Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'

17/07/2023 16:10 GMT+7 | Giải trí

Nền K-biz có nhiều sao sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nhưng vẫn chăm chỉ hoạt động trong làng giải trí.

Mới đây tài tử K-biz Cha In Pyo đã gây xôn xao dư luận khi anh quyết định từ chối quyền thừa kế tập đoàn nghìn tỷ won sau khi cha anh qua đời. 

Cha In Pyo vốn đã không thiết tha gì với tập đoàn khổng lồ do cha mình gầy dựng mà nhất quyết theo đuổi đam mê diễn xuất.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 1.

Cha In Pyo

Cũng như Cha In Pyo, có nhiều sao K-biz vốn sinh ra trong gia đình danh giá, giàu có nhưng họ vẫn quyết theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.

1. Nam diễn viên Park Sung Hoon

Park Sung Hoon gần đây đã nhận được sự yêu mến nồng nhiệt nhờ vai diễn Jeon Jae Joon trong loạt phim ăn khách của Netflix – Vinh quang trong thù hận (The Glory).

Vào vai một chaebol trong phim song nam diễn viên được biết là lớn lên trong một môi trường giàu có tương tự ngoài đời thực.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 2.

Park Sung Hoon

Ngoại trừ Park Sung Hoon theo nghiệp diễn xuất, hầu hết các thành viên trong gia đình anh đều tốt nghiệp trường luật và y khoa.

Nam diễn viên đã tốt nghiệp một trường trung học quốc tế. Dù mang biệt danh "đột biến gen" trong gia đình nhưng người thân lại hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của Park Sung Hoon.

2. Nam diễn viên Son Seok Gu

Son Seok Gu được biết đến là một doanh nhân trước khi anh ra mắt với tư cách là một diễn viên.

Anh từng là Giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy công cụ G có trụ sở tại Daejeon.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 3.

Son Seok Gu

Công ty này xuất khẩu máy công cụ sang 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ và Canada.

Gia đình của Son Seok Gu đã có nhiều thế hệ trong ngành sản xuất máy móc và ông nội của Son Seok Gu - Son Joong Man được biết đến là người đặt nền móng cho lịch sử công nghiệp ở Daejeon từ năm 1950.

Khi Son Seok Gu là CEO, công ty đã ghi nhận doanh thu lên tới 5,5 tỷ won. Sao K-biz này dù đã thôi giữ chức CEO nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất với 34,33% cổ phần.

3. Ca sĩ Umji

Bố của thành viên nhóm VIVIZ – Umji - là chủ chuỗi phòng khám nha khoa nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Ông điều hành hơn 40 phòng khám ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp đất nước, bao gồm Seoul, Gyeonggi, Incheon, Chungcheong-do và Jeolla-do.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 4.

Umji

Trong những ngày ra mắt của Umji, phòng khám nha khoa đã gây chú ý khi họ đăng một tin nhắn chúc mừng thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức của họ.

Là cô gái "ngậm thìa vàng", Umji thường xuyên thể hiện sự hào phóng của mình bằng cách mua nhiều thứ cho các thành viên.

4. Ca sĩ kiêm diễn viên P.O

Thành viên Block B kiêm diễn viên P.O cũng là idol "ngậm thìa vàng" nổi tiếng. Cha anh điều hành cửa hàng miễn thuế trực tuyến đầu tiên của Hàn Quốc.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 5.

P.O

Được biết, P.O đã nhận được một chiếc ô tô hạng sang của Đức làm quà khi anh tốt nghiệp cấp 3, chứng tỏ sự giàu có hiếm có của gia đình anh.

Công chúng cũng không khỏi bất ngờ khi biết chú của P.O là chuyên gia sức khỏe tâm thần Pyo Jin In.

5. Ca sĩ kiêm diễn viên Yook Sung Jae

Cha của Yook Sung Jae - thành viên nhóm nhạc nam BTOB - là CEO của một công ty sản xuất linh kiện chân không, là đối tác của công ty S.

Công ty của cha Yook Sung Jae được xác nhận đã vượt qua 22 tỷ won doanh thu hàng năm tính đến năm 2021, nằm trong Top 10% của ngành.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 7.

Yook Sung Jae

Không chỉ vậy, ông ngoại của Yook Sung Jae còn là người đầu tiên đưa cá Koi - một loài cá cao cấp - đến Hàn Quốc và bắt đầu mở một trang trại nuôi cá.

Bà của anh thậm chí còn điều hành một địa chỉ câu cá rộng hàng ngàn mét vuông.

6. Diễn viên hài Kim Won Hoon

Diễn viên hài Kim Won Hoon - người đang điều hành kênh YouTube "ShortBox" với 2,58 triệu người đăng ký - gần đây đã xuất hiện trên Strong Heart League của đài SBS và tiết lộ rằng cha anh điều hành một nhà máy.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 8.

Kim Won Hoon

Trong chương trình phát sóng, Um Ji Yoon đã nói đùa rằng: "Anh đúng là 'ngậm thìa vàng' xuất thân từ một gia đình khá giả".

Khi được hỏi về công ty của cha mình, Kim Won Hoon trả lời một cách khiêm tốn: "Cha tôi điều hành một nhà máy nhỏ".

7. Diễn viên Lee Yi Kyung

Người trong làng giải trí Hàn Quốc ai cũng biết Lee Yi Kyung là chàng trai "ngậm thìa vàng".

Cha của anh được biết đến là người đã làm việc chăm chỉ khi còn là một nhân viên bình thường và trở thành CEO của một công ty lớn.

Cha In Pyo và loạt sao K-biz sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'  - Ảnh 9.

Lee Yi Kyung

Cha của Lee Yi Kyung giữ chức vụ CEO tại một công ty con về điện tử và hóa chất của tập đoàn lớn L.

Năm 2014, khi giữ chức vụ CEO, mức lương hàng năm của ông là hơn 1 tỷ won. Ngoài ra, cha của Lee Yi Kyung là cựu chủ tịch của Học viện Công nghệ Yonam.

Phúc Quyên (theo Insight)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm