Cầu thủ 17 tuổi Thái Lan 'đe dọa' U22 Việt Nam

10/05/2023 12:20 GMT+7 | SEA Games 32

"Sát thủ" Yotsakon Burapha là một trong những cái tên nổi bật trên hàng công U22 Thái Lan ở SEA Games 32 với 3 bàn thắng sau 2 trận được ra sân. Yotsakon năm nay mới 17 tuổi nhưng đã là chân sút đáng kỳ vọng của bóng đá Thái Lan.

Hiện tại, Yotsakon đang vượt qua nhiều đồng đội đàn anh để có 3 bàn thắng tại SEA Games 32. Đấu trường này tưởng chừng đã không có chỗ cho Yotsakon vì năm nay cầu thủ này còn chưa bước qua tuổi 18. 

Tuy nhiên, chân sút của Samut Prakan City được HLV Issara Sritaro nhìn thấy tài năng và đưa tới Campuchia.

Cầu thủ 17 tuổi đe dọa U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Với phong độ đang rất cao, Yotsakon nhiều khả năng sẽ được sử dụng khi gặp U22 Việt Nam tối 11/5. Ảnh: Changsuek

Yotsakon chỉ là nhân tố dự bị trong đội hình toàn sao của U22 Thái Lan, đặc biệt là trên hàng công. 

Ngoài chân sút số 1 Teerasak, HLV Sritaro còn có những tiền đạo rất tốt như Purachet, Achipol, Anan, Channarong… 

U22 Thái Lan rất mạnh nhờ dàn hảo thủ này và cũng chỉ ghi bàn kém Indonesia sau những trận đã qua.

Cầu thủ 17 tuổi đe dọa U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Ở tuổi 17, Yotsakon nổi bật và là chân sút đáng kỳ vọng của tuyển Thái Lan trong tương lai không xa. Ảnh: Changsuek

Nhưng Yotsakon vẫn cho thấy tài năng dị biệt của mình ở tuổi 17. Cầu thủ này đã vào sân 2 trận thắng U22 Malaysia và U22 Lào, ghi tới 3 bàn để cân bằng thành tích với đàn anh Teerasak. Yotsakon có chiều cao hơn 1m80, thể hình khá nặng nề nhưng nhiều người sẽ bất ngờ với cách di chuyển nhanh nhẹn và ra chân quyết đoán của cầu thủ sinh năm 2005.

Được chơi ở Thai League 2 nên Yotsakon được ra sân nhiều. Đó là lý do cầu thủ 17 tuổi trưởng thành vượt bậc. HLV của cầu thủ này tiết lộ, Yotsakon chính là tương lai của bóng đá Thái Lan. 

HLV Thana Chanabutr của Samut Prakan City cho biết: "Cậu ta dứt điểm rất chất lượng. Yotsakon có thể chơi tốt cả hai chân, thuận chân phải. Ở các buổi tập đã diễn ra, cứ sút 10 quả thì tới 7-8 quả là chính xác. Cậu ta là tay săn bàn giỏi.

Cậu ta có thể chất tốt hơn một cầu thủ mới 17 tuổi. Về tương lai, cậu ta còn phát triển thêm. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào công ty quản lý của cậu ấy. 

Yotsakon cũng có thể chơi tiền vệ. Anh ta thích băng xuống và lấy bóng lên. Hiện tại, cậu ta chơi tiền đạo cắm thực thụ. Cậu ta có thể trở thành một cầu thủ toàn diện. 

Yotsakon có tất cả mọi thứ, cả về thể chất lẫn tinh thần để ghi bàn. Nhưng cậu ta cũng biết cải thiện kinh nghiệm của mình qua từng trận đấu, làm sao để ghi bàn ở 1/3 cuối sân".

HLV Thana Chanabutr nói thêm về chân sút Teerasak, người đang chơi ở Thai League 1 cho CLB Port và đang có cùng 3 bàn thắng ở SEA Games 32 như Yotsakon: "Với Teerasak Poephimai, anh ấy sẽ có trực giác tốt hơn và kinh nghiệm hơn. Cả hai cũng chơi cao nhất, có thể tìm khoảng trống trong vòng cấm. Nhưng ở khoản thu hồi, tranh chấp bóng ngoài vòng cấm thì Teerasak làm tốt hơn.

Từ những gì tôi đã làm việc với hai cầu thủ này, tôi tin rằng họ sẽ là những cầu thủ quan trọng của đội tuyển quốc gia Thái Lan trong nhiều năm tới, nếu họ tiếp tục phát triển và chăm sóc cơ thể của mình, cộng với HLV biết phát huy giá trị. 

Cần kiên nhẫn để tích lũy kinh nghiệm. Tôi tin trong tương lai, đội tuyển Thái Lan sẽ có một tiền đạo trẻ chất lượng để dùng được trong rất nhiều năm tới".

U22 Thái Lan hiện đã có 9 bàn thắng sau 3 lượt trận. Teerasak và Yotsakon cùng có 3 bàn. 3 bàn còn lại được thực hiện vì Achitpong, Purachet và Anan. 

Đoàn quân của HLV Sritaro có 9 điểm và xếp nhất bảng B với hiệu số +7, nhiều hơn +5 của U22 Việt Nam. 2 đội sẽ chạm trán nhau lúc 19h00 tối 11/5 trong khuôn khổ lượt cuối bảng B để phân định vé nhất, nhì bảng để vào bán kết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm