CĐV bóng chuyền nữ Việt Nam đếm từng ngày chờ 'đại chiến' giữa hai đối thủ tương phản nhau như nước với lửa

16/11/2023 06:32 GMT+7 | Thể thao

Chỉ ít ngày nữa làng bóng chuyền Việt Nam có thể chứng kiến cuộc đụng độ đỉnh cao giữa hai đội bóng có phong cách trái ngược nhau như nước với lửa.

Cộng đồng bóng chuyền Việt Nam chờ đợi đại chiến giữa Hóa Chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An

Hai đội đã gặp nhau 2 lần ở giải VĐQG mùa này và chiến thắng đều nghiêng về Hóa Chất Đức Giang. Ở vòng 1, Hóa Chất Đức Giang thắng dễ VTV Bình Điền Long An 3-0. Ở vòng 2, Hóa Chất Đức Giang thắng VTV Bình Điền Long An 3-2.

Tuy nhiên, nếu hai đội gặp lại nhau trong trận chung kết giải VĐQG 2023, câu chuyện có thể sẽ khác. Trong khi Hóa Chất Đức Giang được tăng cường sức mạnh đáng kể sau khi chiêu mộ tay đập danh tiếng Polina Rahimova thì VTV Bình Điền Long An cũng đã mạnh lên rất nhiều với sự xuất hiện của một ngôi sao Azerbaijan khác là chủ công Odina Aliyeva.

Hóa Chất Đức Giang tuy vẫn duy trì được phong độ cao và ổn định nhưng thực tế sức mạnh của họ phụ thuộc khá nhiều vào khả năng ghi điểm của Polina Rahimova.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An trình diễn lối chơi đồng đều và cân bằng hơn hẳn sau khi bổ sung Odina Aliyeva. Đội bóng chuyền nữ Long An lúc này không chỉ tấn công hiệu quả mà còn cải thiện đáng kể khả năng đỡ bước 1 cũng như phòng ngự hàng sau.

Hóa Chất Đức Giang rất mạnh nhưng phụ thuộc nhiều vào Polina Rahimova

Hóa Chất Đức Giang rất mạnh nhưng phụ thuộc nhiều vào Polina Rahimova

Sau khi thắng dễ VTV Bình Điền Long An 3-0 ở vòng 1, Hóa Chất Đức Giang đã phải cực vất vả mới thắng được VTV Bình Điền Long An 3-2 ở vòng 2 trong trận đấu mà đội bóng chuyền nữ Long An đã cất nhiều trụ cột quan trọng của họ như Odina Aliyeva, Kim Thoa, Khánh Vy, Khánh Đang trên ghế dự bị trong khi Hóa Chất Đức Giang vẫn phải sử dụng Polina cũng như có những thời điểm phải tung cả các tuyển thủ quốc gia như Tú Linh vào sân.

Theo lịch thi đấu và phân cặp ở vòng tứ kết cũng như bán kết thì Hóa Chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An đều được đánh giá là có cơ hội vào đánh trận chung kết và cuộc tái đấu giữa họ như kì vọng của đông đảo người hâm mộ hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu hai đội gặp lại nhau ở trận đấu quyết định chức vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam mùa này (trận chung kết tranh chức VĐQG 2023 diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11/2023), đó sẽ là cuộc chiến đỉnh cao giữa hai đội bóng có lối chơi và chính sách phát triển hoàn toàn trái ngược nhau.

Hóa Chất Đức Giang chiêu mộ Polina Rahimova và tập trung làm bóng cho ngôi sao tấn công cao 1m98 này ghi điểm. Sức mạnh của họ phụ thuộc nhiều vào đối chuyền người Azerbaijan. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An có sự cân bằng trong lối chơi tấn công và phòng ngự, cũng như có sự đồng đều giữa các vị trí thi đấu. Họ không quá phụ thuộc vào một VĐV nào.

VTV Bình Điền Long An chú trọng đào tạo, phát triển tài năng trẻ nhằm hướng đến những mục tiêu dài hạn. Khi nhìn vào danh sách VĐV được đăng kí thi đấu ở giải vô địch bóng chuyền Việt Nam 2023 của VTV Bình Điền Long An, người ta không khỏi bất ngờ.

Không kể ngoại binh người Azerbaijan Odina Aliyeva thì trong số 15 VĐV nội được VTV Bình Điền Long An đăng kí trong danh sách thi đấu ở vòng 2 giải VĐQG 2023 thì có tới 11 người sinh sau năm 2000.

VTV Bình Điền Long An là đội bóng chuyền nữ trẻ nhất góp mặt ở giải VĐQG 2023

VTV Bình Điền Long An là đội bóng chuyền nữ trẻ nhất góp mặt ở giải VĐQG 2023

Con số này biến VTV Bình Điền Long An thành đội bóng trẻ nhất góp mặt ở vòng 2 giải VĐQG 2023 và họ cũng là đội bóng chuyền nữ trẻ nhất trong lịch sử góp mặt ở giải vô địch bóng chuyền Việt Nam.

Cụ thể, 11 VĐV sinh sau năm 2000 được VTV Bình Điền Long An đăng kí thi đấu ở vòng 2 giải VĐQG 2023 gồm có Nguyễn Thị Trà My (2004), Thạch Thị Mỹ Hằng (2003), Nguyễn Thị Như Ngọc và Nguyễn Lan Vy (2006), Lê Như Anh (2005), Trần Nguyễn Quý Uyên (2001), Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên (2003), Phan Khánh Vy (2002), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (2009), Huỳnh Thị Ngọc Thư (2005) và Võ Thị Thảo Nguyên (2006).

Trong số 4 VĐV nội còn lại của VTV Bình Điền Long An thì cũng có 2 người cũng rất trẻ là Đoàn Thị Mỹ Tiên và Khánh Đang (đều sinh năm 2000). Chỉ có phụ công Đặng Kim Thanh (sinh năm 1999) và chuyền hai Kim Thoa (1998) là những người sinh trước năm 2000.

Trái ngược với VTV Bình Điền Long An, Hóa Chất Đức Giang theo đuổi mục tiêu chinh phục thành công trong ngắn hạn. Họ không lập tức trao cơ hội cũng như đặt niềm tin vào lứa VĐV trẻ như VTV Bình Điền Long An mà ông bầu Đào Hữu Huyền liên tục chiêu mộ một loạt ngôi sao với tham vọng giúp Hóa Chất Đức Giang sớm gặt hái thành công.

Sau khi chiêu mộ nhiều ngôi sao quốc nội như Tú Linh, Nguyễn Thị Xuân, Bích Thủy, Lý Thị Luyến…, bầu Huyền tiếp tục "chơi lớn" khi chấp nhận bỏ ra 75 nghìn USD (khoảng 1,8 tỉ đồng) để chiêu mộ đối chuyền cao 1m98 Polina Rahimova để đánh vòng 2 và VCK giải VĐQG 2023 (chưa tính chi phí di chuyển và ăn ở cho Polina Rahimova).

Ngoài ra, sau khi HLV Nguyễn Hữu Hà chỉ có thể dẫn dắt Hóa Chất Đức Giang về nhì ở giải VĐQG, bầu Huyền thuê luôn ông Padejsuk Wannachote người Thái Lan, người từng có kinh nghiệm dẫn dắt CLB Nakhon Ratchasima trong một thời gian dài, làm HLV trưởng mới của Hóa Chất Đức Giang.

Không dừng ở đó, bầu Huyền còn không tặng căn hộ cho 4 ngôi sao của Hóa Chất Đức Giang là Tú Linh, Bích Thủy, Lý Thị Luyến và libero Thanh Liên nhằm khích lệ họ cống hiến hết mình cho CLB.

Có thể nói, bầu Huyền đã và đang làm tất cả những gì có thể để giúp Hóa Chất Đức Giang chinh phục danh hiệu trong thời gian ngắn nhất. Đó là chính sách phát triển trái ngược với con đường mà VTV Bình Điền Long An đang theo đuổi khi họ đào tạo và trao cơ hội thi đấu cho dàn VĐV rất trẻ để hướng tới thành công trong dài hạn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm