Man City: Đã sẵn sàng thay thế Mancini bằng Guardiola

30/10/2012 12:50 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Manchester City chính thức xác nhận Txiki Begiristain là Giám đốc bóng đá mới của họ. Dù Begiristain lên tiếng khẳng định ông rất nóng lòng được làm việc với Roberto Mancini thì một câu hỏi được nhiều người đặt ra: liệu Guardiola có theo chân ông?

Begiristain (trái) và Guardiola đã mang lại những danh hiệu lịch sử cho Barca

Chính Aitor “Txiki” Begiristain, khi còn là Giám đốc thể thao của Barcelona, là người đã mời Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng, sau khi họ sa thải Frank Rijkaard vào cuối mùa giải 2007-2008. Trước khi chọn Guardiola, ông cũng đã đến gặp Jose Mourinho, nhưng cho rằng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không phù hợp với chiếc ghế nóng tại Camp Nou. Ở thời điểm đó, quyết định bổ nhiệm một HLV còn non kinh nghiệm được đánh giá là một canh bạc. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh đó là một quyết định vô cùng sáng suốt của Txiki. Guardiola trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng, giành "cú ăn 6" trong mùa giải đầu tiên, và tổng cộng mang về 14 danh hiệu lớn nhỏ cùng Barcelona trong 4 mùa giải.

Sau khi rời khỏi Barca, Guardiola trở thành HLV mà mọi đội bóng thèm muốn. Rijkaard, HLV đầu tiên của đội làm việc cùng Begiristain, cũng giành được Champions League vào năm 2006. Joan Laporta, cựu chủ tịch của Barca, đã từng nói: “Mời Txiki về làm việc là quyết định sáng suốt nhất tôi từng đưa ra”. Trong 7 năm mà Txiki làm việc ở Barca, họ giành 2 Champions League và 5 chức vô địch Liga. Khi ông đến Barca năm 2003, họ đã trải qua 4 năm tay trắng và rơi vào khủng hoảng. Vào lúc triều đại Rijkaard đang chuẩn bị đi đến hồi kết, Begiristain quả quyết rằng cần phải có một sự thay đổi, dù vài thành viên của ban lãnh đạo không đồng tình. Không ai chắc Guardiola có thể làm tốt hơn vị HLV người Hà Lan, nhất là khi kinh nghiệm cầm quân của ông chỉ gói gọn trong quãng thời gian làm việc với Barca B ở giải hạng 3.

Begiristain - Guardiola: Bộ đôi hoàn hảo

Thế nhưng Begiristain có niềm tin ở Guardiola. Ông cùng với Pep là một phần trong đội hình Dream Team huyền thoại của Cruyff giành cúp C1 vào năm 1992. Begiristain là một cầu thủ xứ Basque, đến từ Real Sociedad, và đã từng học tiếng Catalan bằng cách nói theo mọi điều ông nghe được từ radio khi bị tắc đường ở Barcelona. Txiki là một người vui tính, nhiều chuyện, dễ gần và rất thông minh. Cruyff đánh giá ông là một cầu thủ rất thông minh. Trợ lí của Cruyff, Charly Rexach, kể lại rằng khi chơi bóng dưới cơn mưa và trên sân bóng lầy lội ở Atoxa, Txiki rời sân mà hầu như quần áo không hề có một vết bẩn nào.

Khi chuyển sang làm Giám đốc thể thao, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một phong cách chơi bóng đặc trưng. Các hậu vệ phải biết tấn công và ít nhất một trung vệ phải có khả năng triển khai bóng lên phía trên. Dù một số bản hợp đồng của Txiki như Maxi Lopez và Alexander Hleb không thành công, quyết định bổ nhiệm Guardiola thực sự mang tính biểu tượng. Rõ ràng, chọn Mourinho vào thời điểm đó là dễ dàng hơn. Begiristain đã cùng hai giám đốc Marc Ingla và Ferran Soriano đến gặp Mourinho. Những gì Mou trình bày là rất ấn tượng, nhưng họ cảm thấy tính cách của ông không phù hợp với Barcelona. Khi trở về, họ thống nhất rằng Guardiola là người mà Barca cần.

Soriano rời Barca năm 2008, Begiristain năm 2010 và Guardiola 2 năm sau đó. Soriano và Begiristain đã đến Manchester City, còn Guardiola hiện đang ở New York, và vẫn chưa đưa ra quyết định về bến đỗ tiếp theo của mình. Họ đã từng rất thành công ở Barcelona, và với tất cả sự tôn trọng giành cho những gì Mancini đã làm được, các CĐV của Man City hẳn sẽ mong muốn được nhìn thấy họ tái hợp với nhau một lần nữa, tại Etihad.

THANH HOÀI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm