Chân dung gái điếm ở Pháp qua... kiệt tác của các danh họa

18/02/2016 15:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì khiến nhiều nghệ sĩ đã lấy gái mại dâm là chủ đề trong các bức tranh của mình? Từ ngày 19/2, Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan) trưng bày triển lãm Easy Virtue, qua đó khảo sát nạn mại dâm thông qua đôi mắt của danh họa Vincent van Gogh cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế kỷ 19 khác, như Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec và Pablo Picasso.

Việc mô tả nạn mại dâm ở Pháp trong nghệ thuật thế kỷ 19 chưa bao giờ được khảo sát ở mức sâu như triển lãm này. Trong nửa sau thế kỷ 19, nạn mại dâm là đề tài ưa thích của nghệ thuật thị giác.

Nhiều nghệ sĩ hăng say mô tả nạn mại dâm như một khía cạnh của cuộc sống hiện đại ở thành phố Paris và họ vẽ nhiều phụ nữ đang đứng “mồi chài” trên các đại lộ, hay các gái điếm hạng sang trong các phòng tiếp khách của mình hay những người phụ nữ làm tiền đã có tuổi trong các nhà thổ.

Dưới đây là một số bức tranh được trưng bày trong triển lãm:


"Woman at the Champs-Élysées by Night", tranh của Louis Anquetin (1861 - 1932) vẽ ở Paris năm 1890 - 1891


"Head of a Prostitute", tranh do Vincent van Gogh (1853 - 1890) vẽ ở Antwerp hồi tháng 12/1885

"Olympia", tranh do Edouard Manet vẽ ở Paris năm 1863


"The Wait, tranh do Jean Beraud vẽ năm 1848


"The Gallien Girl’, tranh do Frantisek Kupka vẽ năm 1910


"The Absinthe’, tranh do Edgar Degas vẽ năm 1873

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm