Có vô địch, Man City cũng phải thay máu

02/11/2014 14:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher vừa đưa ra quan điểm trên trang Daily Mail rằng Man City sẽ phải tái cấu trúc lực lượng, bất chấp việc đội chủ sân Etihad có bảo vệ chức vô địch Premier League hay không.

Cũng vào thời điểm này cách đây một năm, Man City trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Họ trải qua một khởi đầu không như ý, và dù lúc đó vừa đánh bại Newcastle ở Cúp Liên Đoàn, tôi vẫn tự hỏi liệu các cổ động viên Man City có muốn giữ Roberto Mancini lại thay vì đón Manuel Pellegrini hay không.

Rốt cuộc Pellegrini cũng trải qua mùa giải đầu tiên như mơ ở xứ sương mù. Ông đưa Man City đến với chức vô địch Premier League và Cúp Liên Đoàn. Đồng thời đội chủ sân Etihad lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

Bây giờ, cũng vào thời điểm cuối tuần đầu tiên của tháng 11, và cũng sau một trận đấu với Newcastle ở Cúp Liên Đoàn, thì chúng ta cần đặt ra một câu hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa Man City của Pellegrini với Man City của người tiền nhiệm Mancini?

Những cầu thủ giúp cho Mancini giành được chức vô địch Premier League năm 2012 và đội ngũ Pellegrini tin cậy để đem về danh hiệu Premier League mùa trước có hoàn cảnh giống nhau. Một số người sẽ cho rằng đoàn quân của Pellegrini có quy mô mở rộng hơn nhưng mức độ quan trọng của điều đó ra sao?

Hiệu số bàn thắng thua của Man City mùa giải 2011-12 là +64, và họ kết thúc mùa giải với 89 điểm. Mùa trước, hiệu số bàn thắng thua của Man City là +65, nhưng số điểm chung cuộc đội chủ sân Etihad giành được lại giảm xuống còn 86. Khi bạn xem xét những con số thống kê ấy, thì sự khác biệt rõ ràng là không nhiều.

Hơn thế, Man City đang rất cần thay đổi và làm mới đội ngũ nếu muốn hướng tới thành công trong tương lai. Dù có bảo vệ được chức vô địch hay phải nhường ngôi cho một đội bóng khác (Chelsea chẳng hạn), đoàn quân của Pellegrini cần phải được thanh lọc.

Với độ tuổi trung bình lên tới 28,5, đội hình đá chính của Man City được coi là già nhất Premier League. Con số này cao hơn hẳn những đội bóng lớn khác ở Châu Âu như Real Madrid (26,2) hay Bayern Munich (27).

Hai đội bóng đó chính là những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Man City. Có điều, một mặt đội chủ sân Etihad vẫn phải tiếp tục đầu tư, mặt khác họ chưa tìm thấy một tài năng trẻ nào có thể bùng nổ giống như Januzaj (Man United) hay Sterling (Liverpool).

Man City đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để đầu tư vào học viện đào tạo trẻ. Nhưng họ sẽ cần thời gian để thu hoạch các tài năng. Còn hiện tại, chưa thể biết Man City phải mất bao nhiêu tiền để duy trì vị thế.

Trước mắt, Man City đang đối diện với nguy cơ bị Chelsea nới rộng khoảng cách và có thể phải rời Champions League ngay sau vòng bảng. Còn lâu dài, đó là việc đội bóng cần phải có những thay đổi về nhân sự, khi những trụ cột đều chỉ còn ở đỉnh cao phong độ thêm một vài năm nữa.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm