Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích khi không từ chức, nhiều cầu thủ tuyên bố 'không chơi cho ĐT nữa'

26/08/2023 06:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales được cho sẽ đệ đơn từ chức vào ngày thứ Sáu do những áp lực từ phía chính quyền, các tổ chức và dư luận Tây Ban Nha, nhưng những gì ông làm sau đó khiến tất cả đều phải bất ngờ.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích sau tuyên bố không từ chức

Thứ Sáu (25/8), truyền thông Tây Ban Nha tin rằng ông Luis Rubiales sớm muộn gì cũng sẽ từ chức bởi áp lực từ phía chính quyền, các tổ chức, dư luận trong và ngoài nước sau vụ lùm xùm ông túm lấy cầu thủ nữ Jenni Hermoso và hôn lên môi cô trong lễ trao huy chương ở World Cup nữ 2023 hôm 20/8. Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, đại diện của nhiều đội bóng ở quốc gia này và rất nhiều cầu thủ đều đã kêu gọi ông Rubiales không nên giữ vai trò người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha "thêm một phút nào nữa" vì hành vi được cho là "quấy rối tình dục" cầu thủ nữ.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích sau tuyên bố không từ chức - Ảnh 2.

Nụ hôn gây xôn xao của ông Rubiales với cầu thủ Hermoso.

Tuy nhiên, Rubiales đã hành động trái ngược với những dự đoán. Tại cuộc họp khẩn cấp giữa các quan chức của RFEF, Rubiales đã tuyên bố ông là đối tượng của một "cuộc săn phù thủy" và nhắc đi nhắc lại 4 lần rằng ông sẽ không từ chức.

Về nụ hôn lên môi nữ cầu thủ Hermoso, Rubiales nói: "Đó giống một nụ hôn xã giao hơn. Không có ham muốn, giống như tôi muốn trao cho con gái mình một nụ hôn. Đó là sự tự phát và đồng ý lẫn nhau. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với tất cả các cầu thủ và chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất tình cảm".

Rubiales khẳng định một lần nữa rằng nụ hôn là có sự đồng thuận, trước khi nói tiếp. "Các chính trị gia coi hành động này là bạo lực tình dục, không có sự đồng ý, hành hung… Những người này đang cố gắng ám sát tôi một cách công khai và tôi sẽ tự bảo vệ mình giống như tất cả những người Tây Ban Nha trước tòa. Tôi sẽ có hành động chống lại những người này.mChủ nghĩa giật gân của chủ nghĩa nữ quyền sai lầm, họ đã thúc đẩy rất nhiều, báo chí sẽ tiếp tục giết chết tôi. Sự thật là sự thật. Họ sẽ có thể tiếp tục chiến dịch này, sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi không quan tâm, đó là vấn đề về sự khiêm tốn. Đã đến lúc phải nói điều gì đó. Tôi đã sai và đây không phải là lúc để thực hiện cử chỉ đó. Việc tôi rời đi có nghiêm trọng không? Tôi sẽ không từ chức".

Ông Rubiales lặp lại câu "Tôi sẽ không từ chức" 4 lần và nói thêm rằng "Tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích sau tuyên bố không từ chức - Ảnh 3.

Rubiales tuyên bố không từ chức.

Tuyên bố của ông Rubiales gây ra sự phẫn nộ

Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ Tây Ban Nha Rafael del Amo lập tức tuyên bố từ chức. Del Amo tuyên bố rằng ông không thể tham gia vào một dự án mà ông "không tin tưởng". "Tôi đã nộp đơn từ chức sau khi thấy Luis Rubiales tiếp tục lãnh đạo Liên đoàn", Del Amo nói. "Tôi nghĩ những gì đã xảy ra là không thể chấp nhận được".

Các thành viên của đội tuyển nam và nữ quốc gia cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ không thi đấu bất kỳ trận đấu nào cho đất nước cho đến khi Rubiales bị sa thải. Tổng cộng có 81 cầu thủ đã ký một tuyên bố chung gửi qua Hiệp hội cầu thủ FUTPRO, yêu cầu loại bỏ ban lãnh đạo liên đoàn và từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia cho đến khi Rubiales ra đi.

Alexis Putellas, người từng hai lần giành Quả bóng vàng, và các đồng đội từng vô địch World Cup 2023 là Cata Coll, Aitana Bonmati và Irene Paredes đều đã lên tiếng công khai bảo vệ Hermoso.

Putellas đã tweet: "Điều này là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Bonmati viết: "Có những giới hạn không thể vượt qua và chúng tôi không thể chịu đựng được điều này. Chúng tôi đồng hành cùng bạn". Cata Coll viết: "Thật tiếc cho tôi khi 23 cầu thủ bóng đá không phải là nhân vật chính... mọi chuyện đã kết thúc! Đồng hành cùng bạn tới phút cuối cùng Jenni Hermoso". Cầu thủ Barcelona và Na Uy Caroline Hansen cũng lên tiếng. cô tweet: "Jenni Hermoso, đồng hành cùng bạn! Tất cả chỉ là dối trá. Tất cả chúng ta đều thấy những gì thực sự đã xảy ra".

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích sau tuyên bố không từ chức - Ảnh 4.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích sau tuyên bố không từ chức - Ảnh 5.

Nữ cầu thủ phẫn nộ với ông Rubiales, lên tiếng ủng hộ Hermoso.

Cựu thủ môn của MU, David de Gea, viết trên Twitter rằng "tai tôi đang chảy máu" sau khi nghe tuyên bố không từ chức của ông Rubiales, trong khi cựu thủ môn của Real Madrid và Tây Ban Nha, Iker Casillas, gọi hành động của Chủ tịch Liên đoàn là "đáng xấu hổ".

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích sau tuyên bố không từ chức - Ảnh 6.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hứng bão chỉ trích sau tuyên bố không từ chức - Ảnh 7.

Những cầu thủ nam nổi tiếng của Tây Ban Nha như De Gea, Casillas cũng lên tiếng.

Nhưng mọi việc chưa hẳn đã kết thúc

Victor Francos, người đứng đầu Hội đồng Thể thao Quốc gia của chính phủ, cho biết chính phủ coi sự việc là "MeToo của bóng đá Tây Ban Nha. Ông Francos nói: 'Những gì ông Rubiales đã làm là khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Chính phủ sẽ không thờ ơ đâu. Hôm nay chính phủ bắt đầu các thủ tục để ông Rubiales phải đưa ra lời giải thích trước Tòa án hành chính thể thao (TAD), và nếu TAD sẵn lòng, chúng tôi sẽ đình chỉ chức vụ của ông Rubiales". Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần tới.

Hôm 26/8, FIFA cho biết sẽ tiến hành mở thủ tục kỷ luật với ông Rubiales.

Ông Rubiales được cho kiếm được 700.000 euro mỗi năm với vai trò Chủ tịch RFEF cùng với 3.000 tiền phụ cấp. Bên cạnh đó, ông bỏ túi 200.000 euro/năm với vai trò Phó chủ tịch của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA. UEFA cho đến nay vẫn từ chối bình luận về hành động của Rubiales mặc dù ông có vị trí cao trong tổ chức.

Trong một động thái giật gân khác, Rubiales cho biết ông sẽ gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên đội tuyển nữ Tây Ban Nha Jorge Vilda thêm 4 năm nữa, đồng thời tuyên bố sẽ trả cho ông này 500.000 euro mỗi năm.

Vilda có mối quan hệ chặt chẽ với Rubiales nhưng vị HLV này từng bị cáo buộc tạo ra một môi trường kiểm soát cầu thủ. Tờ Mundo Deportivo báo cáo rằng ông đã buộc các cầu thủ phải mở cửa phòng của họ để có thể kiểm tra xem họ đã đi ngủ chưa. Vilda cũng bị cáo buộc đã kiểm tra túi xách của các cầu thủ khi họ trở về sau chuyến đi mua sắm và yêu cầu họ thông báo cho ông biết họ đã gặp ai bên ngoài đại bản doanh của đội. Vào năm 2022, 15 cầu thủ đã viết thư cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xin không được lựa chọn vào ĐTQG trong thời gian Vilda nắm quyền.

Tuy nhiên, Rubiales nói trong bài phát biểu của mình: "Tôi nghĩ đây là ngày hạnh phúc nhất trong 5 năm cầm quyền của tôi, khi chúng tôi là nhà vô địch thế giới. Tôi đã kích hoạt cơ chế để Vilda ở lại với chúng tôi trong bốn năm tới, kiếm được nửa triệu euro, bạn xứng đáng với điều đó. Bạn là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới và trong bóng đá nữ, bạn chắc chắn là người giỏi nhất".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm