Carlos Tevez: Sẽ là hung thần của Monaco

22/04/2015 13:39 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, chân sút Argentina vẫn là niềm hy vọng số 1 của Juventus trong cuộc đối đầu với Monaco ở sân Louis II đêm nay.

Sự đa năng của Tevez cho phép anh thích ứng tốt với cả lối chơi tấn công lẫn phản công của Juventus.

Đột phá trực diện, dứt điểm tốt, lừa bóng giỏi

Đội bóng Pháp đá phản công ở Turin nhưng họ không thể ghi bàn. Ở sân Louis II đêm nay, về lý thuyết Monaco sẽ phải dâng cao tấn công nhiều hơn đồng nghĩa với các khoảng trống được mở ra lớn hơn và đó là cơ hội vàng cho Tevez tung đòn trừng phạt.

Có hai lựa chọn cho Tevez thể hiện bản năng sát thủ của mình. Một là anh tận dụng tốc độ và kỹ thuật đi bóng để tiếp cận khung thành đối phương rồi dứt điểm ở cự ly gần. Hai là anh dứt điểm ngay ở cự ly trung bình tầm 15-20m khi phát hiện có khoảng trống lộ ra (như bàn mở tỷ số trước Dortmund ở lượt về vòng 1/8).

Dù là dứt điểm gần hay xa thì Tevez vẫn cực kỳ nguy hiểm bởi kỹ thuật xử lý bóng của anh rất ổn định và toàn diện. Thống kê cho thấy chân sút Argentina thực hiện tổng cộng 92 cú sút mùa trước trong đó tỷ lệ cú sút trúng mục tiêu đạt 59%. Tính tới thời điểm này của mùa giải 2014-2015, anh đã sút 75 lần và đạt tỷ lệ trúng đích 56%.

Tevez có lối đá khá giống Messi. Anh luôn sẵn sàng với các pha đi bóng đột phá trực diện bất chấp trước mặt là đối thủ nào. Và điểm đặc biệt nữa là Tevez có khả năng len lỏi rất tốt trong những khoảng không gian nhỏ hẹp thay vì cần quá nhiều khoảng trống để đi bóng và sút bóng.

Mùa trước, số 10 đã thực hiện tổng cộng 116 pha đi bóng qua người và anh thành công 51 lần (tỷ lệ là 44%) thì đến thời điểm mới nhất của mùa này, anh đã thực hiện tổng cộng 90 pha đi bóng qua người và cũng đã thành công 51 lần (tỷ lệ lên tới 57%).

Chính khả năng đi bóng qua người ngay trong không gian nhỏ hẹp rất tốt của Tevez là mối đe dọa với Monaco ngay cả khi đội bóng Công Quốc có chấp nhận chơi kiểu cò cưa với Juventus thay vì dồn lên tấn công. Chỉ cần hàng thủ Monaco sơ hở trong tích tắc là họ có thể bị Tevez trừng phạt bằng một pha đột phá nhanh hoặc một cú sút chớp nhoáng đầy bất ngờ.

Di chuyển rộng hơn, hiệu quả hơn

Mùa này, số 10 của Juve còn chơi hiệu quả hơn nhiều so với mùa trước. Để so sánh, với Conte trong mùa cuối cùng, anh ghi 20 bàn, kiến tạo 8 bàn khác ở mọi giải. Mùa đầu tiên với Max Allegri chưa kết thúc nhưng Tevez đã kịp ghi 26 bàn và cũng kiến tạo 8 bàn khác cho Juventus ở mọi giải.

Sự khác biệt đó đến từ đâu? “Với Max Allegri, tôi được di chuyển tự do hơn thời Conte”, Tevez nói trên tờ El Pais như vậy. Không khó để nhận ra điều đó. Chúng ta thường thấy tiền đạo Argentina di chuyển khắp mặt sân theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Trong khi với Conte trong mùa cuối cùng ở Juve, Tevez ít lùi sâu như hiện nay.

Việc anh lùi thấp xuống không chỉ đơn thuần là tham gia phòng ngự. Đó còn là cách số 10 của Juventus ru ngủ đối thủ trước khi trừng phạt họ vào lúc họ không ngờ tới. Khi lùi sâu xuống, Tevez thoát khỏi sự đeo bám của đối phương và có nhiều khoảng trống hơn, cho phép anh làm bóng rất tốt nhờ góc quan sát rộng và có nhiều không gian.

Khi lùi xuống, Tevez thực chất chơi như một hộ công hoặc tiền đạo ảo. Những người được hưởng lợi trong bối cảnh này là Morata hoặc Vidal hay Marchisio. Trung phong người Tây Ban Nha có thêm người “tiếp đạn” còn Vidal hay Marchisio có khoảng trống trong vòng cấm (Tevez để lại) để xâm nhập và tung ra những cú đấm bất ngờ từ tuyến hai như cách Vidal đã làm trước Monaco ở Turin.

Điều đó cực cần thiết khi Juve đối đầu những đội đá tử thủ hoặc ít ra là chơi phòng ngự phản công kiểu Monaco. 

34 Tevez đã tham gia vào 34 bàn thắng của Juve ở mọi giải từ đầu mùa (ghi 26 bàn, kiến tạo 8 bàn)

56 Tevez đạt tỷ lệ dứt điểm trúng đích 56% mùa này. Tổng số cú dứt điểm của anh trong mùa đến giờ là 75.

57 Tevez thực hiện thành công 51 pha qua người trong tổng số 90 lần qua người từ đầu mùa, đạt tỷ lệ thành công 57%


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm