Vì sao Chicharito 'lép vế' hơn Danny Welbeck ?

23/10/2013 14:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một điều nghịch lý với Chicharito là anh ghi nhiều bàn hơn Welbeck ở mùa giải trước, nhưng anh lại ít được sử dụng. Và ở mùa giải này, một kịch bản tương tự lại đang lặp lại dưới thời HLV David Moyes.

Khi "kẻ cắp trứng gà" không được ưa chuộng

"Kẻ cắp trứng gà" là những tiền đạo, những cầu thủ thi đấu phía sau những hậu vệ đối phương để rình rập cơ hội ghi bàn. Họ thường dứt điểm trong vòng 16m50 và ghi bàn theo ý muốn. Tuy nhiên ngày nay, hầu hết các trận đấu diễn ra ở khu vực giữa sân. Các HLV hàng đầu ở Anh và châu Âu quan tâm tới việc chiếm ưu thế trận đấu trong trận đấu, giữ bóng và kiểm soát kết quả trận đấu của họ. Sự thay đổi về lối chơi đã mang lại tầm quan trọng của tiền vệ phòng ngự, những người vừa là cầu thủ kiến thiết, vừa là tiền vệ đa năng. Và điều này đã dẫn đến sự sụp đổ một cách từ từ của các tiền đạo kiểu "kẻ cắp trứng gà".


Chicharito và Welbeck

Trước đây, trong khi sơ đồ chiến thuật 4-4-2 đã được yêu thích ở khắp châu Âu, sự hiện diện của một "kẻ cắp trứng gà" trong đội hình là tuyệt đối cần thiết, còn bây giờ, nó đã trở thành điều quá xa xỉ. Những HLV bây giờ ưu tiên thích những mẫu tiền đạo hiện đại với khả năng giữ bóng tự tạo cơ hội cho chính họ và những đồng đội. Có một "kẻ cắp trứng gà" như một tiền đạo duy nhất sẽ khiến đội bóng thất bại bởi nếu đối phương đẩy cao hàng tiền vệ thì tiền đạo này sẽ thiếu đi sự hỗ trợ. Như vậy, giống với trận đấu giữa mười người và mười một người. Do đó, những tiền đạo dạng "kẻ cắp trứng gà" đã không được ưa chuộng.

Premier League là một ví dụ cho điều đó, những HLV ở đây đặt ít niềm tin ở các tiền đạo dạng "kẻ cắp trứng gà" như trường hợp của Chicharito (Javier Hernandez) ở Man United. 

Danny Welbeck đa năng hơn Chicharito

Mùa giải trước, tiền đạo người Mexico ghi được 10 bàn với tần suất là 95 phút/bàn. Mặc dù Chicharito đã nỗ lực, nhưng anh vẫn là sự lựa chọn phía sau Danny Welbeck, dù cầu thủ này có màn trình diễn nghèo nàn hơn, với chi có 1 pha lập công trong khi thi đấu hơn 1200 phút. Sở dĩ Danny Welbeck được trọng dụng hơn Chicharito bởi Sir Alex muốn một tiền đạo cầm bóng và phân phối tốt cũng như có thể lùi về để hỗ trợ hàng tiền vệ khi cần thiết. Welbeck chắc chắn là cầu thủ tốt hơn Chicharito trong việc cầm bóng và lui về tham gia phòng ngự. Khi không có bóng, cầu thủ trẻ này luôn lùi về và gây áp lực lên đối phương. 

Những con số thống kê sau đã cho thấy màn trình diễn vượt trội của Danny Welbeck so với Chicharito. Tỉ lệ thành công của những cú tắc bóng do Welbeck thực hiện là 72,22% vượt trội so với Chicharito (57,14%). Welbeck cũng tỏ ra chăm chỉ hơn khi có tổng cộng là 36 lần tắc bóng, trong khi tiền đạo người Mexico chỉ có tổng cộng 7 lần. Cứ 36 phút, Welbeck có một cú tắc bóng, trong khi Chicharito phải mất 135 phút mới thực hiện một cú tắc bóng.


Theo Squawka, Welbeck tạo ra tổng cộng 22 cơ hội ở Premier League mùa trước


Trong khi đó, Chicharito chỉ tạo ra 14 cơ hội

Một điều phải nhắc tới là những thống kê về các pha đánh chặn của Welbeck và Chicharito. Welbeck có 17 pha đánh chặn ở mùa trước, trong khi Chicharito lại khiêm tốn với 6 pha đánh chặn.

Bên cạnh đó, Welbeck còn chuyền bóng chính xác hơn Chicharito. Mùa giải trước, Welbeck đã có 441 đường chuyền chính xác trong tổng cộng 508 đường chuyền mà anh thực hiện, tỉ lệ chính xác lên tới 87%. Trong khi đó, Chicharito chỉ có 220 đường chuyền chính xác trong số 268 đường chuyền mà anh thực hiện, tỉ lệ chính xác là 82%. Cứ mỗi phút, Welbeck có 0,39 đường chuyền bóng, còn Chicharito chỉ là 0,28. 

Những thống kê ở trên đã lí giải tại sao Welbeck được ra sân nhiều hơn Chicharito mặc dù anh không ghi nhiều bàn thắng như cầu thủ người Mexico. Với Chicharito và các cầu thủ thuộc dạng "kẻ cắp trứng gà" như anh, giờ đây đã được xem là những "siêu dự bị", những người có thể thay đổi trận đấu khi được tung vào sân từ ghế dự bị.

Thống kê của Squawka về màn trình diễn của hai cầu thủ này ở Premier League mùa giải 2013-14 cũng cho thấy "Hạt đậu nhỏ" tiếp tục bị lép vế trước Danny Welbeck.

Chicharito đã có 3 lần ra sân, song chưa ghi được bàn nào. Trong khi đó Welbeck đã có 6 lần ra sân và anh tỏ ra tiến bộ hơn mùa trước khi đã có 2 pha lập công.

Welbeck đã có tổng cộng 123 đường chuyền thành công ở mùa giải này, còn Chicharito chỉ có 16 đường chuyền bóng thành công.

Tính trung bình Welbeck có 3 lần tham gia phòng ngự trong một trận, còn Chicharito không hề có.


Sơn Tùng
Theo Epl Index và Squawka

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm