'Chân nhỏ, bạn ở đâu?': Quá trình tạo hình 2 yếu tố 'khó nhằn' nhất của hoạt hình

28/09/2018 15:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lông - tóc và nước là hai trong số những yếu tố khó xử lý nhất trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình. Và những hình ảnh như vậy tràn ngập trong phim "Chân nhỏ, bạn ở đâu?". 

Được xem là một trong những "bom tấn" hoạt hình Chân nhỏ, bạn ở đâuvừa công chiếu tại Việt Nam vào ngày 28/9 vừa qua. Phim do đạo diễn từng giành giải thưởng Annie - Karey Kirkpatrick đạo diễn dựa trên kịch bản do chính ông và biên kịch Clare Sera chắp bút, dựa trên cuốn sách Yeti Tracks của Sergio Pablos.

Chân nhỏ, bạn ở đâu? kể về hành trình đi tìm sinh vật huyền bí của anh chàng người tuyết Yeti tên Migo để chứng minh với mọi người rằng “chân nhỏ” là có thật.

Trailer phim "Chân nhỏ, bạn ở đâu?"

Sự xuất hiện của giống loài chân nhỏ (con người) đã khiến cả bộ tộc Yeti trở nên náo loạn, tất cả không ngừng đồn đoán về những gì đang diễn ra ở thế giới bao la ngoài kia. Với hi vọng sẽ chứng minh được sự tồn tại của con người, Migo hăm hở lên đường, bước vào cuộc hành trình với nhiều bất ngờ thú vị. 

Tạo hình là yếu tố được chú ý ở Chân nhỏ, bạn ở đâu? Những thành viên chủ chốt của nhóm sáng tạo có thể kể đến như Giám sát hiệu ứng hình ảnh đặc biệt Karl Edward Herbst, nhà sản xuất Skye Lyons từ Sony Pictures Imageworks và nhà sản xuất Bonne Radford. Ngoài ra còn có đạo diễn Jason Reisig, từng hợp tác với Kirkpatrick trong phim Over the Hedge. 

Chú thích ảnh
Đạo diễn Karey Kirkpatrick

Xoay quanh bộ tộc Yeti ở dãy Himalaya, bởi vậy phim tràn ngập những hình ảnh của băng, tuyết và lông. Đạo diễn Kirkpatrick cho biết: "Chỉ tính riêng nhân vật Migo đã có tới hơn 3 triệu sợi lông, và anh chàng này sinh sống trong một thế giới bao phủ bởi núi đá và băng tuyết".

Tổng cộng bộ lông của Migo có 3,2 triệu sợi. Các nhân vật khác thậm chí còn hơn thế: 2,5 triệu sợi lông cho Meechee và Fleem, 5 triệu sợi lông cho Kolka, 1,3 triệu sợi lông cho Stonekeeper và tới tận 9 triệu sợi lông cho Gwangi ngoại cỡ. 

Chú thích ảnh
Bộ lông của Migo có 3,2 triệu sợi. Các nhân vật khác thậm chí còn hơn thế

Bất chấp cơ thể to lớn và bộ lông khổng lồ, các nhân vật trong Chân nhỏ, bạn ở đâu? vẫn cần toát lên vẻ ấm áp, vui nhộn. 

"Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian nhằm tiến hành nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật xử lý hình ảnh. Để các bộ lông được xuất hiện thật chân thực và sống động sẽ phải mất tới 200 giờ đồng hồ cho một khung hình", đạo diễn Kirkpatrick nói thêm. 

Nhà sản xuất Bonne Radford cho biết: "Chúng tôi đã thống nhất không thiết kế các Yeti giống như một con khỉ hay gấu trắng khổng lồ – thứ mà mọi người hay hình dung khi nghĩ về bộ tộc người tuyết Yeti. Thay vào đó, nhóm đã thiết kế cho các Yeti một đôi chân dài để giúp các nhân vật đặc biệt này có thể nhảy cao hơn và trông đáng yêu hơn".

Chú thích ảnh
Các nhân vật trong Chân nhỏ, bạn ở đâu? toát lên vẻ ấm áp, vui nhộn

Cấu trúc cơ thể của các Yeti được thiết kế dựa trên hình oval, từ phần thân trên cho tới đôi mắt, và khuôn mặt hình trái lê. Riêng phần mắt cho các nhân vật được tạo nên bằng một phần mềm hoàn toàn mới, cho phép thoải mái xử lý các chuyển động của đầu và đôi mắt theo đúng  mong muốn trong khi hình dạng của tròng mắt và đồng tử vẫn không bị thay đổi.

Một thách thức khác là làm sao để các Yeti với bộ lông trắng muốt nổi bật trên không gian tràn ngập màu trắng của băng và tuyết. Chìa khoá cho thách thức này là ánh sáng. 

Nhà sản xuất Skye Lyons từ Sony Pictures Imageworks giải thích: "Chúng tôi có thể tìm cách để gia tăng sắc màu cho tuyết, ví dụ như biến chúng trở nên ánh vàng, hoặc điều chỉnh để màu sắc bộ lông của Yeti trở nên sáng hơn để tạo sự tương phản với tuyết trắng. Thường thì chúng tôi xử lý để tuyết có màu xám hơn, và các Yeti sẽ là hình ảnh sáng nhất trong mỗi phân cảnh".

Chú thích ảnh
Các Yeti với bộ lông trắng muốt nổi bật trên không gian tràn ngập màu trắng của băng và tuyết

Ngoài ra, theo đạo diễn Kirkpatrick, các lớp tuyết trong Chân nhỏ, bạn ở đâu? có 3 độ dày khác nhau vì mỗi khi một người tuyết Yeti nào bước đi, dấu chân của họ sẽ in lại trên lớp tuyết.

"Tất cả các hình ảnh trong bộ phim đều đã được nâng tầm, và đó là thành quả của công nghệ xử lý hiệu ứng hình ảnh VFX", đạo diễn Kirkpatrick khẳng định.

Chân nhỏ, bạn ở đâu? có sự tham gia lồng tiếng của dàn cast nổi tiếng như tài tử Channing Tatum (vai người tuyết Migo), người dẫn chương trình James Corden (vai chân nhỏ Percy), nữ ca sĩ Zendaya (vai Meechee), Common (Người Quản Đá), siêu sao bóng rổ LeBron James (Gwangi),...

Chú thích ảnh
Tài tử Channing Tatum lồng tiếng vai người tuyết Migo

"Tôi hi vọng khán giả sẽ hào hứng trong hành trình tới với một thế giới sống động và cực kỳ khác biệt mà Chân nhỏ, bạn ở đâu? đã khắc họa. Đây là một câu chuyện hấp dẫn, và chúng tôi đã được cộng tác với đội ngũ nhà làm phim tài ba cùng một dàn diễn viên xuất sắc để có thể cùng nhau vượt qua mọi giới hạn. Chúng tôi tin rằng tất cả người xem đều sẽ phải lòng những nhân vật đáng yêu của Chân nhỏ, bạn ở đâu?”, đạo diễn Karey Kirkpatrick kết luận. 

Ba điều ‘được’ từ bộ phim hoạt hình về chú khỉ Monta

Ba điều ‘được’ từ bộ phim hoạt hình về chú khỉ Monta

Vượt trội so với phim hoạt hình Việt Nam từ trước tới nay, sử dụng đúng ngôn ngữ hoạt hình thế giới, chạm tới sự yêu thích của trẻ nhỏ là những dấu ấn rõ nét mà bộ phim hoạt hình “Monta trong dải ngân hà kỳ cục” đã để lại sau khi ra mắt đầu tháng 8 vừa qua.

Bảo Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm