Những cầu thủ khoác áo cả Barca lẫn Arsenal

22/02/2016 07:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận cầu giữa Barcelona và Arsenal sẽ trở nên nóng hơn nếu chúng ta để ý rằng không ít gương mặt từng chuyển từ Arsenal sang Barcelona và cả chiều ngược lại nữa. Dưới đây là một số trường hợp tiêu biểu:

1. Marc Overmars (Arsenal: 1997-2000, Barcelona: 2000-2004)

Overmars là một trong những gương mặt ngoại quốc tốt nhất mà HLV Arsene Wenger đem về trong những năm đầu tiên dẫn dắt Arsenal. Anh đóng vai trò quan trọng trong cú đúp danh hiệu của Arsenal mùa giải 1997-98. Chuyển đến Barcelona với giá 25 triệu bảng vào năm 2000, tuyển thủ người Hà Lan không chứng tỏ được gì nhiều.

2. Emmanuel Petit (Arsenal: 1997-2000, Barcelona: 2000-2001)

Là một trong những tiền vệ trụ cột ở hàng tiền vệ Arsenal dưới thời Arsene Wenger, Petit cùng Arsenal giành cú đúp danh hiệu 1997-98 trước khi chuyển đến Barcelona vào năm 2000. Đáng tiếc, anh không thể giành vinh quang trong mùa giải duy nhất khoác áo đội chủ sân Camp Nou.

3. Thierry Henry (Arsenal: 1999-2007, Barcelona: 2007-2010)

Chân sút vĩ đại nhất của Arsenal cũng là một trong những cầu thủ tốt nhất từng chơi bóng tại Premier League. Anh chuyển đến Barcelona vào năm 2007 sau 8 năm khoác áo Arsenal và giành được cú ăn ba danh hiệu ở sân Camp Nou sau đó hai năm, gồm chức vô địch La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League.

4. Sylvinho (Arsenal: 1999-2001, Barcelona: 2004-2009)

Dù chơi khá tốt ở Arsenal, Sylvinho không thể gặt hái bất cứ danh hiệu nào ở nước Anh. Chuyển đến Barcelona, tuyển thủ người Barcelona giành được hai chức vô địch Champions League, ba chức vô địch La Liga và một Cúp Nhà Vua.

5. Giovanni van Bronckhorst (Arsenal: 2001-2004, Barcelona: 2004-2007)

Quãng thời gian gắn bó với Arsenal của Van Bronckhorst trở thành cơn ác mộng bởi một chấn thương đầu gối nghiêm trọng, dù anh đã kịp tận hưởng niềm vui vô địch Premier League mùa 2001-02. Chuyển đến Barcelona, cầu thủ này tỏa sáng ở vị trí hậu vệ cánh trái, đồng thời giành hai chức vô địch La Liga cũng như chức vô địch Champions League mùa 2005-06.

6. Cesc Fabregas (Arsenal: 2003-2011, Barcelona: 2011-2014)

Là sản phẩm của lò Barcelona, Fabregas lại bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Arsenal vào năm 2003. Anh ra sân hơn 200 trận và trở thành thủ quân của đội bóng này, dù chỉ giành được duy nhất chiếc cúp FA vào năm 2005. Việc cầu thủ này quay về Barcelona đã gây ra nhiều tranh cãi, và anh chỉ gắn bó trong 3 năm, trước khi trở lại nước Anh, nhưng dưới màu áo Chelsea.

7. Alexander Hleb (Arsenal: 2005-2008, Barcelona: 2008-2012)

Hleb không để lại ấn tượng gì trong khoảng thời gian khoác áo Arsenal lẫn Barcelona. Anh chẳng vụt sáng trong ba năm khoác áo Arsenal, và chỉ ra sân đúng 19 lần trong 4 năm khoác áo đội chủ sân Camp Nou.

8. Alex Song (Arsenal: 2006-2012, Barcelona: 2012 - đến nay)

Song ra sân 138 lần trong 6 năm khoác áo Arsenal, dù anh không thể giành được bất cứ danh hiệu nào. Chuyển đến Barcelona, cầu thủ này giành chức vô địch La Liga ngay trong mùa đầu tiên khoác áo đội bóng mới. Hiện tại anh trở lại nước Anh trong màu áo West Ham dưới dạng cho mượn.

9. Thomas Vermaelen (Arsenal: 2009-14, Barcelona: 2014 - đến nay)

Chơi khá ổn trong phần lớn thời gian khoác áo Arsenal, nhưng thi đấu tệ hại ở mùa cuối cùng. Không được ra sân nhiều trong màu áo Barcelona.

10. Alexis Sanchez (Barcelona: 2011-14, Arsenal: 2014 - đến nay)

Trong ba mùa khoác áo Barcelona, Sanchez ghi được 39 bàn trong 88 lần ra sân. Đã giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo Arsenal mùa trước.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm