Chốt phương án thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022

06/07/2021 13:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức xác định phương thức tổ chức các trận đấu tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

Đội tuyển Việt Nam: Ngưỡng cửa World Cup, gần mà xa

Đội tuyển Việt Nam: Ngưỡng cửa World Cup, gần mà xa

Đội tuyển Việt Nam đã chạm đến cột mốc lịch sử là lần đầu tiên lọt đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Giấc mơ đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của bóng đá Việt Nam tưởng như rất gần nhưng vẫn rất xa xôi.

 

Cụ thể, AFC và FIFA quyết định các trận đấu tại Vòng loại thứ 3 World Cup sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Ngoài ra, AFC và FIFA yêu cầu các quốc gia có đội bóng tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 phải có thêm phương án là chọn 1 SVĐ trung lập làm sân dự phòng, bên cạnh sân nhà chính thức đã được đăng ký trước. Nếu trong trường hợp sân nhà chính thức không đáp ứng được các điều kiện tổ chức hoặc có tình huống khẩn cấp, sân dự phòng sẽ được sử dụng.

AFC và FIFA cũng đưa ra những yêu cầu cao về cơ sở vật chất và đặc biệt là nước chủ nhà phải có trang thiết bị VAR nhằm phục vụ cho công tác tổ chức trận đấu. Trước đó, chia sẻ với giới truyền thông, Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh cho biết, AFC sẽ cho VFF mượn hệ thống VAR theo dạng tạm nhập tái xuất để đảm bảo quy trình và tiêu chuẩn đã được đề ra trước đó. Đồng thời, AFC sẽ cử đội ngũ chuyên gia sang Việt Nam nhằm hỗ trợ việc lắp đặt và vận hành VAR tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân vào cuối tháng 8/2021 để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, dtvn, park hang seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba world cup 2022, v-league, lịch thi đấu vòng 13 V-LEAGUE
Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 8. Ảnh: Hoàng Linh

Dù HLV Park Hang Seo lên tiếng thừa nhận, tuyển Việt Nam có lẽ là đội yếu nhất bảng đấu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ trong thời gian qua, truyền thông khu vực vẫn đánh giá đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ.

Trong bài viết bình luận về bảng B, TV Tokyo (Nhật Bản) nhận định: "Đội tuyển Việt Nam cũng là một trong những đội có sự trưởng thành vượt bậc trong thời gian qua dù chỉ xếp thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA. Tại bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup, họ có được 5 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua duy nhất 1 trận trước UAE, đội bóng đã giành ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Việt Nam đi tiếp với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo rất chú trọng đến công tác đào tạo các cầu thủ trẻ. Gần đây, ông còn đưa đội tuyển Việt Nam tiến vào top 8 ở ASIAN Cup 2019. Đội tuyển Nhật Bản chỉ có thể đánh bại đối thủ khó chơi này với tỷ số 1-0”.

Trong khi đó, trang The Roar (Australia) bình luận: "Đội tuyển Việt Nam là đội bóng tiềm năng khi đã có sự thăng tiến mạnh mẽ suốt thời gian qua. Sau khi lọt vào vòng knock-out của ASIAN Cup 2019, họ đã đánh bại Jordan ở loạt luân lưu và chỉ chịu thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết. Họ có thể gây nguy hiểm cho đối phương, đặc biệt nếu thi đấu tại Hà Nội".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm