết EURO vừa qua, giành lại lợi thế tâm lí về cho Italia trong loạt sút luân lưu và cuối cùng giúp họ giành thắng lợi với tỉ số 4-2. Cú “cucchiaio” đó, Pirlo đã tập khi còn là 1 đứa trẻ ở Brescia. “Đó là một cuộc đấu trí với thủ môn đối phương, và bạn phải quyết định chính xác, dựa trên tình hình cụ thể trên sân. Tôi đã có một quyết định chính xác vào những phút cuối. Khi chạy lấy đà để thực hiện cú sút, tôi thấy thủ môn di chuyển và đã quyết định thực hiện cú cucchiaio”.

Vậy người đã trở thành nguồn cảm hứng để Italia vô địch World Cup 2006 và vào đến chung kết EURO 2012 nghĩ sao về việc ĐT Anh không thành công ở những giải đấu lớn? “Điều đó vẫn thường xảy ra, như với ĐT Argentina cũng như ĐT Anh. Một đội bóng có thể thi đấu tốt ở các vòng ngoài, nhưng gặp khó khăn khi vào sâu hơn trong giải. Có lẽ một vài cầu thủ trong đội thiếu cá tính để đối mặt với những khó khăn đó”.

"Tôi luôn điềm tĩnh"

Pirlo rời Milan mùa hè năm 2011, và gia nhập đối thủ Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do sau 10 năm hạnh phúc ở San Siro, giành được 2 chức vô địch Serie A và 2 Champions League. Đó chính là bước ngoặt cho 1 cuộc chuyển giao quyền lực, khi Juve thay Milan thống trị bóng đá Italia, giành Scudetto mùa trước với thành tích bất bại cả mùa. Với “L’Architetto”(Kiến trúc sư, biệt danh của Pirlo) làm ông chủ tuyến giữa, Juve mới chỉ thua có 2 trận trong vòng hơn 1 năm qua, trước Napoli ở trận chung kết Copa Italia mùa giải năm ngoái và trước Inter ở Serie A 2 tuần trước. Có cảm giác rằng càng lớn tuổi, Pirlo lại thi đấu càng hay.

Vậy bí mật cho thành công của anh là gì? “Tôi luôn luôn điềm tĩnh ở mọi tình huống. Tôi không bao giờ lo lắng vì bất cứ lí do gì. Tôi thích được chơi ở giữa sân. Tôi cũng không biết bí quyết của mình là gì. Khi còn là một đứa trẻ, bóng đá luôn là niềm vui đối với tôi và đó là điều tôi luôn tâm niệm khi thi đấu trên sân. Tôi hy vọng có thể thi đấu càng lâu càng tốt, nhưng cũng không muốn mình trở thành gánh nặng cho đội bóng. Khi nhận ra đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi, tôi sẽ dừng lại”.

Thanh Hoài (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

6 Pirlo đã ghi tổng cộng 6 bàn trong màu áo Juventus, gồm 3 bàn mùa trước và 3 bàn mùa này, tất cả đều tại Serie A

13 Mùa trước, Pirlo dẫn đầu về số đường kiến tạo ở Serie A với 13 đường chuyền thành bàn

3708 Pirlo là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Juventus ở Serie A mùa trước, ra sân 37 trận với tổng thời gian là 3708 phút.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm