Chelsea: Càng nhiều vấn đề, càng cần mua sắm hơn?

13/12/2023 21:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau 29 bản hợp đồng mới cùng mức phí chuyển nhượng kỷ lục hơn 1 tỷ bảng trong 18 tháng qua, HLV Mauricio Pochettino vẫn phải chấp nhận một thực tế, đó là Chelsea cần phải chi tiền nhiều hơn để mang về thêm những cái tên mới.

Chứng nghiện mua sắm đang là một "căn bệnh truyền nhiễm" tại Stamford Bridge và người mới nhất bị ảnh hưởng chính là Mauricio Pochettino. HLV người Argentina từng đưa Tottenham vào chung kết Champions League trong một mùa giải mà "Gà trống" không ký hợp đồng với bất cứ ai. Thế nhưng, đây là Chelsea, nơi lời giải cho mọi thứ sẽ là chi tiêu nhiều hơn nữa.

Pochettino muốn Chelsea tiếp tục mua sắm

Đang có quá nhiều vấn đề tại Chelsea, khi Pochettino cho rằng ông thiếu một tiền đạo biết cách ghi bàn, trong khi tập thể này quá yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể chất. Thậm chí, họ cũng không thể phòng thủ trong các tình huống cố định và chật vật để chống đỡ đối phương phản công.

"Chúng ta cần phải làm điều gì đó, cần phải hành động. Đây là điều tôi sẽ trao đổi với giám đốc thể thao và bàn bạc xem phải làm gì để xốc lại tinh thần cả đội", Pochettino phát biểu về hoàn cảnh hiện tại.

Một vài tháng cầm quyền đã cho phép Pochettino đưa ra những kết luận có phần tiêu cực hơn về đội bóng cũng như cách mua sắm cầu thủ. "Chúng tôi sẽ đánh giá lại những bản hợp đồng lớn kể từ đầu mùa Hè tới giờ. Khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, chúng tôi sẽ xem xét có thể làm được gì. Đó là một vấn đề chúng ta cần cân nhắc kỹ. Chúng tôi sẽ phải ngồi lại với nhau và tìm cách cải thiện đội hình nhờ thị trường chuyển nhượng mùa đông", thuyền trưởng Chelsea nói thêm.

Chelsea: Càng nhiều vấn đề, càng cần mua sắm hơn? - Ảnh 1.

HLV Pochettino chưa hài lòng với nhân sự hiện tại

Kỳ chuyển nhượng gần nhất đã tiêu tốn hơn 400 triệu bảng của Chelsea. Tuy nhiên, Chelsea vẫn loay hoay trong các phương án phòng ngự vòng cấm. Cả hai thủ môn được sử dụng ở Goodison Park cuối tuần qua là Robert Sanchez và người vào thay là Djordje Petrovic đều chơi thiếu thuyết phục trước các quả đá phạt góc của Everton.

Những lời phàn nàn của Pochettino về việc Chelsea thiếu sự nhạy bén trong mua sắm đã được làm rõ khi họ chi 1 tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng và mang về một cái tên như Emerick Aubameyang. Bên cạnh đó là sự thất vọng dành cho Nicolas Jackson, tiền đạo từng được kỳ vọng tỏa sáng, nhưng lại là cái tên được những đội bóng nhỏ như Bournemouth và Southampton săn đón vào năm ngoái.

Chi 1 tỷ bảng vẫn không ăn thua

Việc Jackson được trọng dụng ở vị trí tiền đạo cắm tại Chelsea chỉ là một trong những điều gây khó hiểu trong bối cảnh "The Blues" rất chịu chi hồi mùa Hè. Bộ đôi Christopher Nkunku và Romeo Lavia vẫn chưa ra mắt đội bóng. Nkunku và Wesley Fofana là những ví dụ điển hình về việc Chelsea thường xuyên mua về những cầu thủ dễ chấn thương. Cả hai đã dành phần lớn thời gian của năm 2023 trên giường bệnh.

Điều đó đồng nghĩa là đội hình tưởng như rất dày của Chelsea lại chứng kiến cảnh các cầu thủ phải chơi trái vị trí sở trường. Marc Cucurella đá ở vị trí hậu vệ phải ở Goodison Park tuần qua là minh chứng rõ nét nhất. Màn trình diễn của các tân binh "bom tấn" chưa mang tới sự hài lòng. Moises Caicedo đã khiến Chelsea chịu quả phạt đền trong trận ra mắt gặp West Ham. Bốn tháng sau, bộ đôi đắt giá Caicedo và Enzo Fernandez (tổng giá trị 222 triệu bảng) đã thua toàn tập trong cuộc chiến ở hàng tiền vệ trước James Garner (trị giá 9 triệu bảng).

Chelsea: Càng nhiều vấn đề, càng cần mua sắm hơn? - Ảnh 2.

Chelsea thường xuyên bị “hét giá”

Hai tiền vệ đắt giá nhất trong lịch sử lẽ ra phải tái hiện hình ảnh Claude Makelele, Michael Essien và N'Golo Kante ngày nào khi những huyền thoại đó đã giúp Chelsea thống trị giải đấu. Ngược lại, hàng tiền vệ dường như là một trong những vấn đề lớn với Chelsea khi các cầu thủ quá yếu đuối.

Việc bị "hét giá" trong các thương vụ lớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng thể hiện sự thất bại trong quá trình đàm phán. Như một lẽ thường tình, Chelsea đều phải trả gần gấp đôi số tiền thực tế cho Enzo, Caicedo, Cucurella, Sanchez, Jackson, Mudryk, Gusto, hay thậm chí cả Noni Madueke. Đây cũng là lời giải thích thỏa đáng nhất cho lý do Chelsea phải ném 1 tỷ bảng ra thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn không thể mua về những cầu thủ đủ tốt. Sẽ lại phải có thêm một cuộc thanh lọc tiếp theo. Jackson nhiều khả năng nằm trong số đó, một thủ môn mới và có thể cả người đá cặp với Axel Disasi nữa.

Chelsea đứng ở đâu kể từ khi Todd Boehly tiếp quản?

Chelsea đã có những sự thay đổi rất lớn kể từ khi được tỷ phú Mỹ Todd Boehly tiếp quản vào tháng 5/2022. Từ vị trí HLV tới lực lượng hiện tại của "The Blues", tất cả đều xoay chuyển chóng mặt với cơn nghiện mua sắm của ông chủ Mỹ. Tham vọng của Todd Boehly là rất lớn khi ông bỏ ra tới 1 tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, nếu nhìn vào những gì Chelsea làm được kể từ khi Boehly đặt chân tới đây, người hâm mộ sẽ phải rất bất ngờ.

BXH Ngoại hạng Anh kể từ tháng 5/2022 tới nay (không tính đội đã xuống hạng)

1. Arsenal: 123 điểm (hiệu số +65)

2. Man City: 122 điểm (+81)

3. Liverpool: 107 điểm (+52)

4. MU: 102 điểm (+10)

5. Newcastle: 97 điểm (+50)

6. Aston Villa: 96 điểm (+17)

7. Brighton: 88 điểm (+24)

8. Tottenham: 87 điểm (+14)

9. Brentford: 79 điểm (+13)

10. Fulham: 73 điểm (+2)

11. Crystal Palace: 65 điểm (-16)

12. West Ham: 64 điểm (-19)

13. Chelsea: 63 điểm (-9)

14. Wolverhampton: 60 điểm (-33)

15. Everton: 59 điểm (-23)

16. Bournemouth: 58 điểm (-33)

17. Nottingham Forest: 52 điểm (-41)

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm