Cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell...

22/07/2023 08:15 GMT+7 | Giải trí

Các siêu mẫu Cindy Crawford (57 tuổi), Linda Evangelista (58 tuổi), Naomi Campbell (53 tuổi) và Christy Turlington (54 tuổi) là những nữ hoàng sàn catwalk trong thập niên 1990.

Sắp tới đây, loạt phim tài liệu mới mang tên The Supermodels – được chiếu trên AppleTV+ - sẽ hé mở về cách họ thống trị ngành thời trang thời bấy giờ như thế nào.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 1.

4 siiêu mẫu của thập niêm 1990

Loạt phim này mô tả sự vươn lên rực rỡ của Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell và Christy Turlington – nhưng trong phim lại không đề cập đến những vụ bê bối và bi kịch xảy ra với các cựu nữ hoàng sàn catwalk.

4 siêu mẫu này đã nổi tiếng khắp thế giới và cuối cùng mở ra con đường cho thế hệ tiếp theo.

Có điều, khi họ không sải bước trên sàn diễn, mỗi người trong số họ phải đối mặt với những tranh cãi của cá nhân mình, bao gồm nhiều vụ kiện, quy trình thẩm mỹ hỏng và thậm chí cả cáo buộc hành hung.

Naomi đã nổi tiếng là người có tính khí nóng nảy trong nhiều năm - vướng vào nhiều vụ ẩu đả và phải đối mặt với tổng cộng 4 tiền án do tính bộc phát của mình.

Cô bị cáo buộc đã dùng điện thoại đập vào đầu một trong những trợ lý riêng của mình, túm lấy cổ một người khác và giữ một nhân viên khác làm "con tin" trong phòng khách sạn.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 2.

Còn Linda khiến nhiều người hâm mộ bối rối khi cô đột ngột biến mất khỏi ánh đèn sân khấu vào năm 2016 - sau đó tiết lộ rằng một phản ứng hiếm gặp đối với quy trình giảm mỡ đã khiến khuôn mặt cô "biến dạng vĩnh viễn và tàn bạo".

Cô đã có nhiều năm "ở ẩn" trước khi trở lại với nghề người mẫu vào năm ngoái, nhưng buộc phải dùng băng keo để kéo hàm và cổ ra sau trong buổi chụp hình - và đó chắc chắn là một sự thay đổi gây sốc đối với người phụ nữ từng xuất hiện trên trang bìa của hơn 60 tạp chí.

Về phần Cindy, cô phải đối mặt với vụ bê bối của chính mình vào năm 2009, khi chồng cô bị kiện với cáo buộc anh ta đã tấn công tình dục hai nhân viên cũ của mình.

Trong khi đó, Chirsty thừa nhận cô đã vô tình tiếp tay cho những kẻ "săn mồi" trong suốt nhiều thập kỷ là một biểu tượng thời trang.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 3.

Trong bối cảnh loạt phim The Supermodels mô tả sự nghiệp ấn tượng và tác động lâu dài của 4 siêu mẫu đối với ngành thời trang, thì những tranh cãi về họ - thời còn là những gương mặt được biết đến nhiều nhất thế giới - lại nổi lên và cả thời hiện tại của họ.

Linda Evangelista đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ hỏng khiến khuôn mặt của cô bị "biến dạng một cách tàn nhẫn" và buộc cô phải "ở ẩn" trong 6 năm

Linda, 58 tuổi, đến từ Ontario (Canada), bắt đầu làm người mẫu từ khi còn là một thiếu niên ở quê nhà.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 4.

Linda Evangelista hồi năm 1991

Năm 1981, khi mới 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Teen Niagara và tại đây cô thu hút sự chú ý của một người từ Elite Model Management.

Sau đó, cô bay đến Nhật Bản để làm người mẫu - nhưng khi nhiều công ty cố gắng ép cô cởi quần áo và chụp ảnh khỏa thân trái với ý muốn của cô, cô quyết định rời khỏi ngành công nghiệp này trong 2 năm.

Linda đã mở lòng về sự cố kinh hoàng khi nói chuyện với tạp chí Vogue của Anh hồi năm ngoái.

Cô tiết lộ: "Tôi đến công ty và họ chỉ nói: "Cởi quần áo ra, chúng tôi cần số đo của cô". Nhưng họ đã có số đo của tôi rồi.

Họ muốn tôi khỏa thân và đó không phải là cuộc trò chuyện để hỏi xem "bạn có muốn khỏa thân không", mà là "bạn phải khỏa thân"'.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 5.

Linda đã làm người mẫu cho Versace, Dolce & Gabbana, Chanel, NARS Cosmetics, Fendi, Hermes, Christian Dior, L'Oreal Paris, Prada và Moschino. Ảnh chụp năm 1990

Người mẫu nhớ lại việc rời đi và gọi cho mẹ cô và bà đã nói cô phải rời khỏi Nhật Bản ngay lập tức.

"Tôi rời đi và gọi cho mẹ tôi và bà nói: 'Ra ngoài ngay và đến đại sứ quán'. Tôi làm theo lời mẹ và họ đưa tôi về nhà" – Linda kể.

Sau hai năm nghỉ ngơi, Linda trở lại với nghề người mẫu vào năm 1984 sau khi ký hợp đồng với Elite Model Management - và cô sớm có một sự nghiệp ấn tượng kéo dài hàng thập kỷ.

Cô đã chụp cho nhiều tạp chí nổi tiếng như Vogue, Cosmopolitan, Glamour, ElleMarie Claire, và sải bước trong các buổi trình diễn cho các thương hiệu lớn bao gồm Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren và Giorgio Armani trong suốt thập niên 1990 và 2000.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 6.

Vào năm 2016, Linda rời xa ánh đèn sân khấu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng khiến cô bị 'biến dạng vĩnh viễn' và 'biến dạng một cách tàn bạo'. Ảnh chụp năm 2022

Năm 2016, cô còn được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo kiêm Phó Chủ tịch của Erasa Skin Care.

Nhưng cuối năm đó, siêu mẫu rời xa ánh đèn sân khấu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng khiến cô bị "biến dạng vĩnh viễn" và "biến dạng một cách tàn bạo".

Cựu siêu mẫu đã trải qua 6 năm "ở ẩn" sau khi mắc phải một phản ứng hiếm gặp với quy trình có tên CoolSculpting - được sử dụng để giảm các tế bào mỡ của cô.


Trong quy trình đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt này, một thiết bị được đặt dưới nhiệt độ đóng băng được áp dụng cho các chất béo tích tụ, gây chết tế bào trong mô.

Vài tuần sau khi được điều trị, Linda đã phát triển một thứ gọi là tăng sản mỡ nghịch lý - một tác dụng phụ hiếm gặp, được báo cáo ở 0,0051% trong số 1,5 triệu quy trình CoolSculpting được thực hiện trên toàn thế giới.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 8.

Người mẫu đã trải qua 6 năm 'ở ẩn' sau khi mắc phải một phản ứng hiếm gặp đối với quy trình được gọi là CoolSculpting. Ảnh chụp hồi tháng 8 năm 2022

Với tình trạng này, khu vực được điều trị trở nên lớn hơn chứ không phải nhỏ hơn. Nó có thể để lại một "khối không đau, to rõ, chắc và có ranh giới rõ ràng" bên dưới da.

Linda cho biết trên Instagram rằng khắp cơ thể cô đã phát triển "khối u" sau cuộc phẫu thuật, khiến cô "không thể nhận ra".

Phát biểu với tạp chí People vào năm 2021, cựu ngôi sao cat-walk kể chi tiết cô nghĩ rằng mình sắp phát điên và "bỏ ăn" khi khối u bắt đầu xuất hiện ở cằm, đùi và vùng ngực.

Cô nhớ lại việc cô bắt đầu "sợ hãi khi đụng phải người mà cô ấy biết" và nói rằng cô không thể chịu đựng được khi nhìn mình trong gương - vì trông không giống mình - nói rằng danh tính "Linda Evangelista, siêu mẫu" của cô ấy đã chính thức "bay mất" do tình trạng bệnh.

Kể từ đó, Linda đã trải qua hai ca phẫu thuật hút mỡ trong nỗ lực khắc phục vấn đề, và cô đã tuyên bố vào tháng Hai rằng cô đã sống trong "sự xấu hổ".

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 9.

Linda năm 2022

Vào mùa hè năm 2022, Linda đã có một sự trở lại ngoạn mục với nghề người mẫu. Cô đã chụp cho một quảng cáo Fendi vào tháng 7/2022 và xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue của Anh số tháng 9/2022 hai tháng sau đó.

Trong buổi chụp hình, chuyên gia trang điểm Pat McGrath tiết lộ rằng anh đã phải dùng băng dính và dây chun để kéo hàm và cổ của cô ra sau, sau đó cô che lại bằng khăn quàng cổ và mũ.

Vào thời điểm đó, Linda giải thích rằng cô vẫn đang "cố gắng yêu bản thân mình" sau khi trở nên "rất chán nản" sau quy trình bị lỗi và việc sử dụng cuộn băng dính đã giải quyết sự bất an của cô để cô có thể cảm thấy tự tin khi làm những gì cô yêu thích một lần nữa.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 10.

Về đời sống tình cảm, Linda đã kết hôn với người đứng đầu văn phòng Elite Model Management ở Paris - Gerald Marie - từ năm 1987 đến năm 1993.

Cô còn có mối quan hệ lãng mạn với nam diễn viên Kyle MacLachlan và cầu thủ bóng đá người Pháp Fabien Barthez trong nhiều năm.

Năm 2006, Linda chào đón một cậu con trai và đặt tên là Augustin James Evangelista, nhưng không tiết lộ ai là cha của cậu bé vào thời điểm đó.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 11.

Trong một vụ kiện cấp dưỡng tiền nuôi con bùng nổ vào năm 2011 thì mới ohowi ra được sự thật rằng tỷ phú người Pháp Francois-Henri Pinault chính là cha của Augustin.

Phiên tòa đã thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông - đặc biệt là khi Linda yêu cầu số tiền khổng lồ 46.000 USD/tháng từ ông trùm kinh doanh, được coi là "yêu cầu cấp dưỡng lớn nhất trong lịch sử tòa án gia đình" vào thời điểm đó.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 12.

Cô tuyên bố số tiền này sẽ được chuyển đến một bảo mẫu 24 giờ và bảo vệ cho đứa trẻ 4 tuổi. Cô cũng yêu cầu 7.500 USD chi phí "kỳ nghỉ".

Linda và Francois cuối cùng đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án và các chi tiết không được công khai.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 13.

Linda bên con trai

Chồng của Cindy Crawford bị buộc tội tấn công tình dục hai nhân viên cũ

Cindy (57 tuổi) - đến từ DeKalb, bang Illinois - lần đầu tiên bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách làm người mẫu cho một cửa hàng địa phương khi còn học trung học, sau đó cô xuất hiện trên tạp chí hàng tuần của thị trấn.

Tiếp đó, Cindy đã ký hợp đồng với một công ty nhỏ, công ty này đã được bán cho Elite Model Management ngay sau đó.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 14.

Cindy Crawford

Năm 17 tuổi, Cindy tham gia cuộc thi "Look of the Year" của Elite và lọt vào vòng chung kết quốc gia, điều này đã giúp cô trở thành tâm điểm chú ý.

Trong những năm 1990, Cindy thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí như Vogue, W, People, Harper's Bazaar, Elle, CosmopolitanAllure, được cho là đã xuất hiện trên hơn 500 ấn phẩm vào năm 1998. Cô cũng chụp ảnh khỏa thân cho Playboy vào năm 1988 và 1998.

Ngoài ra, cô còn sải bước trên sàn catwalk cho Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, DKNY, Valentino...

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 15.

Ảnh Cindy Crawford chụp năm 1993

Cindy cũng tung ra một loạt video tập thể dục phổ biến trong suốt những năm 1990 và 2000, đồng thời xuất hiện trong nhiều quảng cáo trên TV.

Ngoài ra, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất vào cuối những năm 1990, tham gia bộ phim Fair Game năm 1995 và bộ phim The Simian Line năm 2001.

Cô cũng tạo ra dòng sản phẩm làm đẹp của riêng mình với Jean-Louis Sebagh, có tên là "Meaningful Beauty" (Vẻ đẹp ý nghĩa) vào năm 2005 và ra mắt bộ sưu tập đồ nội thất của riêng mình vào năm 2009.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 16.

Vào năm 2019, Cindy đã mạo hiểm bước vào thế giới nhà hàng khi mua một cửa hàng đồ ăn ngon ở Hollywood, có tên là Nate 'n Al, cùng với chồng Rande Gerber.

Cô và Rande kết hôn vào năm 1998, và họ có với nhau hai người con - con trai Presley, sinh năm 1999 và con gái Kaia, sinh năm 2001 – cô gái đã tiếp bước mẹ cô và trở thành một người mẫu thành công theo cách riêng của mình.

Cặp đôi vấp phải tranh cãi vào năm 2009, khi Rande bị hai nhân viên cũ của anh ta buộc tội quấy rối tình dục.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 17.

Vợ chồng Cindy Crawford

Những người phụ nữ làm việc tại một nhà hàng ở San Diego thuộc sở hữu của công ty Rande, tuyên bố họ bị sa thải vì từ chối những lời ve vãn của anh ta.

Một trong những nữ phục vụ cáo buộc rằng Rande đã cố gắng hôn cô và luồn tay vào váy của cô.

Rande tức giận phủ nhận các cáo buộc, gọi đó là "lời nói dối trắng trợn" và thậm chí còn đề nghị thực hiện bài kiểm tra phát hiện nói dối để chứng minh.

"Những cáo buộc này đã được điều tra trước đây và được chứng minh là vô căn cứ. Vụ kiện này không có giá trị" - người phát ngôn của Rande nói.

(Bài đăng thứ 7) Bê bối và bi kịch cay đắng sau hào quang của các siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford, Naomi Campbell... - Ảnh 18.

Cindy Crawford bên con gái

(Còn tiếp) 

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm