Chelsea có thể rơi vào tình trạng 'vô gia cư' trong 6 năm

06/03/2024 09:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

Người hâm mộ lo ngại Chelsea có thể không có sân thi đấu nếu tiếp tục dự án nâng cấp sân vận động Stamford Bridge.

Chelsea đang phải đối mặt với tình huống khó khăn liên quan đến kế hoạch xây dựng sân vận động mới.

Theo tờ The Sun, ban lãnh đạo "The Blues" cho biết họ chỉ có hai lựa chọn - hoặc thi đấu xa Stamford Bridge trong 6 năm trong thời gian cải tạo, hoặc trả một khoản tiền khổng lồ để mua đất gần đó để xây sân vận động mới.

Sự thất vọng đang bao trùm đội bóng này đối với Todd Boehly, khi Chelsea đang hoạt động thiếu tiến triển dưới thời chủ sở hữu mới.

Chelsea có thể "vô gia cư" trong 6 năm - Ảnh 2.

Chelsea đang phải đối mặt với tình huống khó khăn liên quan đến kế hoạch xây dựng sân vận động mới

Vào tháng 10 năm ngoái, kế hoạch tái xây dựng sân Stamford Bridge của Chelsea dường như đã có một bước tiến đáng kể, sau khi hội đồng quản trị của tổ chức từ thiện Stoll Charity chấp thuận bán cho Chelsea khu nhà đất dành cho cựu chiến binh. Việc bán phần lớn khu đất Sir Oswald Stoll Mansions với giá 80 triệu bảng Anh hiện đang được thỏa thuận và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Chelsea trước đó đã cân nhắc việc di dời sân vận động đến khu vực gần Stamford Bridge là Earl's Court, nhưng giờ đây đội bóng đang tập trung nỗ lực vào việc mở rộng sân vận động hiện tại có sức chứa 40.341 chỗ ngồi với chi phí 2 tỷ bảng Anh.

Chủ tịch hội đồng quản trị Chelsea Pitch Owners, Chris Isitt, đã ra tuyên bố xác nhận họ mong đợi câu lạc bộ sẽ sớm đưa ra quyết định về kế hoạch sân vận động, đồng thời cảnh báo việc xây dựng lại có thể mất tới bảy năm.

Tuyên bố nêu rõ: "CPO chưa nhận được thông báo về bất kỳ quyết định nào của Câu lạc bộ về kế hoạch tương lai cho sân vận động. Chúng tôi tin rằng quyết định sẽ sớm được hoàn thành, sau khi đã xem xét tất cả các lựa chọn có sẵn.

"Sau khi đơn xin cấp phép được chấp thuận, ước tính thời gian cần thiết để phá dỡ và xây dựng lại sẽ dao động từ 4 năm đến 7 năm, trong thời gian đó, CLB cần phải di dời các trận đấu trên sân nhà."

Chelsea có thể "vô gia cư" trong 6 năm - Ảnh 3.

SVĐ Stamford Bridge của Chelsea

Công ty Phát triển Khu đất Earls Court cho biết Chelsea chưa có bất kỳ kế hoạch nào để xây dựng sân vận động bóng đá tại địa điểm này.

"Chúng tôi hoàn toàn phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Chelsea FC về việc di dời sân vận động đến khu vực Earls Court", tuyên bố nêu rõ.

Chelsea đã phải đối mặt với một số trở ngại trong việc thực hiện các dự án cải tạo quy mô lớn dưới thời ông chủ cũ Roman Abramovich.

Tuy nhiên, kinh phí cho việc xây dựng lại đã được dành ra như một phần thương vụ mua lại câu lạc bộ trị giá 4,25 tỷ bảng Anh bởi các chủ sở hữu đồng kiểm soát Todd Boehly và Clearlake Capital vào tháng 5 năm 2022.

Chelsea dự kiến tăng sức chứa sân Stamford Bridge lên 60.000 chỗ ngồi, ngang bằng với các đối thủ ở Premier League. Điều này đồng nghĩa The Blues phải thi đấu xa Chelsea trong hơn 4 năm.

Các địa điểm được đề xuất để thi đấu các trận đấu sân nhà trong khi việc cải tạo đang được tiến hành bao gồm Wembley, Twickenham và Craven Cottage, sân nhà Fulham, đội bóng láng giềng ở phía tây London.

Boehly đã có các cuộc đàm phán không chính thức với Shahid Khan, chủ sở hữu Fulham, về khả năng chia sẻ sân vận động. Mặc dù đây là lựa chọn thuận tiện nhất vì sân này chỉ cách Chelsea một dặm, nhưng thi đấu tại Craven Cottage (sức chứa 25.700 chỗ) có thể khiến The Blues mất đi nguồn thu nhập quan trọng.

Nếu chủ sở hữu Chelsea chọn cách cải tạo từng khán đài riêng lẻ thì công việc có thể mất nhiều thời gian hơn đáng kể so với 4 đến 5 năm, và các chuyên gia cho rằng kế hoạch hoàn thành dự kiến vào năm 2030 của Chelsea là "quá lạc quan".

Phương Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm