Chức vô địch của CAHN và HAGL 20 năm trước

29/08/2023 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

CAHN tái hiện kỳ tích 20 năm trước của HAGL khi vừa lên hạng đã vô địch V-League. Trong thành công của đội bóng Công an mùa này, họ có nhiều nét tương đồng với đội bóng phố Núi trước.

Cả CAHN và HAGL là những tân binh của V-League nhưng họ đều không tiếc tiền đầu tư để nâng cấp đội hình. Và thành quả đã tới ngay lập tức cho CLB có tiền của và khát khao. Thành công mau chóng của họ cũng minh chứng cho việc V-League vẫn có chỗ cho kiểu làm bóng đá dùng sức mạnh tài chính để sở hữu "dải ngân hà".

HAGL của năm 2003 có những siêu sao như Kiatisuk và cả dàn tuyển thủ Việt Nam được bầu Đức mang về phố Núi. Còn với CAHN hiện tại, họ cũng sở hữu đầy rẫy ngôi sao ở các tuyến. Từ Filip Nguyễn trong khung thành, đến hàng hậu vệ có Văn Thanh, Tấn Tài, tiền vệ Quang Hải, Văn Đô, tiền đạo Jhon Cley, Raphael Success… đội hình CAHN có thể đắt giá nhất giải đấu hiện tại. Ngoài ra, CLB này lại đứng dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Tiến Đại vốn quá rõ cách vận hành của V-League, nên không có gì ngạc nhiên khi họ lên đỉnh cao quốc nội năm nay.

Sau 20 vòng đấu, CAHN khiến cuộc đua vô địch V-League thú vị tới vòng đấu cuối cùng. Họ kết thúc mùa giải với 38 điểm, bằng với nhà vô địch V-League 2022 Hà Nội FC nhưng nhận Cúp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. CAHN ghi 39 bàn, để thủng lưới 21 bàn, có hiệu số +18. Hà Nội FC về nhì với 38 điểm như đối thủ, nhưng chỉ ghi 35 bàn, thủng lưới 22 bàn, hiệu số +13 nên thành cựu vương.

Thành tích vừa qua của CAHN vẫn kém cạnh HAGL của 20 năm trước. Đội bóng phố Núi năm đó khép lại 22 vòng đấu với 43 điểm (ghi 41 bàn, thủng lưới 26 bàn, hiệu số +15), nhưng họ chỉ cần hòa ở vòng 21 là sở hữu danh hiệu vô địch sớm 1 vòng. HAGL thua Nam Định ở lượt cuối mà vẫn có cúp. Ở vòng 20, HAGL thắng LG Hà Nội ACB để có điểm số 42, áp sát chức vô địch.

HAGL kết thúc V-League 2003 với 3 điểm nhiều hơn CLB bám đuổi quyết liệt GĐT.LA. Đây cũng là CLB giàu tham vọng có thể đua tranh chức vô địch tới cùng với HAGL ở thời điểm giải quốc nội chính thức mang hình hài chuyên nghiệp.

Điều đáng tiếc với bóng đá Long An là lúc này, họ chỉ tồn tại bình thường ở giải hạng Nhất. Long An năm nay cũng khép lại giải đấu với tấm HCĐ, thành tích tốt nhất sau nhiều năm chơi ở sân sau V-League.

Chức vô địch của CAHN và HAGL 20 năm trước - Ảnh 1.

Với những cầu thủ như Filip Nguyễn, CLB CAHN sẽ có đóng góp rất lớn cho ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với CAHN của hiện tại, việc đánh bại được những CLB giàu truyền thống đã thống trị sân chơi quốc nội nhiều năm qua như Hà Nội FC hay Viettel là không hề đơn giản. Quang Hải cùng các đồng đội đã trải qua những trận đấu chật vật và cần không ít may mắn khi các đối thủ hàng đầu của họ ở Thủ đô cùng lúc bất ổn từ giữa lượt đi vì thiếu hụt lực lượng. Nếu Viettel không chơi như chấp ngoại binh gần như cả lượt đi, hay Hà Nội FC không mất Văn Quyết vì sai lầm ngớ ngẩn của người đội trưởng trên sân Quy Nhơn, có thể mọi chuyện sẽ rất khác.

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh thời điểm hiện tại với 20 năm trước, nhưng như đã đề cập, HAGL và CAHN có nhiều hơn 1 điểm chung ở công thức thành công. HAGL khi đó cũng phải mua sắm rầm rộ để hoàn thành mục tiêu.

Sau khi sở hữu nhiều chiếc cúp giải quốc nội, bầu Đức nhẫn nại, bài bản hơn trong cách làm bóng đá bằng cách gây dựng học viện để đào tạo lớp cầu thủ kế thừa. "Thế hệ vàng" HAGL tiếp nối ra đời được bầu Đức tự hào hơn với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Người hâm mộ của CAHN hiện tại cũng trông đợi đội bóng màmình yêu mến sẽ duy trì cách làm bóng đá bài bản, tâm huyết trong tương lai gần để duy trì thương hiệu CLB bền vững như HAGL của bầu Đức. Lịch sử bóng đá Việt đã chứng minh, không CLB nào trung thành với cách làm bóng đá kiểu "hớt ngọn", chi tiền "khủng" đều đặn hàng năm chỉ để sắm cầu thủ mà có thể tồn tại lâu dài.

CAHN sở hữu nhiều điều kiện để giúp ích cho nền bóng đá. Truyền thống của CLB CAHN cũng sản sinh ra hàng loạt tài năng đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong quá khứ.

Khi có thêm một thế lực cạnh tranh với Hà Nội FC, Viettel, HAGL… không chỉ ở mặt trận V-League mà bên cạnh đó là mọi cấp độ đội tuyển trẻ, đó mới thực sự là tin vui cho nhiều CĐV và bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm