Chiến thuật tại World Cup 2014: Điểm yếu hậu vệ trái. Dùng số 9 'ảo' nhiều. Không cần pressing để thắng

12/06/2014 08:42 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thuật tại mỗi kỳ World Cup như một sự tổng hợp của mỗi chu kỳ 4 năm. Xu hướng chiến thuật tại World Cup ảnh hưởng rất nhiều đến lịch sử chiến thuật bóng đá. Hãy xem, World Cup 2014 có thể dẫn đến những đặc điểm chiến thuật gì.

Pressing từ sân nhà

Thời tiết ngột ngạt ở nhiều thành phố đăng cai World Cup khiến các đội bóng không thể dâng cao, pressing trong một thời gian dài, nhưng lùi sâu và giữ bóng thì có thể. Atletico Madrid đã thành công mùa 2013-14 bằng lối chơi này. Cách chơi giúp các đội tấn công mà không cần phải giữ quá nhiều bóng.


Tây Ban Nha và Chile là hai đội cầm bóng tốt nhất tại World Cup 2010, nhưng ảnh hưởng của tuyển Đức cũng không thể chối cãi. Sau thất bại tại bán kết năm đó, HLV Joachim Loew yêu cầu tuyển Đức chơi chủ động hơn nữa, không cần dâng cao nhiều nhưng phải tấn công nhanh nhất có thể và cố gắng kiểm soát bóng. Trong các trận làm nóng, tuyển Hà Lan và tuyển Bỉ cũng gây ấn tượng ở khả năng pressing tại hàng tiền vệ. Các đội bóng trẻ như Thụy Sỹ hay Algeria thì có thể phòng ngự trong một thời gian dài, cố gắng khép chặt không gian.

Đa dạng về sơ đồ


4-2-3-1 là sơ đồ thống trị tại World Cup 2010. Nó chắc chắn vẫn là sơ đồ phổ biến nhất tại World Cup 2014, nhưng kỳ giải này hứa hẹn đa dạng về sơ đồ chiến thuật. Tuyển Mexico sẽ chơi với hàng phòng ngự 3 người, mà Marquez đá trung vệ thòng. Chile sẽ dùng hàng hậu vệ ba hoặc bốn người tùy vào số tiền đạo của đối phương. Hà Lan của HLV van Gaal thì đang cố gắng áp dụng 5-3-2 dù sơ đồ truyền thống của bóng đá Hà Lan là 4-3-3. Hàng tiền vệ tuyển Mỹ sẽ gồm 4 người, theo hình kim cương, với vai trò điều phối của Michael Bradley. Tuyển Italy có thể đá 3-5-2, 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương hoặc 4-3-3.

Số 9 khan hiếm


Các tiền đạo cổ điển sẽ phải hy sinh nhiều hơn trong bóng đá hiện đại. Số 9 điển hình nhất của bóng đá châu Âu hiện nay, Radamel Falcao của đội tuyển Colombia, rất tiếc không thể góp mặt vì chấn thương. World Cup 2014 vì thế chỉ còn vài tiền đạo trung tâm rõ rệt. Fred của tuyển Brazil chủ yếu làm tường để Neymar và các cầu thủ phía sau băng cắt ghi bàn. Postiga của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có vai trò tương tự. Vì các đội bóng châu Âu đề cao kiểm soát bóng, nên sơ đồ sử dụng số 9 ảo sẽ thịnh hành. Tây Ban Nha có hai giải pháp: Hoặc dùng Diego Costa trong vai trò số 9, hoặc dùng Fabregas như một số 9 ảo. Tuyển Đức có Mario Goetze có thể lĩnh xướng hàng công. Nếu không, họ sẽ dùng Klose.

Xoay vòng giỏi là thắng

Sử dụng đội hình hợp lý có vai trò quan trọng trong thành công ở World Cup. Hai kỳ World Cup gần nhất, đội vô địch là đội xoay vòng đội hình hợp lý nhất. Tuyển Italy của Lippi tại World Cup 2006 có 6 tiền đạo thì cả 6 đều ghi bàn trong giải. Tuyển Tây Ban Nha của Del Bosque năm 2010 luôn giữ cố định 1 hàng thủ, nhưng có vô số phương án ở hàng tiền vệ và hàng công.


Thời tiết tại Brazil khiến các phương án thay người của các HLV là đặc biệt cần thiết. Ngoài đảm bảo thể lực, nó còn là những hy vọng tạo đột biến của các đội bóng. Đặc biệt là các tiền vệ cánh. Ví dụ như Tây Ban Nha thường sử dụng Jesus Navas, hay tuyển Italy dùng Candreva.

Điểm yếu hậu vệ trái

Một sự trùng hợp dễ thấy: Rất nhiều đội bóng tại World Cup 2014 gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ trái. Jordi Alba của TBN; Marcelo của Brazil; Coentrao của BĐN… đều là các hậu vệ đẳng cấp, nhưng vẫn mắc sai lầm khá thường xuyên.


Marco Rojo của đội tuyển Argentina rõ ràng là mắt xích yếu nhất hàng thủ đội bóng Nam Mỹ. Rojo, vốn là một trung vệ, thường xuyên gặp khó trước các tiền đạo cánh tinh quái. Vertonghen của tuyển Bỉ cũng là một trung vệ khi bắt đầu, giờ đang đá hậu vệ trái tại CLB cũng như tại tuyển Bỉ. Erik Durm của tuyển Đức mới chỉ có 1 lần khoác áo đội tuyển. Mattia De Sciglio của tuyển Italy thuận chân phải và thường xuyên bỏ vị trí. Đây là World Cup mà các tiền vệ phải cổ điển như Sterling của tuyển Anh, hay Juan Cuadrado của Colombia có thể phát huy khả năng.

Gia Hưng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm