Cầu thủ Than Quảng Ninh: Hoặc ký hợp đồng mới, hoặc sa thải

12/02/2014 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo Than Quảng Ninh yêu cầu các cầu thủ hủy bỏ hợp đồng mới ký rồi ký lại với yêu cầu thời hạn 2 năm chuyển xuống còn 1 năm, lót tay giảm 2/3. Những ai không đồng ý thì bị đe dọa thanh lý hợp đồng.

Sáng qua, lãnh đạo Than Quảng Ninh gọi các tân binh lên làm việc. Tuy nhiên, thay vì thanh toán khoản tiền lót tay như đã hứa trước trận đấu với ĐT.Long An thì họ lại yêu cầu các cầu thủ ký bản hợp đồng mới.

Theo đó, hợp đồng 2 năm mới ký trước thềm mùa giải 2014 sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là hợp đồng mới có thời hạn 1 năm. Đặc biệt, khoản lót tay cũng sẽ bị cắt xuống, chỉ còn 1/3.

Đương nhiên, các tân binh không đồng ý bởi việc ký lại hợp đồng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập của họ. Điển hình như trường hợp của Bật Hiếu. Trung vệ này đã vay 2 tỷ đồng của bạn bè và ngân hàng để mua lại tự do từ CLB Thanh Hóa, chuyển qua đầu quân cho Than Quảng Ninh.

Nếu nay chỉ ký hợp đồng 1 năm, lót tay 1 tỷ đồng, anh sẽ gánh khoản nợ đáng kể (trước đó ký hợp đồng 2 năm, lót tay 3 tỷ đồng). Bị các cầu thủ phản đối, lãnh đạo Than Quảng Ninh lập tức biện pháp đáp trả.

"Cả buổi sáng 11/2 chúng tôi ngồi làm việc căng thẳng cùng lãnh đạo đội bóng. Họ không đả động gì tới chuyện thanh toán tiền lót tay, chỉ muốn ép chúng tôi ký hợp đồng mới.

Lãnh đạo đội bóng muốn hủy tất cả các hợp đồng 2 năm mới ký để ký lại hợp đồng mới có thời hạn 1 năm, lót tay từ tiền tỷ chuyển xuống vài trăm triệu.

Chúng tôi không đồng ý, lãnh đạo đội tuyên bố ai không ký lại sẽ bị thanh lý hợp đồng. Họ còn dọa sẽ thanh lý mà không đền bù một xu nào", một tân binh của đội bóng đất mỏ xin giấu tên bức xúc chia sẻ.

Một số cầu thủ đã chuẩn bị phương án nhờ tới luật sư giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ họ không nắm hợp đồng lao động trong tay để có thể nhờ luật sư tư vấn.

"Đúng luật khi ký hợp đồng họ phải làm 2 bản và mỗi bên được giữ một bản nhưng họ chỉ làm một. Tôi có khéo léo ngỏ ý mượn lại hợp đồng để xem nhằm hỏi luật sư nhưng họ không cho", học trò mới của HLV Đinh Cao Nghĩa cho hay khi đang trên xe cùng đội lên Hà Nội.

Lãnh đạo Than Quảng Ninh còn đe nẹt sẽ trừng phạt mạnh tay buộc các cầu thủ phải lên đường thi đấu vòng 4 với 2 bàn tay trắng. Chiều qua, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đi xe từ Quảng Ninh lên Hà Nội để bắt chuyến bay lúc 6h30 đi Đà Nẵng. Với tâm trạng ấm ức như vậy, thật khó hy vọng cầu thủ Than Quảng Ninh có thể thăng hoa trên sân Chi Lăng diễn ra vào ngày 15/2.

Sáng qua, tiền vệ Vũ Minh Tuấn, đội trưởng CLB Than Quảng Ninh, đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 1 năm với khoản lót tay 600 triệu đồng. Trước đó, tiền vệ của U23 Việt Nam đã nhất trí với CLB Than Quảng Ninh về việc ký hợp đồng 3 năm và nhận lót tay 2 năm là 2,5 tỷ đồng.

***

"Phía tỉnh cũng như Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam chưa rót tiền nên chúng tôi cũng không thể có để trả cho các cầu thủ. Hy vọng trong một hai ngày tới tiền sẽ được chuyển. Việc chuyển ký lại hợp đồng từ 2 năm chuyển xuống 1 năm là quyết định của lãnh đạo phía trên, để giải bài toán kinh tế. Chúng tôi rất tiếc khi để xảy ra sự vụ này, nó sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh cũng như phong độ đang tốt của Than Quảng Ninh.

Chỉ hy vọng các cầu thủ cố tập trung thi đấu tốt trận với SHB.Đà Nẵng sắp tới, mọi vấn đề sẽ được giải quyết từ từ. Đình công hay đá dặt dẹo không phải là phương án hay", ông Nguyễn Khắc Tiệp, trưởng đoàn bóng đá Than Quảng Ninh, cho hay.


Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm