Harry Kane xứng danh chàng Totti của Tottenham

01/11/2017 14:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa, luôn tránh xa những ồn ào và làm việc với hiệu suất tối đa, Harry Kane được nhiều người gọi là “Totti của Tottenham”.

Ở tuổi 24, sự nghiệp của Harry Kane vẫn còn đầy hứa hẹn, và giống như thần tượng Totti, anh luôn muốn được kết thúc sự nghiệp với đội bóng mà mình bắt đầu.

Luôn mơ được như Totti

Theo đánh giá của Transfermarkt - trang web uy tín nhất về việc định giá cầu thủ, Kane có giá trị thực 72 triệu bảng. Giá trị của Kane đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ một năm trước, nhờ những màn trình diễn xuất sắc của anh với Tottenham, cũng như tuyển Anh. Về mặt thị trường, những chuyên gia bóng đá Anh cho rằng giá chuyển nhượng của Kane trong mùa Hè 2018 sẽ là 200 triệu bảng. Sau vụ Neymar thực hiện quyền mua lại hợp đồng với Barca để sang PSG, Kane xứng đáng với con số này.

Cũng theo giới chuyên môn, M.U và Real Madrid là hai CLB có khả năng nhất để mua Kane. Dù vậy, Harry Kane chưa bao giờ có ý định rời Tottenham. Hai tuần trước, khi chuẩn bị cho trận lượt đi ở Bernabeu, HLV Pochettino nhận được nhiều câu hỏi về việc Kane có thể sẽ khoác áo Real. “Harry có nhiều động lực để không rời khỏi Tottenham”, Pochettino tuyên bố.

Theo chia sẻ của Pochettino, Kane muốn trải qua sự nghiệp như Francesco Totti, thần tượng bóng đá lớn nhất của anh. “Harry đã rất xúc động khi Totti chia tay Roma và treo giày ở tuổi 41. Harry thích thú với ý tưởng về việc cầu thủ thi đấu trọn đời cho một CLB. Cuộc chia tay của Totti với Roma đã tạo động lực rất mạnh mẽ để Harry làm điều tương tự ở Tottenham”.

Vì sao Tottenham không ngán M.U dù vắng Harry Kane?

Vì sao Tottenham không ngán M.U dù vắng Harry Kane?

Harry Kane, chân sút chủ lực của Tottenham sẽ không thi đấu ở trận gặp M.U vì chấn thương, nhưng đội bóng của HLV Mauricio Pochettino vẫn còn những cái tên khác như Dele Alli, Son Heung-Min và Fernando Llorente.

Pochettino luôn muốn Kane có một sự nghiệp ở White Hart Lane, như Totti trải qua ở Olimpico di Roma. Những người yêu Spurs thì gọi anh là “Totti của Tottenham”. Tất nhiên, ở thời điểm này, Kane không thể sánh với Totti về điểm nào. Nhưng tương lai hoàn toàn do anh tự định đoạt.

Sinh ra ở Walthamstow, Bắc London, Kane đến với học viện bóng đá Tottenham khi 11 tuổi. Trước đó, khi 8 tuổi, Harry Kane là thành viên học viện Arsenal, nhưng chỉ gắn bó 1 năm rồi bị loại bỏ. Cho đến 15 tuổi, Kane vẫn chơi tiền vệ trong hệ thống các đội trẻ. Các HLV đội trẻ khai thác sự thông minh của Kane, để xây dựng anh thành một tiền vệ tổ chức. Kane rất hay ghi bàn từ tuyến sau, để rồi khi chính thức bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp, anh đá tiền đạo.

Kane đi ngược môi trường Premier League

Các nhà phân tích bóng đã từng phân loại các cầu thủ dựa trên từng khía cạnh nổi bật. Messi được đánh giá là có năng khiếu nhất, giải quyết mọi vấn đề một cách xuất sắc. Cristiano Ronaldo dứt điểm tốt nhất. Neymar có kỹ thuật tốt nhất. Trong khi đó, Kane là cầu thủ sử dụng bộ não của mình hiệu quả nhất.

Mùa này, Harry Kane ghi 13 bàn sau 12 trận cho Tottenham. Đây là hiệu suất ấn tượng của một tiền đạo người Anh. 5 trong số đó được ghi ở Champions League. Với tốc độ này, Kane hoàn toàn có thể vượt kỷ lục ghi bàn của chính mình, với 35 pha lập công mùa trước. Thậm chí, 40 bàn là cột mốc không quá khó. Những giá trị của một cầu thủ từng đá ở hàng tiền vệ được Kane phát huy khi làm tiền đạo. Nhờ vậy, Kane luôn tìm ra những giải pháp khác nhau trước khung thành đối thủ, và các hậu vệ rất khó để hóa giải anh.

Kane gốc Ireland. Anh là hình ảnh tương phản của các cầu thủ Premier League hiện nay. Kane không có xu hướng xăm mình. Anh dị ứng với các loại vòng đeo vào khuyên tai. Giới cầu thủ Anh nói riêng, ngôi sao Premier League nói chung, luôn thích phô trương, nhưng Kane thì không. Anh không khoe mẽ để thể hiện mình là người công chúng. Mái tóc của Kane luôn cắt gọn theo kiểu đơn giản nhất, không bóng bẩy và lòe loẹt như nhiều đồng nghiệp khác.

Trong xu thế bóng đá thương mại, tình yêu và lòng trung thành là thứ xa xỉ. Nhưng Kane sẵn sàng dành trọn cuộc đời bóng đá của mình cho Tottenham. Điều này chắc chắn sẽ khiến anh hiếm khi dành những hiệu lớn. Tuy nhiên, trong bóng đá, hạnh phúc không phải lúc nào cũng được đếm bằng số Cúp. Đôi khi, hạnh phúc là cuộc chinh phục những bàn thắng, tận hưởng từng khoảnh khắc mà bản thân tận hiến cho đội nhà…

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm