CĐV hoang mang vì ĐT Việt Nam gặp vấn đề lớn ngay trước thềm giải châu Á

12/12/2023 20:15 GMT+7 | Nhận định bóng đá

Trong khi các đối thủ ở bảng D đều có ít nhất một trận giao hữu trước khi bước vào Asian Cup 2023 thì ĐT Việt Nam vẫn chưa sắp xếp được trận đấu nào.

Việt Nam là đội duy nhất bảng D không thể 'rèn quân' trước Asian Cup

Giải Asian Cup 2023 sẽ khai mạc ngày 12/1, bế mạc ngày 10/2/2024, tại Qatar. Để chuẩn bị cho Asian Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ở Hà Nội từ ngày 28/12 - sau khi vòng 8 V-League 2023/2024 khép lại.

Tại giải lần này, ĐT Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng các đối thủ Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Cho đến nay, cả 3 đối thủ này đều đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải châu Á sắp tới. Riêng chỉ có ĐT Việt Nam đang gặp vấn đề trong việc "rèn quân" trước giải.

CĐV hoang mang tột độ vì ĐT Việt Nam gặp vấn đề lớn ngay trước Asian Cup 2023 - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam gặp vấn đề lớn ngay trước Asian Cup 2023

Do tháng 12 không có đợt triệu tập ĐTQG nên các CLB không có nghĩa vụ phải để các cầu thủ của mình trở về phục vụ đội tuyển. Điều này khiến các đội ở châu Á gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho Asian Cup. Vì thế, các liên đoàn bóng đá đang phải làm việc liên tục để tìm kiếm những đối thủ có thể thi đấu vào đầu tháng 01/2024.

Tính đến ngày 12/12/2023, chỉ có Việt Nam là đội tuyển duy nhất ở bảng D Asian Cup 2023 chưa có trận giao hữu nào trước thềm giải. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ có một trận giao hữu với Thái Lan trong khuôn khổ Toyo Tires Cup vào ngày 01/01/2024.

Iraq cũng sẽ có một trận giao hữu gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 06/01 tới. Cuối cùng, Indonesia sẽ có đến 3 trận giao hữu trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup. Indonesia là đội bóng năng nổ nhất trong thời gian này.

Trước việc ĐT Việt Nam đang thua kém đối thủ trong khâu chuẩn bị trước giải. Một CĐV lo lắng chia sẻ: "Trong khi các đối thủ rục rịch luyện quân và ổn định đội hình thì Việt Nam vẫn án binh bất động. Sốt ruột quá".

Một người khác bình luận: "Không đá giao hữu thì giảm thiểu khả năng dính chấn thương không đáng có. Nhưng các cầu thủ không được tập luyện, phối hợp với nhau thì là điều rất đáng lo".

Một người khác chia sẻ: "Chúc ĐT Việt Nam sẽ tìm được đối thủ và có hành trình thuận lợi tại Asian Cup sắp tới".

CĐV hoang mang tột độ vì ĐT Việt Nam gặp vấn đề lớn ngay trước Asian Cup 2023 - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam chưa sắp xếp được trận giao hữu nào trước thềm Asian Cup 2023

Tại Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và ít nhất có thể tái hiện thành tích hồi năm 2019 (vào tứ kết). Theo lịch thi đấu được AFC công bố, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân Asian Cup 2023 gặp đội bóng mạnh nhất bảng là Nhật Bản lúc 18h30 ngày 14/1. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia lúc 21h30 ngày 19/1. Trận cuối, tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq lúc 18h30 ngày 24/1.

Tại vòng bảng Asian Cup 2023, ngoài tấm vé đi tiếp giành cho hai đội nhất nhì mỗi bảng, bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vớt vào vòng 16 đội.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm