Cháy 7 ki ốt chợ và 1 quán cà phê tại thành phố Biên Hòa

09/03/2017 15:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 9/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ đầu mối Tân Biên (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 7 ki ốt bị thiêu rụi.

Vào thời điểm trên, một hộ kinh doanh đã thuê thợ hàn sửa chữa ki ốt kinh doanh trái cây. Trong lúc hàn, lửa hàn đã bắn vào khu vực chứa thùng xốp gây bén lửa. Không lâu sau, lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm toàn bộ ki ốt và cháy lan sang những ki ốt bên cạnh.

Sau khi phát hiện hỏa hoạn, các hộ tiểu thường và người dân đã sử dụng bình chữa cháy tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, ki ốt chứa các vật liệu dễ cháy nên lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn khu vực.


Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Xuân Lượng/VOV

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng 7 ki ốt tại chợ đầu mối Tân Biên đã bị lửa thiêu rụi.

Cũng vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ hỏa hoạn khác đã xảy ra tại quán cà phê số 49, đường Hà Huy Giáp (phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa). Lửa bùng lên tại một góc quán, sau đó cháy lan ra khu vực xung quanh.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều vật dụng trong quán cà phê bị lửa thiêu rụi.

TTXVN/Sỹ Tuyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm