2 thủy thủ Việt Nam mất tích trên tàu cá Hàn Quốc bị cháy

30/12/2014 14:41 GMT+7 | Thế giới

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin 2 thủy thủ đã thiệt mạng và 4 người mất tích trong vụ cháy một tàu cá của Hàn Quốc sáng sớm 30/12. Trong số thủy thủ mất tích có 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam.

Yonhap dẫn lời Bộ trưởng An toàn và An ninh công cộng Hàn Quốc cho biết tàu cá mang tên Munseong 103, có trọng tải 29 tấn, đã bốc cháy vào 5h13 sáng 30/12 giờ địa phương (tức 3h13 giờ Hà Nội) khi đang ở cách quần đảo Dokdo, quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Takeshima, khoảng 5 hải lý về phía Đông Bắc. Đến 8h30, sáu người đã được cứu, 2 người trong số này đã tử vong sau đó. Được biết trên tàu Munseong có 7 người Hàn Quốc và 3 người nước ngoài. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra tích cực.

Tàu cá Munseong 103 của Hàn Quốc gặp nạn sáng 30/12. Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 2 thuyền viên Việt Nam mất tích khi tàu cá Munseong 103 của Hàn Quốc gặp nạn là anh Nguyễn Văn Chúc (sinh ngày 10/4/1977, số Hộ chiếu: B3372542, quê quán: Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và anh Võ Văn Hữu (sinh ngày: 10/11/1992, số Hộ chiếu: B7093297, quê quán: Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Hai thuyền viên trên nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 27/5/2014 và làm việc cho chủ tàu Munseong 103 cho đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Đại diện công ty Sona Việt Nam, công ty cử 2 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Munseong 103, cho biết tàu cá có trọng tải 29 tấn này thuộc tỉnh đảo Jeju. Trên tàu có 10 người, gồm 8 người Hàn Quốc và 2 thuyền viên người Việt Nam. Tính đến thời điểm 12h30' giờ địa phương (tức 10h30 giờ Hà Nội), 2 người Hàn Quốc được xác định đã thiệt mạng, 4 người được cứu, 4 người còn lại trong đó có 2 thuyền viên người Việt Nam vẫn mất tích.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Công ty Sona Việt Nam để nắm bắt thông tin và phối hợp xử lý. Đại diện công ty Sona Việt Nam tại khu vực tỉnh đảo Jeju đã có mặt tại hiện trường và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm