CĐV đòi sa thải HLV Polking sau khi Thái Lan gây thất vọng trước đối thủ dưới cơ và bị FIFA trừ điểm

17/06/2023 06:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

Nhiều CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Mano Polking sau khi "Voi chiến" hòa 2-2 trước Đài Bắc Trung Hoa.

CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking sau khi 'Voi chiến' gây thất vọng

Tuyển Thái Lan đã hòa 2-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận giao hữu tối 16/6. HLV Mano Polking tung ra đội hình gần như mạnh nhất ở trận đấu này nhưng không thể giành được chiến thắng.

Các cầu thủ chủ chốt của tuyển Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Supachok Sarachat đều được đá chính. Ngoài ra, cầu thủ Thái kiều, Nicholas Mickelson ở Đan Mạch cũng về thi đấu ở trận giao hữu nói trên.

Sau trận đấu, HLV Mano Polking phát biểu: "Tôi không có lời bào chữa nào về kết quả trận đấu này. Chúng tôi tin rằng đội bóng đã thích nghi với điều kiện sân bãi nhưng cỏ ở đây mọc quá dài và ảnh hưởng tới chuyển động của quả bóng. Nhưng như tôi đã nói, không có lời bào chữa nào cho trận đấu này. Tuyển Thái Lan đã chơi không tốt trong khi Đài Bắc Trung Hoa có màn trình diễn ấn tượng".

CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking sau khi ‘Voi chiến’ gây thất vọng trước đối thủ dưới cơ và bị FIFA trừ điểm - Ảnh 3.

HLV Mano Polking thừa nhận tuyển Thái Lan thi đấu không tốt

"Chúng tôi sẽ phải xem xét lại tình hình thể lực của các cầu thủ. Nhiều người trong số này mới trở lại thi đấu sau 3 tuần nghỉ ngơi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải thay đổi đội hình ở trận đấu tới. Chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại thể trạng của các cầu thủ", HLV Polking nói tiếp.

"Đài Bắc Trung Hoa có cầu thủ số 10 (Emilio Estevez) chơi rất tốt. Tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã thi đấu gắn kết và họ xứng đáng với kết quả hòa. Tuyển Thái Lan đã chơi không đủ tốt. Chúng tôi đã nhận 1 bàn thua từ tình huống cố định, đó là điều không nên xảy ra. Chúng tôi sẽ khắc phục ở trận kế tiếp. Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo", ông Polking phát biểu.

CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking sau khi ‘Voi chiến’ gây thất vọng trước đối thủ dưới cơ và bị FIFA trừ điểm - Ảnh 4.

Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan

Tuyển Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 156 thế giới, trong khi đó, Thái Lan xếp hạng cao hơn (114 thế giới). Những tưởng thầy trò HLV Mano Polking sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên họ đã bị dội gáo nước lạnh khi tuyển Đài Bắc Trung Hoa mở tỉ số ngay phút 48 sau pha đá phản lưới nhà của trung vệ trụ cột Kritsada Kaman.

Dangda ghi bàn ở phút 62 để san bằng tỉ số 1-1 cho tuyển Thái Lan. "Voi chiến" sau đó vượt lên dẫn trước ở phút 84 nhờ pha đá phản lưới nhà của Wang Rui. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau đó, Chen Ting-yang đã ghi bàn san bằng tỉ số 2-2.

CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking sau khi ‘Voi chiến’ gây thất vọng trước đối thủ dưới cơ và bị FIFA trừ điểm - Ảnh 4.

Trận hòa trước Đài Bắc Trung Hoa khiến Thái Lan bị FIFA trừ điểm trên BXH

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu trên SVĐ Cao Hùng. Dù không thua nhưng kết quả hòa trước đội bóng có thứ hạng kém hơn chắc chắn khiến ĐT Thái Lan bị trừ điểm trên BXH FIFA. Nên nhớ trước trận này, Đài Bắc Trung Hoa có chuỗi 10 trận toàn thua.

Nhiều CĐV Thái Lan đã chỉ trích HLV Polking dữ dội trên mạng xã hội. "Liệu có HLV nào giỏi hơn Polking không", một CĐV viết trên diễn đàn Pantip.

"Tuyển Thái Lan dưới thời Polking đá với đội ngoài khu vực Đông Nam Á luôn có kết quả không tốt", một CĐV khác bình luận.

"Liệu có nên để HLV của Đài Bắc Trung Hoa thay thế Mano Polking?", một CĐV khác bình luận. Nhiều CĐV Thái Lan cũng tỏ ra không hài lòng với HLV Polking và hy vọng LĐBĐ nước này sẽ bổ nhiệm 1 nhà cầm quân khác.

Sau trận đấu trên, tuyển Thái Lan sẽ đá giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển vừa thua thầy trò HLV Troussier 0-1, vào ngày 19/6 tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm