Choáng váng với sân vận động như rừng rậm, xuống cấp trầm trọng ở VCK EURO

14/10/2023 06:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

Một sân vận động tổ chức các trận đấu ở vòng chung kết EURO 2028 đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc như rừng rậm, khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng sẵn sàng cho giải đấu.

Choáng váng với sân vận động như rừng rậm, xuống cấp trầm trọng ở VCK EURO 2028

LĐBĐ châu Âu (UEFA) vài ngày trước xác nhận, Vương quốc Anh và Ireland sẽ là chủ nhà vòng chung kết EURO 2028, còn Thổ Nhĩ Kỳ và Ý sẽ cùng nhau tổ chức EURO 2032.

Anh cho biết sân Wembley (London), Principality (Cardiff), Tottenham Hotspur (London), Etihad (Manchester), Everton (Liverpool), St James' Park (Newcastle), Villa Park (Birmingham), Hampden Park (Glasgow), Aviva (Dublin) và Casement Park (Belfast) sẽ là địa điểm tổ chức các trận đấu tại VCK EURO 2028.

Mọi sự chú ý của dư luận đổ dồn vào việc sân Anfield của CLB Liverpool và sân Old Trafford của CLB Man United không được lựa chọn tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là một sân vận động đã được lựa chọn đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Đó là sân Casement Park ở Belfast. Địa điểm tổ chức Đại hội thể thao Gaelic đã bị bỏ hoang kể từ khi đóng cửa vào năm 2021. Sân đấu với sức chứa 32.000 chỗ ngồi trước đây hiện là một địa điểm nhếch nhác, cỏ mọc um tùm như rừng rậm, cơ sở vật chất đều trong tình trạng không thể sử dụng.

Choáng váng với sân vận động như rừng rậm, xuống cấp trầm trọng ở VCK EURO 2028 - Ảnh 2.

Sân đấu Casement Park ở Belfast cỏ mọc như rừng.

Choáng váng với sân vận động như rừng rậm, xuống cấp trầm trọng ở VCK EURO 2028 - Ảnh 3.

Choáng váng với sân vận động như rừng rậm, xuống cấp trầm trọng ở VCK EURO 2028 - Ảnh 4.

Cơ sở vật chất đều xuống cấp.

Tình trạng hiện tại gây nghi ngờ về đề xuất tái phát triển địa điểm này thành sân vận động có sức chứa 34.5000 chỗ ngồi trong vòng chưa đầy 5 năm để tổ chức các trận đấu thuộc EURO 2028. Trước đây, những nỗ lực cải tạo sân đã thất bại. Tập đoàn Buckingham đã được Hiệp hội thể thao Ulster Gaelic (GAA) giao công việc này, nhưng dự án đã bị đình trệ vào tháng 9 năm ngoái do hạn chế về tài chính.

Tháng 3 năm nay, GAA xác nhận rằng nếu Casement Park có thể là một phần trong nỗ lực chung của Vương quốc Anh và Ireland cho EURO 2028, thì việc tái phát triển sẽ được khởi động. Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Ireland, Patrick Nelson, tuyên bố tất cả các hệ thống đều hoạt động để sẵn sàng nếu được yêu cầu. Và các nhà tổ chức có thể sẽ theo dõi chặt chẽ cách thức thực hiện dự án vì có rất nhiều sân vận động khác, đặc biệt là sân nhà của Liverpool và MU, đang chờ đợi.

Tại Ireland, sân Windsor Park ở Belfast từ lâu đã là sân nhà của đội tuyển quốc gia và là nơi tổ chức Siêu cúp châu Âu 2021. Tuy nhiên, địa điểm có sức chứa 18.500 người được cho là không đủ để trở thành sân đấu tổ chức EURO 2028.

cẩm oanh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm