Van Persie sẽ lại ăn mừng phấn khích trước Arsenal

17/05/2015 07:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu gặp lại đội bóng cũ Arsenal vào tối nay có thể là một trong những màn trình diễn cuối cùng của Van Persie trong màu áo Man United. Dù tương lai có thế nào, anh cũng sẽ cần một màn trình diễn xuất sắc.

Trong tiếng Anh có một cụm từ là “swan song”, nghĩa đen chỉ tiếng hót cuối cùng của thiên nga trước khi chết. Nhưng nghĩa bóng, được sử dụng rộng rãi hơn, thường chỉ tác phẩm cuối cùng của một người nghệ sĩ, một tác phẩm để từ biệt những ai đã yêu mến họ.

Ngày Van Persie đến Old Trafford, anh là một con thiên nga đẹp đẽ. 29 tuổi, ở giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp, Van Persie chấp nhận bị gọi là phản bội, dứt áo rời Arsenal sang đại kình địch Man United để tìm kiếm những vinh quang mà nếu tiếp tục ở lại London, anh sẽ không thể có.

Mùa đầu tiên ở Man United, anh ghi tới 26 bàn ở Premier League, góp công lớn đưa Man United đến chức vô địch quốc gia lần thứ 20, đồng thời có danh hiệu mà anh khao khát bấy lâu. Với nhiều CĐV Man United, chỉ riêng màn trình diễn của anh mùa bóng ấy đã xứng đáng với số tiền 24 triệu bảng mà Quỷ Đỏ phải bỏ ra.

Không còn là Van Persie của ngày xưa

Thế nhưng, Van Persie bước qua tuổi 30 đúng vào lúc Sir Alex ra đi, và Man United ở trong giai đoạn chuyển giao. Cùng lúc với sự vật lộn của đội bóng, Van Persie bị thời gian bắt kịp và sa sút dần. Vẫn có những bàn thắng ngoạn mục, vẫn có những pha xử lý tinh tế. Nhưng cùng với đó, là tốc độ chậm đi trông thấy, thể lực suy giảm, những chấn thương đến nhiều hơn, và bản năng săn bàn cũng không còn được như xưa.

Sau kì World Cup 2014 chói sáng, không ai nghĩ là Van Persie lại rơi vào tình cảnh trở thành người thừa ở Man United, khi mà dẫn dắt anh bây giờ chính là Louis Van Gaal, người từng là thầy của anh ở ĐT Hà Lan. Dù được tạo rất nhiều điều kiện, Van Persie đã khiến mọi người thất vọng. Anh vẫn kịp có 10 bàn ở Premier League, nhưng không còn là chân sút đáng tin cậy nữa. Trong thời gian anh chấn thương, Van Gaal tìm ra sơ đồ tối ưu cho Man United mà ở đó, Rooney đóng vai trò tiền đạo cắm duy nhất.

Khi Van Persie bình phục và ra sân trở lại, anh lại tự mình ném đi cơ hội khi đá hỏng quả penalty trong trận thua 0-1 trước West Brom trên sân nhà. Những tin đồn về việc Man United sẽ không gia hạn hợp đồng với anh đến ngày một nhiều hơn, và Van Gaal thì trừng phạt anh khi tuyên bố, Van Persie sẽ không được đá penalty nữa.

Cơ hội cuối cùng

May sao, cơ hội vẫn còn cho Persie. Với việc Rooney lại chấn thương, anh nhiều khả năng được trao trọng trách trên hàng công trong trận gặp Arsenal vào tối nay. Mùa trước, sau khi ghi bàn duy nhất vào lưới Arsenal giúp Man United chiến thắng, Van Persie đã ăn mừng đầy phấn khích, khiến các CĐV Arsenal càng căm ghét anh hơn. Nếu có thể lập công vào tối nay, Van Persie sẽ lại ăn mừng như thế.

Falcao cũng gây thất vọng tràn trề ở mùa này, và nhiều khả năng Man United sẽ không mua đứt tiền đạo người Colombia. Chicharito đã chơi tốt khi đá ở Real Madrid theo dạng cho mượn, nhưng anh không phải là mẫu tiền đạo phù hợp với lối chơi mà Van Gaal đang xây dựng. Trong khi đó, James Wilson còn quá non.

Man United còn nhiều vị trí khác cần phải bổ sung. Nếu Van Persie có thể chứng tỏ mình vẫn còn hữu dụng, chứng tỏ mình chưa hết thời, anh vẫn còn cơ hội được giữ lại, dù có thể chỉ đóng vai phụ cho Rooney. Còn thời điểm nào thích hợp hơn để lên tiếng, hơn là ghi bàn đánh bại đội bóng cũ Arsenal và níu giữ hy vọng vào Top 3 cho Man United?

Mà nếu không thể ở lại Old Trafford, thì đây sẽ là trận đấu để Van Persie chia tay người hâm mộ, sau 3 năm tuy không thành công trọn vẹn, nhưng đầy cảm xúc ở Old Trafford. Anh hẳn sẽ muốn những kí ức đó trở nên ngọt ngào và đáng nhớ.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm